Những người con xa quê nặng lòng với quê hương

(Baohatinh.vn) - Những người con Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam không chỉ đoàn kết, nỗ lực góp phần xây dựng vùng đất mới mà còn luôn đau đáu hướng về quê hương. Với tình yêu quê sâu đậm, họ luôn chung tay vun đắp, lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần Hà Tĩnh, tạo nên một “Hà Tĩnh thứ hai” đầy nghĩa tình và bản sắc nơi đất khách.

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các thành viên Ban Chấp hành Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt đầu xuân Quý Mão 2023.
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các thành viên Ban Chấp hành Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt đầu xuân Quý Mão 2023.

Kết nối tình đồng hương

Sau ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cựu chiến binh, bác sỹ Nguyễn Xuân Lam quê xã Cẩm Huy (nay là thị trấn Cẩm Xuyên, huyện Cẩm Xuyên) đã có mặt ở TP Hồ Chí Minh để tiếp tục sự nghiệp bác sỹ phục vụ trong quân đội. Mặc dù gia đình, công việc, đời sống kinh tế ổn định nhưng cảm giác thiếu thốn tình cảm và những thông tin về quê hương luôn thường trực. “Mỗi khi gặp người nào có giọng nói “trọ trẹ” xứ Nghệ là tôi tìm cách để bắt chuyện. Vừa để nghe tiếng nói quê nhà, vừa nắm bắt xem họ có nhu cầu gì để giúp đỡ” – ông Lam chia sẻ.

Đây cũng chính là tâm tư, nguyện vọng của nhiều người con xa quê đang sinh sống, học tập, công tác tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Ông Nguyễn Xuân Lam là một trong những người đặt “nền móng” cho việc thành lập Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP. Hồ Chí Minh từ năm 1996 nhằm kết nối, sẻ chia, hỗ trợ nhau, xây dựng một cộng đồng người Hà Tĩnh cùng phát triển.

Trải qua 29 năm thành lập và hoạt động, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh đã làm tốt vai trò đầu mối tập hợp, kết nối những người con Hà Tĩnh xa quê, cùng sẻ chia, tương thân, tương ái, vừa giúp nhau thực hiện tốt nhiệm vụ của người công dân thành phố anh hùng, vừa khuyến khích nhau cùng hướng về quê hương ruột thịt.

152d0101237t35961l0.jpg
Trong thời điểm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam đã tích cực hỗ trợ đưa lương thực, thực phẩm tới với bà con.

Trong kí ức của những người con xa quê ở TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam hẳn không thể quên đại dịch Covid-19, không chỉ bởi sự tàn khốc của dịch bệnh mà bên cạnh đó còn thể hiện tính nhân văn, nghĩa tình đồng hương trong lúc khó khăn.

Thời điểm đó (tháng 5, 6, 7/2021 – PV), khi dịch bệnh diễn biến phức tạp, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh đã tiếp nhận hàng trăm tấn hàng hóa hỗ trợ từ quê hương chuyển đến bà con đồng hương vùng dịch, đồng thời luôn đồng hành, chia sẻ, động viên và hỗ trợ bà con khắc phục khó khăn, vượt qua đại dịch. Đặc biệt, khi tỉnh Hà Tĩnh có chủ trương đón công dân về quê, hội đồng hương đã có vai trò rất lớn trong việc kết nối, lập danh sách.

152d0100343t63070l0.jpg
Để đưa công dân Hà Tĩnh làm ăn xa nhà trở về quê trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 có sự hỗ trợ, kết nối rất quan trọng từ Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Ông Phan Xuân Biên – Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh cho biết, trong bối cảnh TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, việc lập danh sách, kết nối để đưa gần 5.000 công dân về quê gặp rất nhiều khó khăn. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo đó, Hội đồng hương Hà Tĩnh là đầu mối duy nhất kết nối giữa các ban, ngành của tỉnh với bà con xa quê.

“Mỗi ngày, chúng tôi nhận hàng trăm, thậm chí cả nghìn cuộc gọi, tin nhắn của bà con. Thấu hiểu mong muốn về quê của bà con nên dù vất vả, anh em trong hội đồng hương vẫn động viên nhau cùng cố gắng” - ông Lương Trí Độ, Phó Chủ tịch Hội đồng hương huyện Hương Sơn ở TP Hồ Chí Minh chia sẻ.

Ngoài các hoạt động gặp mặt thường niên, các cấp hội đã có nhiều hoạt động hướng về quê hương, vừa tích cực tham gia đóng góp ý kiến giúp lãnh đạo tỉnh và các huyện định hướng chiến lược phát triển KT-XH ở địa phương, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động từ thiện xã hội với số tiền hàng tỷ đồng.

Doanh nhân vươn xa – Quê nhà thịnh vượng

bqbht_br_b-2814.jpg
Ký kết hợp tác giữa Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam, CLB Doanh nhân Tâm Trí Việt và các doanh nghiệp đối tác

“Doanh nhân vươn xa – Quê nhà thịnh vượng” là một trong những mục tiêu Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam hướng tới. Điều này cũng khẳng định niềm tin, trách nhiệm đối với quê hương của hội viên và sự lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới cộng đồng. Trên con đường mưu sinh lập nghiệp khắp mọi miền tổ quốc, nhiều người con quê hương Hà Tĩnh đã chọn TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam làm bến đỗ và từng bước ổn định và phát triển.

Chưa có con số thống kê cụ thể, nhưng ước tính lên đến hàng nghìn doanh nghiệp vừa và nhỏ quê hương Hà Tĩnh, hoạt động đa ngành nghề, đa lĩnh vực, có mặt ở khắp các quận, huyện TP.Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam. Sinh sống và hoạt động sản xuất kinh doanh nơi “đất khách, quê người”, cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Hà Tĩnh đã có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển nơi sở tại, đồng thời luôn phát huy tinh thần đoàn kết, giúp đỡ, chia sẻ khi thành công cũng như lúc khó khăn.

72d1145859t30531l0-1728.jpg
Tại giải golf kỷ niệm 1 năm thành lập CLB Doanh nhân Hà Tĩnh phía Nam (năm 2023), Ban Tổ chức đã đấu giá thành công 4 vật phẩm thu về gần 500 triệu đồng trao cho Quỹ Tấm lòng vàng của CLB để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn.

Ông Nguyễn Phi Dần - Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam cho biết, mặc dù mới thành lập từ năm 2022, nhưng hội đã thu hút hơn 300 hội viên tham gia; thực sự là cầu nối để doanh nhân chia sẻ kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng quản trị doanh nghiệp, liên doanh liên kết và hợp tác, trao đổi hàng hóa, dịch vụ để cùng phát triển. Ban Chấp hành hội đã tạo được các cuộc giao thương kết nối giữa doanh nhân trong hội, tạo cơ hội kinh doanh cho hội viên.

Bên cạnh việc chia sẻ, hỗ trợ các hội viên phát triển sản xuất kinh doanh, Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam đã tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp, hội viên tích cực tham gia các hoạt động hướng về quê hương với các chương trình như: “Quỹ Hỗ trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học”, “Quỹ khuyến học”, ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa, chương trình “Chuyến xe 0 đồng”, Quỹ “Vì người nghèo” và các chương trình từ thiện, nhân đạo khác với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

b-2766-5253-6998.jpg

Nhiều doanh nhân đã trích lợi nhuận hàng trăm triệu đồng, thậm chí hàng tỷ đồng để giúp đỡ những gia đình nghèo khó ở quê hương, tiêu biểu như bà Phan Thị Ngân – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Onefin Việt Nam, ông Nguyễn Phi Dần - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Quang Phúc, ông Lương Trí Độ - Chủ tịch HĐQT Công ty Đầu tư phát triển Phú Cường...

Các hoạt động thiện nguyện của doanh nghiệp, doanh nhân người Hà Tĩnh tại TP.Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam đã để lại ấn tượng tốt đẹp, sâu sắc đối với các cấp lãnh đạo và đông đảo Nhân dân.

129d0121941t81519l0.jpg
Những “Chuyến xe không đồng” được thực hiện trong dịp tết 3 năm qua đã giúp những sinh viên, công nhân, người lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... có được “Tết đoàn viên” cùng gia đình.

“Chuyến xe không đồng” là một trong số rất nhiều hoạt động xã hội hướng về quê hương của Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam thực hiện. Những “Chuyến xe không đồng” được thực hiện trong dịp tết 3 năm qua đã chuyên chở gần 3.000 sinh viên, công nhân, người lao động hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật có được “Tết đoàn viên” cùng gia đình. Tổng số tiền thực hiện “Chuyến xe không đồng” trị giá hơn 5 tỷ đồng. Đây là một chương trình hết sức ý nghĩa và nhân văn, nhằm phát huy tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của người Hà Tĩnh.

“Tôi rất lo lắng khi phải mất thêm một khoản chi phí tàu xe để về quê ăn tết cùng gia đình. Tuy nhiên, thật hạnh phúc khi được Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam giúp đỡ, miễn phí vé xe, tôi đã được về đón tết trong niềm vui sum họp gia đình sau nhiều năm xa cách” – anh Cao Cẩm Thạch, ở xã Tân Mỹ Hà (Hương Sơn) xúc động nhớ lại.

bqbht_br_b-4335.jpg
Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Duy Lâm trò chuyện với con em Hà Tĩnh đang sinh sống, công tác tại TP Hồ Chí Minh.

“Mỗi người con xa quê là một “đại sứ” của Hà Tĩnh. Mỗi người dân Hà Tĩnh xa quê luôn khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, văn hóa của người Hà Tĩnh, đoàn kết, hỗ trợ nhau để cùng vươn lên, xây dựng một cộng đồng người Hà Tĩnh gắn kết, phát triển vững mạnh” – là lời gửi gắm, tin tưởng của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm tại cuộc gặp mặt đồng hương tháng 3/2025 cũng là tâm niệm của những người con Hà Tĩnh xa quê luôn quyết tâm thực hiện.

Chủ đề 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đọc thêm

Chèn ảnh thầy Hương bên dưới là Box Profile của thầy: PGS.TS Nguyễn Viết Hương - Phó Trưởng khoa Khoa học và Kỹ thuật vật liệu, Đại học Phenikaa - Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024. - Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2024. - Sở hữu một bằng độc quyền sáng chế quốc tế về phát triển công nghệ lắng đọng đơn lớp nguyên tử ở áp suất khí quyển (SALD). - Tác giả và đồng tác giả của hơn 50 bài báo khoa học đã công bố trên tạp chí khoa học quốc tế (26 công trình ISI Q1). Bên cạnh đó, anh có 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ và tương đương đã nghiệm thu đạt yêu cầu (chủ trì); 2 sách tham khảo được NXB uy tín phát hành (đồng tác giả); 1 chương sách tham khảo được NXB uy tín phát hành (tác giả chính); 2 giải thưởng nghiên cứu khoa học quốc tế xuất sắc.

“Chat” với 2 phó giáo sư tuổi Ngọ

PGS.TS Trần Quốc Quân (Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội) và PGS.TS Nguyễn Viết Hương (Đại học Phenikaa) có 3 điểm chung khi là 2 PGS trẻ tuổi nhất quê Hà Tĩnh được công nhận trong đợt xét duyệt năm 2025, cùng sinh năm 1990 - tuổi Canh Ngọ và đều quê xã Can Lộc. Trước thềm xuân Bính Ngọ, câu chuyện các anh chia sẻ như tiếp thêm niềm cảm hứng về tinh thần bền bỉ, khát khao bứt phá, như những “chú ngựa ô” trên con đường nghiên cứu khoa học.
Hà Tĩnh trong trái tim những người con xa quê

Hà Tĩnh trong trái tim những người con xa quê

Dù đi xa lập nghiệp, trong trái tim mỗi người con Hà Tĩnh, hình bóng quê hương luôn hiện hữu. Trên hành trình học tập, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, họ vẫn mang theo tình yêu sâu nặng và khát vọng được góp phần dựng xây tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.
Tết nơi xứ người

Tết nơi xứ người

Giữa nhịp sống nơi đất khách, du học sinh Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ giữ hương vị Tết Nguyên đán. Nỗi nhớ quê không chỉ đầy trong tim mà còn trở thành động lực để họ cố gắng học tập từng ngày.
Về Hà Tĩnh ăn Tết sum vầy

Về Hà Tĩnh ăn Tết sum vầy

Khi Tết Bính Ngọ đang cận kề, những chuyến xe xuôi ngược chở theo niềm háo hức, nỗi mong chờ đoàn viên của những người con Hà Tĩnh về sum họp gia đình.
"Cá mập" người Hà Tĩnh và triết lý kinh doanh phụng sự

"Cá mập" người Hà Tĩnh và triết lý kinh doanh phụng sự

Quyền lực trên sóng truyền hình, nhà đầu tư sắc sảo, nhưng đằng sau những thương vụ nghìn tỷ, doanh nhân Nguyễn Thanh Việt vẫn vẹn nguyên chất giọng chân phương của người Hà Tĩnh. Với ông, thành công lớn nhất của một đời người không phải là số tiền tích lũy mà là giá trị trao đi.
"Mang tri thức trở về đóng góp cho quê hương"

"Mang tri thức trở về đóng góp cho quê hương"

Từ môi trường khoa học quốc tế, Tiến sĩ Nguyễn Duy Duy đang miệt mài góp phần kết nối Việt Nam và Australia bằng tri thức, như một cách để những giá trị ấy “trở về” với quê hương Hà Tĩnh.
Phó giáo sư trẻ quê Hà Tĩnh chia sẻ hành trình đến với nghiên cứu khoa học

Phó giáo sư trẻ quê Hà Tĩnh chia sẻ hành trình đến với nghiên cứu khoa học

Trưởng thành từ một làng quê thuần nông ở xã Vượng Lộc cũ, nay là xã Can Lộc, PGS.TS Trần Quốc Quân (SN 1990) vừa trở thành phó giáo sư quê Hà Tĩnh trẻ tuổi nhất trong đợt xét duyệt năm 2025. Hành trình của anh là câu chuyện về đam mê, nghị lực và sự kiên trì theo đuổi khoa học từ những ngày đầu đầy gian khó.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!