Mong bà con đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển

(Baohatinh.vn) - Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã gửi lời cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của con em Hà Tĩnh xa quê nói chung, Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh nói riêng đối với sự phát triển của tỉnh nhà thời gian qua.

Đoàn công tác của tỉnh do Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải dẫn đầu vừa có buổi gặp mặt Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh.

Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Hồng Lĩnh, Lê Ngọc Châu; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh cùng dự.

Tại buổi gặp mặt Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh, đoàn công tác của tỉnh đã nghe ông Nguyễn Phi Dần – Phó Chủ tịch Hội báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội trong việc hỗ trợ con em ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Mong bà con đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển

Ông Nguyễn Phi Dần – Phó Chủ tịch Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội trong việc hỗ trợ con em ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đã thông tin về tình hình phát triển KT-XH, công tác phòng chống dịch thời gian qua, trong đó nhấn mạnh, năm 2021, tỉnh nhà triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, hậu quả thiên tai, nhưng với sự quyết tâm, nỗ lực, đoàn kết thống nhất của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, Hà Tĩnh đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực.

Mong bà con đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng thông tin về tình hình phát triển KT-XH, công tác phòng chống dịch của Hà Tĩnh thời gian qua và định hướng thời gian tới.

Tăng trưởng kinh tế đạt 5,02%, xếp thứ 32/63 tỉnh, thành phố, xếp thứ tư khu vực Bắc Trung bộ. Sản xuất công nghiệp phục hồi, lấy lại đà tăng trưởng. Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tiếp tục đạt kết quả tích cực. Toàn tỉnh có 173/182 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 8/13 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Xuất khẩu lần đầu tiên đạt mốc 2 tỷ USD, tăng 66,7%. Thu ngân sách là điểm sáng, đạt hơn 16.900 ngàn tỷ đồng, vượt 41% dự toán Trung ương giao, tăng 25% so với năm 2020.

Mong bà con đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển

Hà Tĩnh đã đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực trong năm 2021

Cải cách hành chính chuyển biến tích cực. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh xếp thứ 21, tăng 6 bậc. Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh xếp thứ 5 cả nước, tăng 11 bậc. Chỉ số Đo lường sự hài lòng của tổ chức, cá nhân xếp thứ 11, tăng 13 bậc. Chỉ số Cải cách hành chính năm 2020 xếp thứ 16/63 tỉnh, thành.

Trong điều kiện khó khăn nhưng thu hút đầu tư tiếp tục có những tín hiệu khả quan. Khu kinh tế Vũng Áng hiện có 152 dự án, gồm 95 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký gần 60 ngàn tỷ đồng, 58 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 17,5 tỷ USD.

Trong năm 2021, tỉnh thành lập mới gần 1.120 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký gần 13.500 tỷ đồng; thu hút 54 dự án trong nước với tổng số vốn trên 15.000 tỷ đồng, trong đó đã khởi công Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II vốn đầu tư nước ngoài gần 2,5 tỷ USD, Nhà máy sản xuất Pin VINES của tập đoàn Vingroup với tổng mức đầu tư gần 9.000 tỷ đồng. Tỉnh đang xúc tiến các dự án công nghiệp, logistics quy mô tại KKT Vũng Áng; các dự án du lịch, nghỉ dưỡng ven biển...

Mong bà con đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cùng nguyên lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh và chủ đầu tư nhấn nút khởi công xây dựng nhà máy.

Tỉnh tiếp tục quan tâm phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội. Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững; kỳ thi học sinh giỏi quốc gia đứng thứ 3 toàn quốc về số học sinh dự thi đạt giải. Thành lập Quỹ hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học, đến nay, tổng số tiền hỗ trợ trên 16 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa; có 101 em được hỗ trợ trong suốt thời gian học đại học.

Công tác an sinh xã hội được chú trọng. Từ cuối năm 2020 đến nay, tỉnh đã huy động nguồn lực xã hội hóa gần 290 tỷ đồng để xây dựng 41 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão lũ - đồng thời là “ngôi nhà trí tuệ” làm nơi sinh hoạt văn hóa, thể thao, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, gắn kết tình làng, nghĩa xóm; hỗ trợ xây dựng gần 3.500 nhà ở kiên cố, đảm bảo nơi ăn, chốn ở cho gần 15 ngàn người có công, gia đình khó khăn, bị ảnh hưởng do thiên tai.

Mong bà con đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng dự lễ ra mắt và tham gia các hoạt động tại nhà văn hóa cộng đồng - ngôi nhà trí tuệ thôn Trung Bằng, xã Sơn Bằng (Hương Sơn). Ảnh: Hữu Trung

Tỉnh đã chủ động phòng, chống, kiềm chế và kiểm soát tốt dịch COVID-19 với những cách làm linh hoạt, sáng tạo; phát huy cao tinh thần đoàn kết, cộng đồng, nhân văn, tương thân tương ái trong những thời điểm khó khăn, thử thách.

Hà Tĩnh cũng huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, tiếp nhận trên 137 tỷ đồng bằng tiền và hiện vật hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19. Tổ chức quyên góp, ủng hộ kinh phí và 1.300 tấn lương thực, thực phẩm cho TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; chủ động đón gần 5 ngàn công dân là thai phụ, học sinh, người lao động về quê. Triển khai hiệu quả các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 với tổng kinh phí hơn 162 tỷ đồng. Chỉ đạo xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động trở về địa phương (hiện có gần 40 ngàn công dân của tỉnh trở về từ các vùng bị ảnh hưởng dịch, trong đó có 25 ngàn người trong độ tuổi lao động).

Mong bà con đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 năm 2021, Hà Tĩnh chủ động đón gần 5 ngàn công dân là thai phụ, học sinh, người lao động về quê.

Để có được kết quả đó, bên cạnh sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, còn có sự đóng góp quan trọng của người Hà Tĩnh xa quê, đặc biệt là Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh với những việc làm thiết thực.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của con em Hà Tĩnh xa quê nói chung, Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh nói riêng đối với sự phát triển của tỉnh. Dù công tác, làm ăn, sinh sống ở xa quê, nhưng các thế hệ người Hà Tĩnh vẫn luôn hướng về quê, nhất là những cán bộ lão thành, hưu trí tâm huyết vì sự phát triển của tỉnh, luôn quan tâm, dõi theo, động viên và có những tham vấn kịp thời cho lãnh đạo tỉnh trong chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, năm 2022, tỉnh thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH trong bối cảnh thuận lợi và khó khăn đan xen. Trong đó, tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 có thể kéo dài, khó lường... Trong tỉnh, nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy, năm nay cũng được dự báo là năm có nhiều điểm sáng, có những thuận lợi, cơ hội; một số nhà đầu tư chiến lược là các tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài đang tích cực xúc tiến đầu tư dự án quy mô lớn tại Khu kinh tế Vũng Áng. Hà Tĩnh là 1 trong 2 tỉnh đầu tiên trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050; Quy hoạch tỉnh được phê duyệt là cơ sở để thu hút đầu tư, phát triển KT-XH.

Mong bà con đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển

Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa ngăn chặn, kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển KT-XH.

Trong bối cảnh đó, tỉnh tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, vừa ngăn chặn, kiểm soát dịch COVID-19 hiệu quả, vừa phục hồi và phát triển KT-XH. Mục tiêu năm 2022 của tỉnh là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,5-9%; tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 43.000 tỷ đồng; thu ngân sách đạt 16.300 tỷ đồng; thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc, tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án trọng điểm (nhất là dự án đường cao tốc, các dự án tại KKT Vũng Áng). Tích cực thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp sau thép, khuyến khích phát triển sản xuất theo chiều sâu, tạo sản phẩm có thương hiệu và sức cạnh tranh. Chỉ đạo sản xuất đảm bảo diện tích, năng suất, sản lượng. Kiểm soát tốt dịch bệnh chăn nuôi. Tập trung thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới. Kịp thời triển khai các hoạt động phục hồi, phát triển ngành du lịch thích ứng với tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh, tỉnh sẽ quyết liệt, tạo bước đột phá về cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chỉ số năng lực canh tranh cấp tỉnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt có tư duy đổi mới, khát vọng phát triển, dám nghĩ, dám làm. Phát triển toàn diện, hài hòa văn hóa xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân. Củng cố QPAN; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại.

Mong bà con đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển

Cả hệ thống chính trị và Nhâ dân Hà Tĩnh tiếp tục dồn sức thực hiện Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.

Khó khăn thách thức đối với tỉnh trong thời gian tới vẫn còn nhiều, cần sự nỗ lực quyết tâm của toàn đảng bộ, chính quyền và nhân dân cũng như cộng đồng doanh nghiệp. Cùng đó, tỉnh mong muốn và đề nghị bà con đồng hương Hà Tĩnh, nhất là Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, ủng hộ cả về tinh thần, trí tuệ, vật chất; tiếp tục là cầu nối kết nối với các nhà khoa học, tư vấn để tỉnh có thêm cách làm mới; là cầu nối thu hút doanh nghiệp, các nhà đầu tư vào Hà Tĩnh, thực hiện các hoạt động an sinh xã hội, giúp tỉnh nhà đạt các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH đã đề ra, chung tay xây dựng Hà Tĩnh ngày càng phát triển vững mạnh.

Dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Mong bà con đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho tập thể Hội Đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh về thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và chụp ảnh lưu niệm với Thường trực BCH Hội.

4 cá nhân là lãnh đạo, cán bộ Hội (ông Phan Xuân Biên – Chủ tịch Hội, ông Nguyễn Phi Dần – Phó Chủ tịch Hội, ông Lương Trí Độ - Ủy viên Thường trực BCH Hội, ông Nguyễn Mai Kiên - Ủy viên BCH Hội) có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19 cũng được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh tặng bằng khen.

Mong bà con đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh tiếp tục quan tâm, ủng hộ, chung tay xây dựng tỉnh nhà ngày càng phát triển

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chủ đề Đất và người Hà Tĩnh

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast