Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao 3,75 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, trường học ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng 21/12, Đoàn công tác Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú dẫn đầu đã đi trao quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Cùng đi về phía lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao 3,75 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, trường học ở Hà Tĩnh

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cùng đoàn trao 1.000 suất quà cho người nghèo và 3 tỷ đồng mua sắm thiết bị cho Trường Tiểu học Tân Mỹ Hà

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao 3,75 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, trường học ở Hà Tĩnh

Đoàn trao quà cho người nghèo xã Sơn Trung

Hoạt động này nằm trong chương trình an sinh xã hội của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam. Tổng mức hỗ trợ tại Hà Tĩnh là 3,75 tỷ đồng, trong đó 3 tỷ đồng dành tài trợ mua sắm thiết bị trường học cho Trường Tiểu học Tân Mỹ Hà (xã Sơn Tân); 750 triệu đồng hỗ trợ 1.000 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn 16 xã thuộc huyện Hương Sơn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao 3,75 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, trường học ở Hà Tĩnh

Đây là nguồn đóng góp của toàn bộ đoàn viên công đoàn của toàn hệ thống ngân hàng, thể hiện tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, tương thân tương ái và đồng hành cùng các cấp chính quyền trong việc chăm lo đời sống cho người nghèo, đóng góp vào nhiệm vụ chung giảm nghèo bền vững.

Phó Thống đốc Thường trực Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Đào Minh Tú khẳng định: Trong những năm qua, sự đầu tư cho công tác an sinh xã hội của hệ thống ngân hàng Việt Nam tập trung vào 4 trọng tâm: xây dựng nhà tình nghĩa cho người nghèo, đối tượng chính sách; đầu tư xây dựng trường học; y tế và hỗ trợ các vùng chịu thiệt hại do bão lũ, thiên tai.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao 3,75 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, trường học ở Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, cùng với những hoạt động kinh doanh có hiệu quả, các ngân hàng thường xuyên quan tâm đúng mức cho công tác an sinh xã hội, như một sự tri ân, đồng hành và thể hiện trách nhiệm xã hội với cộng đồng. Những món quà sẽ góp phần động viên, chia sẻ và giúp cho người nghèo, gia đình chính sách ấm lòng hơn trong dịp tết đến xuân về.

Cảm ơn tấm lòng của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Tất Thắng nhấn mạnh: Sự quan tâm của hệ thống ngân hàng đã góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ tỉnh thực hiện mục tiêu an sinh xã hội, chăm sóc, động viên kịp thời người nghèo, các đối tượng chính sách trên địa bàn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao 3,75 tỷ đồng hỗ trợ người nghèo, trường học ở Hà Tĩnh

Đặc biệt, các công trình công ích, cộng đồng như giáo dục, y tế đã giúp địa phương hoàn thiện hơn về cơ sở vật chất, hạ tầng, thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các ngân hàng và Công đoàn ngành Ngân hàng Việt Nam nhằm làm tốt hơn công tác chăm sóc người nghèo có cuộc sống tốt đẹp hơn.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề An sinh xã hội

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast