Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Bích Thu trao quà cho trẻ em dân tộc Chứt

(Baohatinh.vn) - Sáng 21/5, Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Bích Thu - Đại sứ chương trình "Hành trình kết nối yêu thương" đến trao quà, xe đạp cho trẻ em dân tộc Chứt, bản Rào Tre, xã Hương Liên (Hương Khê, Hà Tĩnh).

Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Bích Thu trao quà cho trẻ em dân tộc Chứt

Tham dự chương trình có Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, huyện Hương Khê và xã Hương Liên

Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Bích Thu trao quà cho trẻ em dân tộc Chứt

Tại buổi lễ, Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Bích Thu trao biểu trưng quà, xe đạp, học bổng dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với trị giá 93 triệu đồng của "Nữ hoàng thương hiệu Ngọc Minh" cho ông Quỹ Bảo trợ trẻ em và Văn phòng Công tác xã hội tỉnh Hà Tĩnh

Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Bích Thu trao quà cho trẻ em dân tộc Chứt

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nguyễn Trí Lạc và hoa hậu Nhân ái Nguyễn Bích Thu trao 16 chiếc xe đạp cho trẻ em...

Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Bích Thu trao quà cho trẻ em dân tộc Chứt

... và trao quà cho 43 hộ gia đình đồng bào dân tộc Chứt, trị giá mỗi suất quà 1 triệu đồng.

Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Bích Thu trao quà cho trẻ em dân tộc Chứt

Đây là hoạt động có ý nghĩa, góp phần giúp trẻ em dân tộc Chứt ở bản Rào Tre vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập cũng như trong cuộc sống. (Trong ảnh: Trẻ em dân tộc Chứt vui mừng khi được nhận quà nhân Tháng hành động vì trẻ em năm 2019)

Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Bích Thu trao quà cho trẻ em dân tộc Chứt

Dịp này, huyện Hương Khê cũng phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 với chủ đề “Chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số". Hương Khê hiện có 27.000 trẻ em dưới 16 tuổi, trong đó, có 2.439 trẻ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ em mồ côi, khuyết tật, hộ nghèo), 150 trẻ em dân tộc thiểu số (tại bản Rào Tre có 48 em).

Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Bích Thu trao quà cho trẻ em dân tộc Chứt

Trong những năm qua, công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống pháp luật từng bước được hoàn thiện. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường. Việc thực hiện các mục tiêu vì trẻ em ngày càng cụ thể hóa và có hiệu quả. (Trong ảnh: Văn nghệ chào mừng Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2019 của huyện Hương Khê)

Hoa hậu Nhân ái Nguyễn Bích Thu trao quà cho trẻ em dân tộc Chứt

Trẻ em Hương Khê được chăm sóc sức khỏe tốt hơn, được học tập trong một nền giáo dục tiên tiến, được bày tỏ ý kiến và tham gia các hoạt động ở gia đình, nhà trường và cộng đồng. Đời sống văn hóa, tinh thần, phúc lợi xã hội và các quyền trẻ em ngày càng đảm bảo. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em nghèo ngày càng được quan tâm tốt hơn về mọi mặt. (Trong ảnh: Lãnh đạo huyện Hương Khê tặng quà cho 10 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hương Liên).

Doanh nhân Nguyễn Bích Thu là Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Văn phòng phẩm Viễn Đông (Chi nhánh Hồ Chí Minh). Ngoài việc kinh doanh, Nguyễn Bích Thu còn là nhà hoạt động thiện nguyện tích cực, Đại sứ chương trình "Hành trình kết nối yêu thương", thường xuyên giúp đỡ bệnh nhân nghèo, học sinh - sinh viên có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em vùng sâu, vùng xa.

Với những đóng góp tích cực trong các hoạt động chia sẻ trách nhiệm cộng đồng, năm 2018 doanh nhân Nguyễn Bích Thu đã được bình chọn và vinh danh ở nhiều giải thưởng như: Hoa hậu Nhân ái Doanh nhân Toàn năng châu Á , Nữ doanh nhân Sắc Tâm Tài, Sen Vàng Đất Việt…

Chủ đề Nhịp cầu nhân ái

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast