Tuổi trẻ Hà Tĩnh “tiếp lửa” phong trào “Bình dân học vụ số”

(Baohatinh.vn) - Từ thành thị đến nông thôn, lực lượng đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh đang tích cực lan tỏa phong trào “Bình dân học vụ số” đến mọi tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả tiến trình chuyển đổi số trên địa bàn.

Từ chỗ e dè, lo ngại khi lần đầu tiếp cận công nghệ số, bà Hồ Thị Long (50 tuổi) - tiểu thương tại chợ Trạm (xã Hà Linh, huyện Hương Khê) đã trở nên thành thạo với hình thức thanh toán không dùng tiền mặt. Mỗi ngày bán hàng, thay vì phải chuẩn bị tiền lẻ để trả lại cho khách như trước, bà chỉ cần theo dõi thông báo chuyển khoản trên điện thoại.

Tiểu thương tại chợ Trạm (xã Hà Linh, huyện Hương Khê) được lực lượng đoàn viên địa phương hướng dẫn sử dụng mã QR.

“Lúc đầu tôi khá lo lắng vì sợ thao tác sai sẽ dẫn đến mất tiền, nhưng nhờ các cháu đoàn viên hướng dẫn tận tình nên tôi đã thành thạo các thao tác, bây giờ không phải lo chuẩn bị tiền lẻ, lại đỡ rủi ro” - bà Long chia sẻ.

Để phát động phong trào thanh toán không dùng tiền mặt, các đoàn viên thanh niên ở xã Hà Linh đã tận tình hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng ứng dụng ngân hàng, giải thích về lợi ích thiết thực của phương thức thanh toán hiện đại theo theo hình thức “cầm tay chỉ việc”, giúp người dân, nhất là người cao tuổi tiếp cận dễ dàng, tự tin hơn trong việc sử dụng công nghệ.

Chị Lê Thị Nga - Bí thư Đoàn xã Hà Linh cho biết: “Chúng tôi đã thành lập 12 đội “Bình dân học vụ số”, duy trì 12 tổ “Công nghệ số cộng đồng” tại 12 thôn và 1 tổ công nghệ số cấp xã; xây dựng và ra mắt khu chợ thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ in 35 mã QR và hướng dẫn sử dụng cho các hộ kinh doanh tại chợ Trạm; đang tiến hành hỗ trợ khu dân cư thôn 5 xây dựng mô hình “khu dân cư không dùng tiền mặt”.

Việc sử dụng mã QR đã đem đến nhiều thuận tiện cho người dân huyện Hương Khê.

Cùng với đoàn viên thanh niên xã Hà Linh, tuổi trẻ các địa phương khác cũng đang tích cực triển khai, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ cho phong trào chuyển đổi số ở Hương Khê.

Hiện toàn huyện có 191 đội “Bình dân học vụ số” với 572 đoàn viên tham gia và 209 tổ “Công nghệ số cộng đồng” với hơn 600 thành viên tham gia hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng: VNeID, Mobile Banking, thủ tục hành chính trực tuyến và tuyên truyền về an toàn thông tin, phòng tránh lừa đảo, nhận diện tin giả, góp phần nâng cao nhận thức và kỹ năng số cho cộng đồng. Tuổi trẻ Hương Khê cũng đã xây dựng 2 tuyến phố, 8 khu chợ, 7 khu dân cư thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện 22 công trình số hóa thông tin di tích lịch sử, địa chỉ đỏ.

Tuổi trẻ xã Thạch Lạc (TP Hà Tĩnh) ra mắt đội hình "Bình dân học vụ số" (tháng 3/2025).

Phong trào “Bình dân học vụ số” tại TP Hà Tĩnh cũng được tuổi trẻ địa phương triển khai bài bản, hiệu quả, bám sát nhu cầu thực tiễn của người dân. Thành đoàn đã thành lập 27 đội hình thanh niên hỗ trợ người dân tiếp cận và làm chủ công nghệ số, duy trì và hỗ trợ hoạt động hiệu quả 39 tổ “Công nghệ số cộng đồng”.

Tuổi trẻ thành phố Hà Tĩnh cũng đã tổ chức được 27 lớp tập huấn kỹ năng số cho hơn 2.400 người dân, xây dựng 30 tuyến phố, 5 khu chợ, 5 khu dân cư không dùng tiền mặt; thực hiện 25 công trình số hóa di tích lịch sử, địa chỉ đỏ. Đồng thời, phối hợp với các ngân hàng, công ty viễn thông… tổ chức các điểm cài đặt mã QR cho hộ kinh doanh, hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản ngân hàng số, ví điện tử ngay tại các phiên chợ dân sinh và hội chợ khởi nghiệp.

Người dân Hà Tĩnh được đoàn viên thanh niên hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR, tìm hiểu thông tin về các di tích lịch sử.

Anh Nguyễn Phi Khanh - Bí thư Thành đoàn Hà Tĩnh cho biết: "Phong trào “Bình dân học vụ số” đã mở ra cơ hội để tuổi trẻ thành phố phát huy thế mạnh về công nghệ, tinh thần tình nguyện và sáng tạo. Các đoàn viên, thanh niên đã thực sự trở thành những “giáo viên” cần mẫn hướng dẫn, hỗ trợ trực tiếp, giúp người dân thực hành, làm quen và ứng dụng công nghệ vào cuộc sống hàng ngày".

Cùng với tuổi trẻ huyện Hương Khê và TP Hà Tĩnh, phong trào “Bình dân học vụ số” đang được các đoàn viên thanh niên triển khai sôi nổi trên toàn tỉnh. Tính đến nay, đã có 210 đội hình thanh niên “Bình dân học vụ số” với gần 3.000 thành viên, gần 300 tổ “Công nghệ số cộng đồng” với hơn 3.000 thành viên tham gia, duy trì hoạt động hiệu quả tại 100% xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Riêng trong Tháng Thanh niên 2025, toàn tỉnh đã ra mắt hơn 85 tuyến phố, khu chợ, khu dân cư không dùng tiền mặt; thực hiện trên 130 công trình thanh niên số hóa địa chỉ đỏ, di tích lịch sử…

Tuổi trẻ TP Hà Tĩnh ra mắt khu chợ thanh toán không dùng tiền mặt ở chợ Chùa (xã Thạch Lạc).

Để tiếp tục góp sức trẻ vào phong trào “Bình dân học vụ số”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các cấp bộ Đoàn sẽ tiếp tục tổ chức tổ chức tập huấn kỹ năng số cho đoàn viên thanh niên và người dân. Đồng thời, phát huy vai trò tiên phong của các đội hình tình nguyện trong việc hỗ trợ, đồng hành cùng cộng đồng tiếp cận công nghệ mới, tăng cường phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp liên quan đến công nghệ để nâng cao chất lượng các hoạt động tuyên truyền, trợ giúp chuyển đổi số góp phần lan tỏa chuyển đổi số một cách sâu rộng và bền vững.

Anh Nguyễn Hoài Nam - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh

Chủ đề Tuổi trẻ Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Báo nói