Tương trợ phát triển, gắn kết cộng đồng từ CLB liên thế hệ ở Cẩm Xuyên

(Baohatinh.vn) - Sau 12 năm thành lập, câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau của thôn Tam Đồng (xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) không chỉ hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình mà còn trở thành chỗ dựa tinh thần, gắn kết cộng đồng dân cư.

Trước năm 2010, thôn Tam Đồng (xã Cẩm Vịnh) là thôn đông dân cư, điều kiện kinh tế nhiều gia đình còn khó khăn. Để tạo điều kiện giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ trong cuộc sống hằng ngày, Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau (gọi tắt là CLB Liên thế hệ) đã được thành lập.

Tương trợ phát triển, gắn kết cộng đồng từ CLB liên thế hệ ở Cẩm Xuyên

Bà Nguyễn Thị Văn - Chủ nhiệm CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Tam Đồng, người trực tiếp quản lý hiệu quả nguồn quỹ của CLB.

Bà Nguyễn Thị Văn - Chủ nhiệm CLB Liên thế hệ cho biết: “Được thành lập tháng 10/2010 với 55 thành viên, CLB mỗi tháng sinh hoạt một lần, là nơi kết nối, giao lưu của người dân đủ các lứa tuổi trong thôn. Sau một thời gian sinh hoạt tích cực, thông qua các cấp hội phụ nữ, CLB được một tổ chức phi chính phủ của nước ngoài tài trợ hơn 100 triệu đồng để làm nguồn quỹ giúp các thành viên phát triển kinh tế”.

Từ nguồn vốn quý giá này, nhiều gia đình hội viên đã được tiếp sức, tạo động lực phát triển sản xuất, thoát nghèo, nuôi dạy con cái học hành thành đạt.

Bà Nguyễn Thị Vỵ (SN 1959 - thành viên CLB) là hộ nghèo của thôn. Chồng mất sớm, một mình nuôi 3 đứa con, cảnh “mẹ góa con côi” khiến bà Vỵ dù tất bật với công việc đồng áng mà vẫn không đủ nuôi con ăn học.

Tương trợ phát triển, gắn kết cộng đồng từ CLB liên thế hệ ở Cẩm Xuyên

Bằng số vốn vay từ nguồn quỹ của CLB, bà Nguyễn Thị Vỵ phát triển sản xuất, thoát nghèo bền vững.

Năm 2011, khi tham gia CLB, bà được cho vay số tiền 5 triệu đồng ban đầu từ nguồn quỹ để chăn nuôi lợn, gà, làm vườn. Số tiền vay được quay vòng hằng năm với lãi suất thấp đã giúp bà có điều kiện để tái đàn, xây dựng vườn tược, tạo thu nhập ổn định cho gia đình.

“Nhờ nguồn vốn vay từ CLB, tôi mới nuôi được 3 đứa con ăn học. Nay các cháu đã có gia đình riêng, nghề nghiệp ổn định, kinh tế khấm khá hơn trước rất nhiều. Không chỉ được hỗ trợ vật chất, mẹ con tôi còn thấy ấm lòng khi được các thành viên CLB, bà con lối xóm thường xuyên chia sẻ, động viên về tinh thần” - bà Vỵ chia sẻ.

Cũng từ nguồn vốn vay của CLB, ông Nguyễn Khắc Sửu (SN 1961) đã nuôi được 5 đứa con học đại học, có việc làm ổn định.

Tương trợ phát triển, gắn kết cộng đồng từ CLB liên thế hệ ở Cẩm Xuyên

Ông Nguyễn Khắc Sửu nuôi 5 đứa con ăn học nhờ vào nguồn vốn vay từ CLB Liên thế hệ.

Ông Sửu chia sẻ: “Ở những thời điểm chúng tôi khó khăn nhất, nguồn quỹ của CLB trở thành cứu cánh, giúp gia đình thoát nghèo và có điều kiện đầu tư cho con cái học hành”.

Sau gần 12 năm hoạt động, bằng cách thức quản lý khoa học, hiệu quả, CLB đã giải quyết cho trên 100 lượt người vay với số vốn quay vòng hàng tỷ đồng, tạo cơ sở để người dân xóa đói, giảm nghèo bền vững. Năm 2010, thôn Tam Đồng có 12 hộ cận nghèo, 5 hộ nghèo thì nay chỉ còn 2 hộ cận nghèo; đời sống của người dân đã thay đổi rất nhiều.

Tương trợ phát triển, gắn kết cộng đồng từ CLB liên thế hệ ở Cẩm Xuyên

CLB là nơi các thành viên gắn kết tình cảm, chia sẻ khó khăn trong cuộc sống.

Không chỉ hỗ trợ để giúp nhau phát triển kinh tế, CLB Liên thế hệ còn là nơi tập hợp, khơi dậy sự đồng thuận của người dân trong xây dựng nông thôn mới. Trong các buổi sinh hoạt CLB, ban chủ nhiệm thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền đóng góp xây dựng quê hương. Năm 2019, thôn Tam Đồng đạt khu dân cư kiểu mẫu. Hiện nay, thôn là một những đơn vị thí điểm xây dựng mô hình khu dân cư thông minh trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Với các thành viên thuộc nhiều thế hệ, CLB Liên thế hệ cũng là nơi để bà con trong thôn gửi gắm tâm tư, giúp đỡ nhau khi khó khăn, hoạn nạn. Từ năm 2010 đến nay, CLB đã quyên góp, kêu gọi được hàng chục triệu đồng tặng quà cho các đối tượng già cả, neo đơn, tật nguyền, góp phần chia sẻ, động viên nhau trong cuộc sống.

Tương trợ phát triển, gắn kết cộng đồng từ CLB liên thế hệ ở Cẩm Xuyên

Nhờ sự đoàn kết, đồng lòng, thôn Tam Đồng trở thành khu dân cư kiểu mẫu.

Tam Đồng là thôn có truyền thống về tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái. Với sự ra đời của CLB Liên thế hệ, truyền thống đó càng được phát huy rõ nét trong cộng đồng dân cư.

Sau gần 12 năm hoạt động, CLB đã góp phần rất lớn trong việc hình thành, duy trì nếp sống văn hóa cho người dân, giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn, đồng hành cùng địa phương thực hiện mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu vào cuối năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Chiến
Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast