Người dân thị trấn Cẩm Xuyên an tâm sử dụng thịt lợn trong bữa ăn
Thị trấn Cẩm Xuyên là địa phương đầu tiên xuất hiện ổ dịch tả lợn châu Phi tại Hà Tĩnh. Nhờ thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống, sau 2 tháng kể từ ngày bùng phát, địa phương này không phát sinh thêm ổ dịch mới.
Chị Dương Thị Dung (55 tuổi, trú tại tổ 13, thị trấn Cẩm Xuyên): “Tôi thường xuyên cập nhật các thông tin về dịch tả lợn châu Phi. Qua báo đài và hệ thống loa truyền thanh, tôi được biết thị trấn Cẩm Xuyên trong 2 tháng trở lại đây không xuất hiện ổ dịch mới. Vì thế, gia đình tôi hoàn toàn yên tâm khi sử dụng thịt lợn trong các bữa ăn hàng ngày”.
Ông Nguyễn Văn Mại - tiểu thương kinh doanh thịt lợn tại chợ Hội (thị trấn Cẩm Xuyên) cho hay, mỗi ngày ông bán ra thị trường từ 3 – 4 con lợn thịt.
Thị trấn Cẩm Xuyên hiện có 176 hộ chăn nuôi, với hơn 3.900 con lợn. Mỗi ngày, mỗi cơ sở giết mổ trên địa bàn cung cấp khoảng 17 con lợn”.
3 giờ sáng, ông Nguyễn Đình Giang, cán bộ thú y huyện đã bắt đầu tiến hành công việc đóng dấu kiểm dịch trước khi tiểu thương vận chuyển lợn đi tiêu thụ.
Đề phòng dịch tái phát, tại các chốt kiểm dịch, lực lượng chức năng túc trực 24/24h để phun hóa chất tiêu độc khử trùng. Trong ảnh: Ông Bùi Biên Thùy – công an viên đang tiến hành phun thuốc khử trùng cho các phương tiện vào ra khu vực thị trấn Cẩm Xuyên.
Văn Chung
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Thả rùa biển quý hiếm nặng gần 20 kg về môi trường tự nhiên
Bảo hiểm Nhân thọ Generali - địa chỉ tin cậy của khách hàng Hà Tĩnh
Hà Tĩnh hưởng lợi dự án tăng cường khả năng chống chịu thiên tai 2,9 triệu đô la Mỹ
Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/7: Nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao
Thời tiết hôm nay, Hà Tĩnh có nơi trên 38 độ C