Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 14/10: Không khí lạnh suy yếu, tiết trời dễ chịu

(Baohatinh.vn) - Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn quốc gia, khu vực Trung Bộ do chịu ảnh hưởng của gió đông bắc suy yếu dần nên trong hôm nay (14/10), các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi chỉ còn mưa rào nhẹ, lượng mưa và diện mưa giảm dần, nhiệt độ ban ngày ở mức 27-30 độ, tiết trời dễ chịu.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh 14/10: Không khí lạnh suy yếu, tiết trời dễ chịu

Tiết trời Hà Tĩnh hôm nay dễ chịu, có nặng nhẹ

Không khí lạnh tiếp tục suy yếu nên thời tiết ở khu vực Bắc Bộ chỉ còn có mưa vài nơi, trời mát mẻ. Mưa chủ yếu tập trung ở vùng núi phía Tây Bắc với lượng không nhiều. Thời tiết về đêm và sáng sớm vẫn se lạnh, nhiêt độ dao động trong khoảng 18-20 độ, vùng đồng bằng nhiệt độ thấp nhất từ 21-23 độ.

Rạng sáng mai, không khí lạnh tăng cường xuống khu vực Bắc Bộ nên dự báo thời tiết diễn biến xấu hơn khi mưa rào và dông có xu hướng gia tăng, nhiệt độ giảm trở lại.

Thời tiết tại Thủ đô Hà Nội hôm nay không mưa, đêm và sáng sớm trời nhiều mây có thể xuất hiện sương mù nhẹ, nhiệt độ khoảng 21 độ. Ban ngày trời nắng nhẹ, nền nhiệt ở ngưỡng vừa phải, phổ biến khoảng 28-30 độ.

Tại TP cảng Hải Phòng, thời tiết không khác nhiều so với Thủ đô và các nơi khác thuộc Bắc Bộ. Nhiệt độ sáng sớm khoảng 22-23 độ, trưa chiều tăng lên ở mức 29-30 độ.

Khu vực Trung Bộ do chịu ảnh hưởng của gió đông bắc suy yếu dần nên trong hôm nay hầu khắp các nơi từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi chỉ còn mưa rào nhẹ, lượng mưa và diện mưa giảm dần, nhiệt độ ban ngày ở mức 27-30 độ, tiết trời dễ chịu.

TP Đà Nẵng nhiều mây, có mưa, nhiệt độ tăng nhẹ trưa chiều xấp xỉ 31 độ, ban đêm nhiệt độ hạ xuống còn 24 độ.

Các tỉnh từ Bình Định - Bình Thuận nền nhiệt có xu hướng tăng dần trở lại, cao nhất từ 30-33 độ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ trong ngày có xu hướng giảm nhẹ, phố biến từ 27-30 độ tại Tây Nguyên và 30-33 độ ở các tỉnh thành Nam Bộ.

TP.HCM dự báo mưa sẽ giảm, nhiệt độ ban ngày ở mức 33-34 độ. Tuy nhiên, do đang ở trong thời kỳ triều cường mạnh nên một số tuyến đường trũng thấp có nguy cơ ngập úng rất cao.

Do có mưa kết hợp với thủy triều đang ở mức cao nên cần lưu ý nguy cơ ngập úng ở một số nơi trũng thấp tại các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long.

(tổng hợp)

Chủ đề Dự báo thời tiết Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast