Dù ghi lại những khoảnh khắc ngoài thiên nhiên hay những bức ảnh kỳ công trong phòng chụp với con mẫu đều "ngốn" của anh không ít thời gian và tiền bạc. Để thỏa niềm đam mê, Trịnh Lê Hoà còn đầu tư một phòng chụp với các thiết bị hiện đại.
Thiết bị để chụp con mẫu trong phòng bao gồm máy ảnh, hệ thống máy móc để điều chỉnh con mẫu theo ý muốn và tất cả đều kết nối với máy tính.
Điều đáng ngạc nhiên hơn cả, anh Trịnh Lê Hoà còn làm việc như một thợ cơ khí. Anh có hẳn 1 xưởng cơ khí nhỏ. Tại đó, anh đã tự nghiên cứu, chế tạo ra hệ thống nâng đỡ máy ảnh và con mẫu tự động trong phòng chụp. Nhờ đó, quá trình căn chỉnh trở nên dễ dàng và rút ngắn thời gian
Đam mê thế giới côn trùng nên đi đâu anh cũng mang theo lỉnh kỉnh những đồ chuyên dụng như: ống đựng mẫu, kính lúp... để khi gặp được con mẫu là tìm cách bắt đem về dự trữ. Để chụp được ảnh con mẫu đẹp, người chụp phải cố định mẫu. Do đó, ngay sau khi bắt được con mẫu, phải dùng biện pháp sốc nhiệt (cho vào ngăn đá tủ lạnh) để giữ nguyên màu sắc và dễ dàng điều chỉnh tư thế con mẫu theo ý muốn.
Con mẫu sau khi bị "sốc nhiệt" sẽ chết nhưng màu sắc, hình dạng không thay đổi, rất thuận lợi cho người chụp. Anh Hoà cho biết, với 1 con mẫu và 1 bộ ống kính thì đến 10 năm cũng không mô tả hết được các góc độ cử động của côn trùng.
Ngoài việc ghi lại vẻ đẹp của thế giới côn trùng trong phòng chụp, anh Trịnh Lê Hoà còn tranh thủ thời gian rỗi rong ruổi khắp các nẻo đường, miền quê để thoả niềm đam mê của mình
Những tác phẩm về thế giới côn trùng tuyệt đẹp qua ống kính của "dị nhân" Trịnh Lê Hoà: