Hà Tĩnh hiện có trên 241.000 người cao tuổi (NCT), chiếm 18,6% dân số. Con số này đặt ra yêu cầu tổ chức các dịch vụ chăm sóc phù hợp cho NCT, gắn với mục tiêu nâng cao chất lượng dân số và bảo đảm an sinh xã hội.
Tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và bảo trợ xã hội Hà Tĩnh (phường Trần Phú) hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 135 NCT (từ 60-98 tuổi). Các hoạt động dành cho NCT được tổ chức thường xuyên, đa dạng về hình thức. Bên cạnh chăm sóc đời sống sinh hoạt hằng ngày, trung tâm còn chú trọng xây dựng các hoạt động sinh hoạt tập thể, giao lưu văn nghệ, thể dục dưỡng sinh… tạo môi trường để NCT được giao tiếp, chia sẻ và gắn kết với cộng đồng. Trung tâm hiện có phòng y tế với 2 bác sĩ, 19 điều dưỡng thực hiện việc khám, điều trị, phục hồi chức năng cho NCT. Cùng đó, phòng y tế còn phối hợp chặt chẽ với các bộ phận chuyên môn trong trung tâm để theo dõi sức khỏe hằng ngày, xây dựng chế độ chăm sóc phù hợp với từng NCT.
Ông Trần Viết Tới - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh chia sẻ: “NCT, nhất là các cụ già yếu, neo đơn rất cần sự quan tâm cả về vật chất lẫn tinh thần. Chúng tôi xác định chăm sóc NCT không chỉ là bảo đảm ăn, ở mà còn phải tạo không khí ấm áp, giúp các cụ cảm thấy được yêu thương, tôn trọng và có điểm tựa tinh thần trong những năm tháng tuổi già”.
Thời gian qua, ngành y tế Hà Tĩnh đã chú trọng đầu tư, phát triển các khoa lão khoa tại các cơ sở KCB, coi đây là giải pháp then chốt trong chăm sóc sức khỏe NCT. Khoa Nội A - Lão học (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) được thành lập từ năm 2023 nhằm đám ứng nhu cầu KCB của NCT trên địa bàn tỉnh. Bệnh nhân của khoa chủ yếu mắc các bệnh tuổi già như: rối loại tiền đình, lo âu, trầm cảm, đột quỵ…
Theo bác sĩ Trần Bá Khánh Hoan - Phó Trưởng khoa Nội A - Lão học, NCT không chỉ thường mắc nhiều bệnh mạn tính cùng lúc mà còn dễ gặp các vấn đề về tâm lý.
“Điều trị cho NCT không thể tách rời giữa thể chất và tinh thần. Chúng tôi tiếp cận theo hướng toàn diện, cá thể hóa từng bệnh nhân, đồng thời hướng dẫn người bệnh và gia đình cách chăm sóc, theo dõi sức khỏe lâu dài. Đây cũng là giải pháp quan trọng nhằm thích ứng với quá trình già hóa dân số, giúp NCT sống khỏe mạnh hơn” bác sĩ Hoan cho biết.
Bà Trần Thị Mai (77 tuổi, trú phường Nam Hồng Lĩnh) chia sẻ: “Tuổi cao, lại mắc nhiều bệnh nền nên tôi phải điều trị thường xuyên. Được các y bác sĩ ở khoa theo dõi sát sao, hướng dẫn chế độ ăn uống, sinh hoạt phù hợp, tôi thấy sức khỏe ổn định hơn và rất yên tâm”.
Nhờ được quan tâm đầu tư về nhân lực và trang thiết bị, chất lượng KCB cho NCT tại các cơ sở y tế trong tỉnh ngày càng được nâng cao. Nhiều kỹ thuật mới trong chẩn đon, điều trị các bệnh lý tuổi già được triển khai, góp phần rút ngắn thời gian nằm viện và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.
Tuy nhiên, trước tốc độ già hóa dân số nhanh, tại Trung tâm Điều dưỡng người có công và Bảo trợ xã hội tỉnh và khoa Nội A - Lão học hiện vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực chuyên sâu về lão khoa, trong khi khối lượng công việc ngày càng lớn. Đây là bài toán cần sớm được tháo gỡ nhằm bảo đảm chất lượng chăm sóc lâu dài cho NCT.
Già hóa dân số là xu thế tất yếu, trong khi hệ thống chăm sóc NCT hiện nay vẫn còn gặp không ít khó khăn. Trước thực tế đó, chúng tôi xác định rõ vai trò tham mưu, định hướng và phối hợp liên ngành trong thích ứng với già hóa dân số; tập trung đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe, khuyến khích người dân chủ động phòng bệnh, rèn luyện sức khỏe từ sớm, qua đó góp phần giảm áp lực cho hệ thống y tế và các cơ sở chăm sóc. Đồng thời, việc phát huy hiệu quả các mô hình chăm sóc hiện có sẽ là nền tảng hướng tới mục tiêu già hóa dân số khỏe mạnh, bảo đảm để NCT được chăm sóc đầy đủ, sống an vui và tiếp tục phát huy vai trò trong gia đình, cộng đồng.