Thành kính Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất Ngàn Hống - Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 14/4 (tức ngày 10/3 âm lịch), tại chùa Đại Hùng (phường Đậu Liêu - thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh), UBND thị xã Hồng Lĩnh tổ chức Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng vương.

Thành kính Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất Ngàn Hống - Hà Tĩnh

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Khánh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, thị xã Hồng Lĩnh...

Thành kính Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất Ngàn Hống - Hà Tĩnh

... cùng đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh, các vị tăng ni, phật tử...

Thành kính Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất Ngàn Hống - Hà Tĩnh

...và đông đảo bà con nhân dân trong và ngoài tỉnh cùng dự

Thành kính Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất Ngàn Hống - Hà Tĩnh

Mở đầu đại lễ, đông đảo đại biểu và du khách thập phương đã được thưởng thức màn múa lân...

Thành kính Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất Ngàn Hống - Hà Tĩnh

...và chương trình văn nghệ đặc sắc chào mừng

Thành kính Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất Ngàn Hống - Hà Tĩnh

Đặc biệt, "Vua hài đất Bắc" Xuân Hinh tham gia biểu diễn với tiết mục đặc sắc

Thành kính Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất Ngàn Hống - Hà Tĩnh

Chương trình nghệ thuật đã tái hiện truyền thống dựng nước và giữ nước hào hùng của các Vua Hùng. Năm 2879 TCN, Kinh Dương (húy Lộc Tục, sinh 15/8 năm Nhâm Ngọ - 2919 TCN) lên ngôi lập lên nhà nước Xích Quỷ - tên một ngôi sao sắc đỏ rực rỡ nhất trong 28 vì sao sáng trên bầu trời - Nhà nước sơ khai, độc lập có chủ quyền đầu tiên của dân tộc ta

Thành kính Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất Ngàn Hống - Hà Tĩnh

Lúc đầu, Kinh Dương Vương đóng đô ở núi Ngàn Hống (Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ngày nay), sau đó dời đô về Ao Việt (thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ngày nay). Kinh Dương Vương kết duyên với Long Nữ sinh ra Sùng Lãm (hiệu là Lạc Long Quân). Lạc Long Quân kết duyên với Âu Cơ sinh ra các Vua Hùng. Dù chỉ tồn tại trong truyền thuyết nhưng thời đại Hùng Vương đã được khẳng định là một thời đại có thật trong lịch sử. Đồng bào ta dù đang sinh sống nơi đâu, miền xuôi hay miền ngược, nông thôn hay thành thị, trong nước hay ở nước ngoài, đều nêu cao đạo lý “lá rụng về cội”, tưởng nhớ đến ngày giỗ Quốc Tổ, nhớ về cội nguồn.

Thành kính Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất Ngàn Hống - Hà Tĩnh

Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch hàng năm thực sự là ngày lễ trọng của đất nước, ngày mà nhân dân ở mọi miền Tổ quốc bày tỏ lòng biết ơn đối với các Vua Hùng, những người đã có công dựng nước.

Thành kính Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất Ngàn Hống - Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hồng Lĩnh - Lê Văn Bình đọc văn tế Quốc Tổ Hùng Vương

Thành kính Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất Ngàn Hống - Hà Tĩnh

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh và lãnh đạo thị xã Hồng đánh hồi trống, chiêng khai lễ

Thành kính Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất Ngàn Hống - Hà Tĩnh

Sau phần đánh trống khai lễ, Đại lễ Giỗ Quốc Tổ Hùng Vương được cử hành. Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, tỉnh và các sở, ban ngành, thị xã Hồng Lĩnh...

Thành kính Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất Ngàn Hống - Hà Tĩnh

... cùng đông đảo nhân dân dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Thành kính Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất Ngàn Hống - Hà Tĩnh

Tiếp đó, các đại biểu dâng hương tại đền thờ mẫu tại chùa Đại Hùng thuộc khu di tích lịch sử Đại Hùng

Thành kính Đại lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương trên đất Ngàn Hống - Hà Tĩnh

...bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với Thủy tổ Kinh Dương Vương và các Vua Hùng

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast