Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Sở VH-TT&DL

(Baohatinh.vn) - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị: Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở VH-TT&DL kịp thời khắc phục hạn chế, đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đưa văn hóa - thể thao và du lịch Hà Tĩnh phát triển xứng tầm.

Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Sở VH-TT&DL

Sáng 21/12, Đảng ủy Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Hà Tĩnh tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo sở năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải và đại diện lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối CCQ&DN tỉnh cùng dự.

Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Sở VH-TT&DL

Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Trần Xuân Lương báo cáo kiểm điểm tập thể.

Tại hội nghị, Đảng ủy Sở VH-TT&DL đã tập trung kiểm điểm, đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy và tập thể lãnh đạo sở đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước trên lĩnh vực của ngành.

Năm 2023, Sở VH-TT&DL đã tích cực tham mưu trình UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành trong lĩnh vực phụ trách. Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn... đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Phong trào thể dục, thể thao quần chúng phát triển mạnh. Hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc.

Trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, tồn tại, Đảng ủy Sở VH-TT&DL đã kiểm điểm, làm rõ những khuyết điểm, xác định rõ nguyên nhân và tập trung thảo luận về biện pháp khắc phục, đề ra phương hướng, nhiệm vụ cần tập trung trong thời gian tới.

Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Sở VH-TT&DL

Giám đốc Sở VH-TT&DL Bùi Xuân Thập giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

Đối với những nội dung được Thường trực Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm, Đảng ủy, lãnh đạo Sở VH-TT&DL cũng đã báo cáo làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Sở VH-TT&DL

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đề nghị tập thể ban giám đốc, lãnh đạo Sở VH-TT&DL đổi mới tư duy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đưa hoạt động của đơn vị đi vào nền nếp, khoa học, dân chủ.

Người đứng đầu cần phát huy tinh thần gương mẫu, tạo sự thống nhất trong đơn vị, mạnh dạn giao nhiệm vụ, phân cấp, phân quyền cụ thể; từ đó kịp thời tham mưu với lãnh đạo UBND tỉnh các vấn đề về lĩnh vực ngành phụ trách.

Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Sở VH-TT&DL

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng ghi nhận những kết quả mà ngành văn hóa - thể thao và du lịch đạt được trong thời gian qua, đóng góp vào sự phát triển của tỉnh với những kết quả cụ thể.

Thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: Đảng ủy, Ban Giám đốc Sở VH-TT&DL nhìn nhận rõ hơn những hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tập trung phân tích nguyên nhân chủ quan; đội ngũ lãnh đạo cần đoàn kết, gắn bó, nâng cao uy tín, tạo sự thống nhất cao.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, xử lý dứt điểm những vướng mắc trong phân cấp, phân quyền; đảm bảo khách quan, dân chủ trong quản lý, điều hành; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, quy chế cơ quan. Cần chủ động hơn trong công tác tham mưu, tranh thủ sự quan tâm của tỉnh, của các bộ, ngành, đưa ngành văn hóa - thể thao và du lịch Hà Tĩnh phát triển xứng tầm.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast