Phát hiện thêm 8 sắc cổ thời Lê

Nhóm nghiên cứu văn tự cổ thuộc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh vừa phát hiện thêm 8 sắc cổ thời Lê đang lưu giữ tại nhà thờ họ Nguyễn Trí ở xã Thạch Long, huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh).

Khảo cứu ban đầu được biết, niên hiệu sắc cổ gồm: 1 đạo niên hiệu Cảnh Trị năm thứ 8 (1670), 1 đạo niên hiệu Vĩnh Trị năm thứ 4 (1679), 1 đạo niên hiệu Chính Hoà năm thứ 4 (1683), 1 đạo niên hiệu Chính Hoà năm thứ 8 (1687), 1 đạo niên hiệu Vĩnh Thịnh năm thứ 4 (1708), 1 đạo niên hiệu Vĩnh Thịnh năm thứ 11 (1715), 1 đạo niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 41 (1780) và 1 đạo niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 44 (1783).

Sắc cổ niên hiệu Cảnh Trị năm thứ 8 (1670) phong cho ông Nguyễn Trí Thể
Sắc cổ niên hiệu Cảnh Trị năm thứ 8 (1670) phong cho ông Nguyễn Trí Thể

Về nội dung, có 4 đạo phong Nhập nội thị bồi tụng hình thị bộ lang, ban tước hầu cho ông Nguyễn Trí Thế (vào các năm: 1670,1679, 1683, 1687); 2 đạo phong Cẩn sự lang, Lam Kinh điện tự thừa, Tri phủ Mậu lam tá bang cho ông Nguyễn Trí Trạch (vào năm 1708 và 1715); 2 đạo phong Thiên hộ, Kiệt Trung tướng quân cho ông Nguyễn Trí Bích (vào năm 1780 và1783).

Các nhà chuyên môn cho biết thêm, 8 sắc cổ trên là những sắc cổ có niên đại khá sớm mà các triều vua Lê (Lê Gia Tông, Lê Hy Tông, Lê Dụ Tông và Lê Hiển Tông) phong chức cho 3 người trong 1 dòng tộc (ở Thạch Hà) giữ một số chức vụ quan trọng dưới triều đại nhà Lê. Đây được đánh giá là sưu tập sắc thời Lê quý hiếm ở Hà Tĩnh.

Nhóm nghiên cứu văn tự cổ thuộc Sở văn hoá, Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh tiếp tục nghiên cứu nhằm làm rõ vai trò cũng như những đóng góp của các nhân vật lịch sử thuộc dòng họ Nguyễn Trí trong tiến trình phát triển lịch sử của dân tộc.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast