VFF sẽ “lách luật” để HLV Mai Đức Chung dự World Cup

Do chưa có đủ bằng cấp HLV chuyên nghiệp theo quy định của FIFA, HLV Mai Đức Chung không đủ điều kiện để đăng ký chức danh HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam dự World Cup 2023. Tuy nhiên, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) hoàn toàn có thể đưa HLV họ Mai đến World Cup bằng cách đăng ký cho ông vai trò khác.

VFF sẽ “lách luật” để HLV Mai Đức Chung dự World Cup

Nếu không có HLV Mai Đức Chung dẫn dắt thì quá tổn thất cho bóng đá nữ Việt Nam. Ảnh: VFF

Điều luật từ lâu của FIFA đã quy định rõ ràng rằng, tất cả HLV trưởng các đội bóng tham dự World Cup phải có bằng chuyên nghiệp (Pro) mới đủ điều kiện cầm quân. Đây là quy chuẩn bắt buộc đối với các đội tuyển quốc gia để đến ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tổ chức bóng đá hàng đầu thế giới phải thực hiện điều này để nâng tầm chuyên nghiệp của các liên đoàn thành viên và các HLV, do đó phải ý thức để nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng học hỏi để cập nhật kiến thức.

Các lớp HLV Pro, theo các HLV ở Việt Nam đã được học và được cấp bằng rất mất thời gian và tốn kém. Các lớp học này được các giảng viên cao cấp của FIFA, AFC giảng dạy và do dịch bệnh, 2 năm qua các lớp gần như không có. Tại Việt Nam, lớp học này từng được mở và chỉ có hơn 10 HLV thi đậu đẳng cấp FIFA Pro để đủ điều kiện dẫn dắt các đội tuyển, các CLB tham dự các giải đấu lớn gồm: HLV Hoàng Anh Tuấn, Lê Huỳnh Đức, Phan Thanh Hùng, Nguyễn Đức Thắng, Hoàng Văn Phúc, Lư Đình Tuấn, Nguyễn Hữu Thắng, Nguyễn Minh Phương…

Người trong cuộc cho biết thêm ngoài tốn thời gian và tiền túi, việc học tập có thể còn phải sang nước ngoài và chuyện thi rớt là điều dễ xảy đến. Khi đó, các HLV buộc phải thi lại lần 2.

Trường hợp của HLV Mai Đức Chung hiện tại rất khó đủ điều kiện đến World Cup 2023 theo chức danh HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Ngay sau khi thành công trong việc đưa các cô gái Việt Nam vào World Cup 2023, HLV Mai Đức Chung đã ý thức được điều này và dự định nghỉ trong năm nay.

Tuy nhiên, VFF khó tìm HLV nào có thể thay thế HLV Mai Đức Chung trong lúc này. Đội tuyển Việt Nam trước mắt còn rất nhiều nhiệm vụ quan trọng là bảo vệ tấm HCV SEA Games 31 trên sân nhà. Sau đó là Asiad, AFF Cup.

HLV Mai Đức Chung cần gắn bó với bóng đá nữ Việt Nam vì những hiểu biết và kinh nghiệm của ông đối với đội tuyển. Và ngoài việc gia hạn hợp đồng với HLV 71 tuổi, VFF có thể chuyển đổi chức danh của HLV Mai Đức Chung khi đến Australia và New Zealand năm sau từ HLV sang Giám đốc kỹ thuật.

VFF cũng cần thêm một HLV để đăng ký chức danh HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam. Đây là vị trí cần có để giúp việc thêm cho HLV Mai Đức Chung, còn ông Chung “xe ca” vẫn sẽ nắm quyền quyết định chuyên môn chính của đội tuyển tại World Cup 2023.

Từ những trường hợp như HLV Mai Đức Chung hiện tại, các HLV của nền bóng đá Việt Nam có thể phải toan tính xa hơn để đầu tư cho sự nghiệp của chính mình. Người bạn thân của HLV Mai Đức Chung là cố HLV Lê Thụy Hải cũng đã từng gặp vấn đề này năm 2014 khi trở lại dẫn dắt B.Bình Dương. Khi đó, HLV Lê Thụy Hải được đăng ký giữ chức Giám đốc kỹ thuật, nhưng thực chất là nắm toàn quyền quyết định chuyên môn ở đội bóng đất Thủ.

Sở dĩ có chuyện như vậy là vì HLV Lê Thụy Hải đã phải “lách luật” do AFC và VPF quy định, một HLV muốn hành nghề ở V-League phải tốt nghiệp đại học, hoặc tối thiểu phải có chứng chỉ A do AFC cấp, trong khi ông Hải đều không đáp ứng được cả 2 tiêu chí này.

Gần nhất ở AFC Champions League 2021, Viettel đến Thái Lan dự vòng bảng cũng không thể đăng ký HLV Trương Việt Hoàng trong vai trò HLV trưởng mà thay vào đó là HLV Gede (người giữ chức Giám đốc kỹ thuật ở Viettel). Trên thực tế, HLV Trương Việt Hoàng vẫn cầm quân và chịu trách nhiệm ở CLB này.

HLV Mai Đức Chung từ lâu được tín nhiệm làm việc ở đội tuyển nữ Việt Nam vì kinh nghiệm từng trải. VFF vẫn muốn kéo dài hợp đồng với cựu HLV B.Bình Dương ít nhất trong năm tới để làm việc tại World Cup 2023. Và cũng có thể từ điều kiện ngặt nghèo này, VFF sẽ phải tìm kiếm một chiến lược gia chất lượng cho bóng đá nữ Việt Nam.

Bên cạnh đó, những ứng viên HLV nội sáng giá trong tương lai của bóng đá nữ như Đoàn Thị Kim Chi, Văn Thị Thanh… cần chuẩn bị cho mình các điều kiện mà FIFA đòi hỏi để không rơi vào cảnh bị động khi cơ hội đến tay mình.

Theo TT&VH

Đọc thêm

Indonesia gọi 21 cầu thủ nhập tịch dự FIFA ASEAN Cup 2026

Indonesia gọi 21 cầu thủ nhập tịch dự FIFA ASEAN Cup 2026

Đội tuyển Indonesia đã gọi tới 21 cầu thủ nhập tịch trong tổng số 26 người chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Động thái này cho thấy việc Indonesia quyết tâm giành thành tích cao, lọt vào Tốp 100 thế giới là rõ ràng như thế nào.
FIFA kiện ngược UEFA

FIFA kiện ngược UEFA

FIFA vừa cáo buộc UEFA thực hiện chiến dịch bôi nhọ Chủ tịch Gianni Infantino trong bối cảnh tranh chấp pháp lý giữa hai tổ chức bóng đá diễn ra căng thẳng.
Messi lại tạo ra điều không tưởng ở tuổi 39

Messi lại tạo ra điều không tưởng ở tuổi 39

Có những thời điểm, tuổi tác dường như không tồn tại với Messi. Sáng 30/8, ngôi sao người Argentina ghi 4 bàn, kiến tạo một lần và trực tiếp góp dấu giày vào 5 trong 7 bàn của Inter Miami trước CF Montreal.
Man City muốn lấy Gakpo từ Liverpool

Man City muốn lấy Gakpo từ Liverpool

Man City đẩy nhanh đàm phán chiêu mộ Cody Gakpo trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng, khi Liverpool định giá tiền đạo người Hà Lan ở mức 85 triệu bảng.
HLV Kim Sang-sik không dự ASIAD 20

HLV Kim Sang-sik không dự ASIAD 20

HLV Kim Sang-sik sẽ tập trung dẫn dắt đội tuyển Việt Nam đấu FIFA ASEAN Cup 2026, nên không nắm đội Olympic dự ASIAD 20 cùng thời gian.
Bốc thăm Champions League 2026/2027: Nhiều đại chiến đỉnh cao

Bốc thăm Champions League 2026/2027: Nhiều đại chiến đỉnh cao

Lễ bốc thăm League Phase đã tạo nên hàng loạt cuộc đối đầu nghẹt thở, khi Barcelona đụng Man City và PSG, Arsenal so tài với Real Madrid cùng Bayern Munich. Điều này hứa hẹn một mùa giải châu Âu đầy kịch tính ngay từ giai đoạn đầu tiên.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!