Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm hỏi gia đình bị sập mái nhà ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh Võ Hồng Hải cùng lãnh đạo huyện Can Lộc vừa đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Trần Thị Tuyết (77 tuổi, trú tại thôn Vĩnh Phú, xã Phú Lộc) bị sập mái nhà.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm hỏi gia đình bị sập mái nhà ở Can Lộc

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra hiện trạng mái nhà bị sập...

Nhà xuống cấp cộng với ảnh hưởng của lượng mưa lớn trong những ngày qua khiến ngôi nhà cấp 4 của gia đình bà Tuyết (sống một mình) đã bị sập phần lớn mái nhà lúc khoảng 8h sáng nay (5/9).

Rất may vào thời điểm đó, bà Tuyết đang đến nhà con gái ở nên không ảnh hưởng về người.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm hỏi gia đình bị sập mái nhà ở Can Lộc

... và yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương giúp đỡ gia đình sửa chữa lại ngôi nhà

Nhận được tin, chính quyền địa phương cùng với anh em, bà con làng xóm đã đến dùng các vật liệu để chằng chống lại mái nhà và thu dọn, di chuyển đồ đạc nhằm đảm bảo an toàn cho người và tài sản.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh thăm hỏi gia đình bị sập mái nhà ở Can Lộc

Trước mắt, chính quyền địa phương cùng với anh em, bà con làng xóm đã chằng chống lại mái nhà giúp bà Tuyết

Thăm hỏi, động viên gia đình, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Võ Hồng Hải chia sẻ về thiệt hại do mưa lớn gây ra đối với gia đình, đồng thời yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể địa phương, anh em, bà con làng xóm khẩn trương giúp đỡ gia đình bà về vật liệu, ngày công để sửa chữa lại nhà, ổn định cuộc sống trong mùa mưa bão.

Chủ đề TẬP TRUNG ỨNG PHÓ, KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ

Chủ đề Mưa lũ ở Hà Tĩnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast