Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Sở LĐ-TB&XH và huyện Vũ Quang

(Baohatinh.vn) - Thực hiện quy định của Trung ương và kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, các cấp ủy, tổ chức Đảng tiến hành kiểm điểm vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể, cá nhân cấp ủy trong lãnh đạo công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tại một số đảng bộ cấp huyện và sở, ngành Thường trực Tỉnh ủy tham dự hội nghị cùng tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Sáng 20/12, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân lãnh đạo năm 2023.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, Bí thư Đảng uỷ khối CCQ&DN tỉnh Đặng Ngọc Sơn cùng dự.

Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Sở LĐ-TB&XH và huyện Vũ Quang

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH tập trung kiểm điểm, đánh giá vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ và tập thể lãnh đạo sở đối với công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị; vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước trên lĩnh vực của ngành.

Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Sở LĐ-TB&XH và huyện Vũ Quang

Đại biểu dự hội nghị.

Năm 2023, Sở LĐ-TB&XH đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách; giải quyết đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội.

Tập trung công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động, công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới; tham mưu thực hiện tốt công tác an sinh xã hội.

Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Sở LĐ-TB&XH và huyện Vũ Quang

Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Đinh Hữu Công báo cáo kiểm điểm tập thể

Trên tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào những hạn chế, khuyết điểm, tập thể và các cá nhân Đảng ủy Sở LĐ-TB&XH đã kiểm điểm, làm rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, xác định rõ nguyên nhân chủ quan, khách quan, từ đó nêu biện pháp khắc phục để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm 2024.

Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Sở LĐ-TB&XH và huyện Vũ Quang

Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc giải trình những vấn đề được gợi ý kiểm điểm.

Đối với những nội dung được Thường trực Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm, Đảng ủy, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH cũng giải trình chi tiết và làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Sở LĐ-TB&XH và huyện Vũ Quang

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của Sở LĐ-TB&XH trong thời gian qua đã tích cực tham mưu cho UBND tỉnh ban hành nhiều chính sách, các quyết định, kế hoạch liên quan đến lĩnh vực ngành phụ trách.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trên cơ sở những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra, tập thể, cá nhân lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH phải xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ giải pháp khắc phục triệt để trong năm 2024.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng yêu cầu, trong thời gian tới Đảng uỷ Sở LĐ-TB&XH, người đứng đầu cơ quan phải phân cấp, phân quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo theo từng nhóm công việc cụ thể.

Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Sở LĐ-TB&XH và huyện Vũ Quang

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong quá trình điều hành, thực hiện các nhiệm vụ, phải phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể, cá nhân lãnh đạo với nguyên tắc tập trung dân chủ, tạo môi trường cho cán bộ, đảng viên, nhân viên phát huy năng lực, sở trưởng, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng thời, duy trì kỷ luật, kỷ cương trong ngành, nâng cao đạo đức công vụ. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cần chú trọng công tác tham mưu các chính sách thuộc lĩnh vực lao động việc làm; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, chất lượng nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu các dự án, công trình triển khai trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chế độ chính sách ưu đãi cho gia đình chính sách, người có công và các nhiệm vụ trọng tâm của ngành.

Chiều 20/12, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân năm 2023.

Tham dự hội nghị có: Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Đại tá Nguyễn Xuân Thắng - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh và đại diện lãnh đạo các ban, ngành liên quan.

Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Sở LĐ-TB&XH và huyện Vũ Quang

Toàn cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang đã báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ; những kết quả đạt được, nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại; phương hướng, biện pháp khắc phục và các nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới.

Năm 2023, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc “tập trung dân chủ” và các quy định, quy chế làm việc. Xây dựng khối đoàn kết, thống nhất cao trong cấp uỷ, cán bộ, đảng viên, tạo được sự đồng thuận trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần quan trọng để thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Năm 2023, có 7/7 chỉ tiêu xây dựng Đảng đạt và vượt kế hoạch đề ra, nổi bật là: công tác phát triển đảng viên (toàn đảng bộ đã kết nạp được 98 đảng viên, đạt 122,5% kế hoạch); xây dựng được 258 mô hình dân vận khéo (đạt 129% kế hoạch)...

Có 20/28 chỉ tiêu phát triển KT-XH ước đạt và vượt, trong đó nhiều chỉ tiêu khó nhưng đã đạt cao như: giá trị sản xuất các ngành kinh tế ước đạt hơn 3.500 tỷ đồng (tăng 1,62% so với cùng kỳ); tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 15.422 tấn (đạt 118,63% kế hoạch); đầu tư công đạt hơn 192 tỷ đồng (đạt 142,44% kế hoạch)...

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; chính sách an sinh và phúc lợi xã hội được đảm bảo; quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Sở LĐ-TB&XH và huyện Vũ Quang

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thị Việt Hà phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang đã kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan; đồng thời, tập trung thảo luận kế hoạch, xác định các giải pháp khắc phục hạn chế, tồn tại, khuyết điểm.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc các nội dung phục vụ kiểm điểm; đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm vượt khó của Vũ Quang trong thực hiện các nhiệm vụ năm 2023 và đạt được nhiều kết quả toàn diện.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm và đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Thường trực Tỉnh ủy dự hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân tại Sở LĐ-TB&XH và huyện Vũ Quang

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, phân công rõ trách nhiệm, điều hành khoa học, quyết liệt trong thực hiện toàn diện các nhiệm vụ.

Từng đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phải bám nắm địa bàn, lĩnh vực phụ trách để tháo gỡ khó khăn cho cơ sở, làm việc hết mình vì sự phát triển của quê hương, vì cuộc sống của Nhân dân. Bên cạnh đó, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan làm tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch để phát triển KT-XH, du lịch, dịch vụ. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm các tồn đọng; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân; chú trọng đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Chủ đề Chủ trương - Chính sách

Đọc thêm

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

“Phủ xanh” không gian số, giữ vững trận địa tư tưởng

Cùng với chủ động phát hiện, đấu tranh, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc, Hà Tĩnh đang triển khai nhiều cách làm theo hướng chủ động tạo dựng, lan tỏa thông tin tích cực, từng bước hình thành “thế trận niềm tin” trên không gian số.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở Moskva

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8/9 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến đặt hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh (Quảng trường Hồ Chí Minh) và tại Đài tưởng niệm Liệt sĩ Vô danh ở thủ đô Moskva, Liên bang Nga.
Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Trang trọng lễ giỗ lần thứ 95 của Tổng Bí thư Trần Phú

Lễ giỗ được tổ chức tại Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú (xã Đức Thọ, Hà Tĩnh), là dịp để thể hiện sự tri ân của thế hệ hôm nay trước những công lao, sự hy sinh của Tổng Bí thư Trần Phú đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị

Sáng 3/9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có bài phát biểu quan trọng chỉ đạo Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị. Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!