Từ Harvard đến khát vọng phụng sự quê hương của hai chị em người Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Từ miền quê biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh) đầy nắng gió, hai chị em Tôn Hà Anh và Tôn Hiền Anh đã viết nên hành trình truyền cảm hứng khi lần lượt trở thành sinh viên của Đại học Harvard – ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới.

Một gia đình Việt - hai tấm vé Harvard

bqbht_br_gia-dinh-dau-tien-tai-viet-nam-co-2-con-dat-hoc-bong-truong-dai-hoc-harvard.jpg
Gia đình vợ chồng bác sĩ Lã Thanh Hà và kỹ sư Tôn Đức Thế là gia đình đầu tiên tại Việt Nam có cả 2 con gái đều trúng tuyển Đại học Harvard.

Sinh ra trong gia đình có mẹ là bác sĩ, giảng viên y khoa Lã Thanh Hà và bố là kỹ sư Tôn Đức Thế, hai chị em Tôn Hà Anh và Tôn Hiền Anh lớn lên trong môi trường coi trọng tri thức, kỷ luật và tinh thần tự học. Từ quê gốc thôn Văn Hiền, xã Cẩm Nhượng (nay thuộc xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) hai chị em đã lần lượt trở thành sinh viên Đại học Harvard (Mỹ) – ngôi trường danh giá hàng đầu thế giới.

bqbht_br_ton-ha-anh-tai-khuon-vien-truong-dai-hoc-harvard-ngay-tot-nghiep.jpg
Tôn Hà Anh tại khuôn viên Đại học Harvard trong ngày tốt nghiệp

Tôn Hà Anh (sinh năm 1992) từng là học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam trước khi giành học bổng toàn phần theo học tại Trường St. Andrew’s (bang Delaware, Mỹ) vào năm 2009 – một trong những trường THPT hàng đầu nước Mỹ. Trong thời gian học tại đây, Hà Anh đoạt Huy chương Bạc môn Toán toàn bang Delaware năm 2010, đồng thời đạt số điểm luận văn cuối kỳ cao nhất trong lịch sử của trường. Không chỉ nổi bật trong học tập, cô còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng và giữ vai trò lãnh đạo trong các tổ chức học sinh quốc tế.

Hai năm sau, Hà Anh nhận được học bổng toàn phần từ nhiều trường đại học danh tiếng của Mỹ như Harvard, Princeton, Columbia, Brown và Wellesley College. Giữa rất nhiều lựa chọn, cô quyết định chọn Harvard – ngôi trường với cô không chỉ là biểu tượng học thuật, mà còn là nơi mang đến nhiều cơ hội khám phá và trưởng thành.

“Khi đó, tôi cần một môi trường cho mình nhiều cơ hội khám phá, thử nghiệm và trưởng thành. Harvard đã cho tôi điều đó”- Tôn Hà Anh chia sẻ.

bqbht_br_4.jpg
bqbht_br_11.jpg
Tôn Hà Anh bên cạnh các thầy cô và bạn bè trong ngày tốt nghiệp Đại học Harvard

Tại Harvard, Tôn Hà Anh theo học ngành Kinh tế và Tâm lý học. Những năm tháng ở đây giúp cô học cách tư duy độc lập, tranh luận, đặt câu hỏi và nhìn thế giới từ nhiều góc độ khác nhau. Trong quá trình học tập, cô có cơ hội làm nghiên cứu độc lập với Giáo sư Oliver Hart - người sau này nhận giải Nobel Kinh tế năm 2016, đồng thời trở thành học trò của Giáo sư Claudia Goldin - nữ chủ nhân giải Nobel Kinh tế năm 2023.

Sau khi tốt nghiệp Harvard, Hà Anh làm việc tại McKinsey & Company ở New York trong lĩnh vực tư vấn quản lý trước khi tiếp tục theo học MBA tại Harvard Business School. Hiện nay, cô đã trở về Việt Nam để tập trung vào các dự án trong lĩnh vực y tế, sức khỏe và xây dựng thương hiệu Việt trong bối cảnh hội nhập.

bqbht_br_ton-hien-anh-dieu-phoi-vien-cho-hoi-nghi-hang-dau-ve-ung-thu-truc-trang-rectal-cancer-management-conferences-2.jpg
Mặc dù tốt nghiệp Đại học Harvard ngành Khoa học Máy tính (Computer Science) với thành tích xuất sắc nhưng Tôn Hiền Anh quyết định chuyển sang ngành y khoa.

Năm 2016, cô em gái Tôn Hiền Anh (sinh năm 1998) tiếp tục nối dài câu chuyện đặc biệt của gia đình khi trở thành sinh viên Harvard, đưa gia đình anh Tôn Đức Thế trở thành gia đình đầu tiên ở Việt Nam có hai con cùng học tại ngôi trường danh giá này.

bqbht_br_12.jpg
Tôn Hiền Anh tốt nghiệp Đại học Harvard ngành Khoa học Máy tính (Computer Science) với thành tích xuất sắc, đạt điểm tổng kết 3,97/4. Ảnh: Tôn Hiền Anh (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) tại lễ tốt nghiệp.

Nếu chị gái theo đuổi kinh tế và quản trị, Hiền Anh lại lựa chọn con đường khoa học và y khoa. Cô tốt nghiệp Đại học Harvard ngành Khoa học Máy tính (Computer Science) với thành tích xuất sắc, đạt điểm tổng kết 3,97/4. Trong thời gian học tại đây, Hiền Anh từng đảm nhiệm vai trò trợ giảng môn Toán rời rạc, phụ trách 17 trợ giảng và hỗ trợ giảng dạy cho 225 sinh viên. Sau khi tốt nghiệp, thay vì theo đuổi lĩnh vực công nghệ với nhiều cơ hội rộng mở, Hiền Anh quyết định chuyển sang y khoa. Hiện nay, cô đã hoàn thành xuất sắc chương trình tiền y khoa tại Mỹ với điểm các môn khoa học y học đạt 3,96/4.

bqbht_br_niem-vui-sau-ca-thu-nghiem-phau-thuat-dau-tien-su-dung-robocon-vi-phau-thanh-cong-trong-anh-ton-hien-anh-dung-ngoai-cung-ben-phai-deo-kinh-dang-cam-dung-cu.jpg
Tôn Hiền Anh tham gia ca thử nghiệm phẫu thuật đầu tiên sử dụng Robot vi phẫu thành công.

Tháng 5/2026, nhóm nghiên cứu của Hiền Anh được truyền hình NBC của Mỹ giới thiệu vì những đột phá trong thử nghiệm lâm sàng điều trị ung thư. Hiện cô tham gia điều phối các hội nghị chuyên sâu về quản lý ung thư trực tràng đa chuyên khoa tại hệ thống Main Line Health (Mỹ).

bqbht_br_hien-anh-ben-canh-cac-bac-si-tham-gia-hoi-thao-khoa-hoc-tai-my.jpg
Hiền Anh bên cạnh các bác sĩ tham gia hội thảo khoa học tại Mỹ

Nhìn lại hành trình từ những học sinh Việt Nam bước vào môi trường học thuật hàng đầu thế giới, cả Hà Anh và Hiền Anh đều cho rằng thử thách không chỉ nằm ở chuyện học tập mà còn là việc phải trưởng thành rất nhanh trong một môi trường hoàn toàn mới. Từ những học sinh quen với môi trường học tập trong nước, hai chị em bước vào không gian nơi bạn bè quốc tế đều rất giỏi, rất tự tin và đã quen với tư duy phản biện từ nhỏ. Có những thời điểm, cả hai chị em đều từng cảm thấy áp lực, lạc lõng và tự hỏi liệu mình có thực sự thuộc về môi trường ấy hay không. Nhưng rồi chính môi trường đó giúp hai chị em nhận ra rằng điều quan trọng không phải cố gắng trở thành ai khác, mà là hiểu giá trị của bản thân mình.

“Chúng tôi có nền tảng, có trải nghiệm và có cách nhìn riêng của một người Việt Nam. Điều quan trọng là phải chăm chỉ, học hỏi nhưng không tự ti”- Tôn Hà Anh bày tỏ.

Với cả hai chị em, những năm tháng ở Harvard không chỉ là hành trình chinh phục tri thức mà còn là hành trình trưởng thành về tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm. Điểm chung của họ là đều xem môi trường quốc tế như hành trang để sau này sống có trách nhiệm hơn với gia đình, xã hội và quê hương.

Tinh thần Hà Tĩnh trong hành trình bước ra thế giới

bqbht_br_5.jpg
Gia đình là nền tảng nuôi dưỡng tinh thần hiếu học và ý chí vươn lên của hai chị em Tôn Hà Anh – Tôn Hiền Anh.

Phía sau hành trình của hai chị em là một gia đình luôn coi trọng việc học, nhưng chưa bao giờ xem thành tích là đích đến cuối cùng. Trong ký ức của Tôn Hà Anh, tuổi thơ của hai chị em gắn với những buổi tối cả nhà cùng ngồi học bên một chiếc bàn lớn với căn bếp nhỏ - nơi mẹ vừa nấu cơm vừa kèm con học bài, hay những buổi sáng mùa đông vẫn phải thức dậy từ rất sớm để tập thể dục cùng bố. Những điều tưởng như giản dị ấy lại trở thành nền tảng cho hành trình trưởng thành của hai chị em sau này. Nếu mẹ truyền cho các con tinh thần học tập nghiêm túc thì bố dạy các con về tính kỷ luật và sự bền bỉ. Nhưng điều lớn nhất mà gia đình mang lại cho hai chị em không phải áp lực phải đứng đầu mà là tinh thần hiếu học, lòng biết ơn và ý thức không được quên gốc rễ của mình.

bqbht_br_la-thanh-ha-ngoai-cung-ben-phai-ton-ha-anh-nu-doi-my-tot-nghiep-va-ton-duc-the-ngoai-cung-ben-trai-chup-anh-cung-cac-sinh-vien-tot-nghiep-harvard-nam-nay.jpg
bqbht_br_ngay-tot-nghiep-dai-hoc-harvard-cua-con-gai.jpg
Bố mẹ luôn có mặt trong những dấu mốc quan trọng của hai chị em Hiền Anh - Hà Anh từ ấu thơ đến lúc trưởng thành.

Tôn Hà Anh chia sẻ: “Bố mẹ luôn dạy chúng tôi rằng khi đạt được điều gì đó, phải hiểu thành quả ấy không chỉ đến từ bản thân mà còn từ sự hy sinh của cha mẹ, sự giúp đỡ của thầy cô, gia đình, quê hương và rất nhiều người xung quanh”.

bqbht_br_6.jpg
Bố mẹ không chỉ nuôi dưỡng tinh thần hiếu học mà còn dạy Tôn Hà Anh về sự kỷ luật, lòng biết ơn và trách nhiệm.

Sau nhiều năm học tập và làm việc ở nước ngoài, Hà Anh cho rằng điều giúp người trẻ Việt Nam có thể thích nghi và cạnh tranh trong môi trường quốc tế không chỉ nằm ở thành tích học tập, mà còn ở khả năng tự học, tư duy phản biện và bản lĩnh cá nhân. Theo cô, người trẻ Việt Nam hôm nay có nhiều cơ hội khi đất nước đang phát triển nhanh và rất cần những người có tư duy toàn cầu nhưng hiểu văn hóa địa phương.

bqbht_br_3.jpg
Tôn Hà Anh và em gái Tôn Hiền Anh trong buổi gặp gỡ, dùng bữa thân mật cùng Đại sứ Mỹ tại Việt Nam năm 2018.

“Từ y tế, giáo dục, công nghệ, tiêu dùng, tài chính đến xây dựng thương hiệu Việt đều có cơ hội lớn. Lợi thế của người trẻ Việt Nam hôm nay là có thể học từ thế giới rất nhanh. Hơn thế, nếu mình hiểu Việt Nam, hiểu nhu cầu thật của người Việt, thì mình có thể tạo ra những sản phẩm, dịch vụ và mô hình phù hợp hơn cho chính đất nước mình”- Hà Anh tâm sự

Những năm tháng sống ở nước ngoài cũng khiến Hà Anh cảm nhận rõ hơn ảnh hưởng của quê hương trong cách nghĩ, cách sống và hành trình trưởng thành của hai chị em. Trong ký ức của cô, Hà Tĩnh là vùng đất còn nhiều khó khăn nhưng con người có truyền thống học hành, ý chí và nghị lực rất mạnh mẽ. Từ nhỏ, hai chị em đã được nghe nhiều câu chuyện về quê hương Hà Tĩnh, về dòng họ và những thế hệ đi trước đã vươn lên bằng học tập và lao động. Chính những điều ấy tạo cho cô ý thức rằng dù đi xa đến đâu cũng có gốc rễ, có quê hương và có trách nhiệm gìn giữ danh dự của gia đình, vùng đất mình sinh ra.

bqbht_br_15.jpg
bqbht_br_9.jpg
bqbht_br_7.jpg
Tinh thần bền bỉ và khát vọng theo đuổi y khoa đã đưa Tôn Hiền Anh đến môi trường nghiên cứu hàng đầu thế giới. Ảnh: Tôn Hiền Anh chụp hình cùng John Marks- giáo sư đầu ngành của thế giới về ung thư đại trực tràng và các đồng nghiệp

“Dù không phải lúc nào con đường cũng dễ đi nhưng người Hà Tĩnh có một ý chí rất rõ: càng vất vả thì càng phải vươn lên. Hai chị em tôi may mắn được sinh ra trong một gia đình luôn giữ tinh thần đó”- Hà Anh bày tỏ

Và hơn hết, cô cũng mong câu chuyện của hai chị em sẽ không bị nhìn nhận như một điều quá đặc biệt hay xa vời, mà có thể truyền thêm niềm tin cho những người trẻ đang nuôi dưỡng ước mơ của riêng mình. “Tôi mong các bạn trẻ Hà Tĩnh hiểu rằng mình hoàn toàn có thể theo đuổi những giấc mơ lớn, miễn là luôn nỗ lực, không bỏ cuộc và đừng quên cội nguồn của chính mình”.

Ảnh: NVCC

Chủ đề NGƯỜI HÀ TĨNH

Đọc thêm

Hà Tĩnh trong trái tim những người con xa quê

Hà Tĩnh trong trái tim những người con xa quê

Dù đi xa lập nghiệp, trong trái tim mỗi người con Hà Tĩnh, hình bóng quê hương luôn hiện hữu. Trên hành trình học tập, công tác ở nhiều lĩnh vực khác nhau, họ vẫn mang theo tình yêu sâu nặng và khát vọng được góp phần dựng xây tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.
Tết nơi xứ người

Tết nơi xứ người

Giữa nhịp sống nơi đất khách, du học sinh Hà Tĩnh vẫn lặng lẽ giữ hương vị Tết Nguyên đán. Nỗi nhớ quê không chỉ đầy trong tim mà còn trở thành động lực để họ cố gắng học tập từng ngày.
Về Hà Tĩnh ăn Tết sum vầy

Về Hà Tĩnh ăn Tết sum vầy

Khi Tết Bính Ngọ đang cận kề, những chuyến xe xuôi ngược chở theo niềm háo hức, nỗi mong chờ đoàn viên của những người con Hà Tĩnh về sum họp gia đình.
"Cá mập" người Hà Tĩnh và triết lý kinh doanh phụng sự

"Cá mập" người Hà Tĩnh và triết lý kinh doanh phụng sự

Quyền lực trên sóng truyền hình, nhà đầu tư sắc sảo, nhưng đằng sau những thương vụ nghìn tỷ, doanh nhân Nguyễn Thanh Việt vẫn vẹn nguyên chất giọng chân phương của người Hà Tĩnh. Với ông, thành công lớn nhất của một đời người không phải là số tiền tích lũy mà là giá trị trao đi.
Phó giáo sư trẻ quê Hà Tĩnh chia sẻ hành trình đến với nghiên cứu khoa học

Phó giáo sư trẻ quê Hà Tĩnh chia sẻ hành trình đến với nghiên cứu khoa học

Trưởng thành từ một làng quê thuần nông ở xã Vượng Lộc cũ, nay là xã Can Lộc, PGS.TS Trần Quốc Quân (SN 1990) vừa trở thành phó giáo sư quê Hà Tĩnh trẻ tuổi nhất trong đợt xét duyệt năm 2025. Hành trình của anh là câu chuyện về đam mê, nghị lực và sự kiên trì theo đuổi khoa học từ những ngày đầu đầy gian khó.
Những người con xa quê nặng lòng với quê hương

Những người con xa quê nặng lòng với quê hương

Những người con Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam không chỉ đoàn kết, nỗ lực góp phần xây dựng vùng đất mới mà còn luôn đau đáu hướng về quê hương. Với tình yêu quê sâu đậm, họ luôn chung tay vun đắp, lan tỏa giá trị văn hóa và tinh thần Hà Tĩnh, tạo nên một “Hà Tĩnh thứ hai” đầy nghĩa tình và bản sắc nơi đất khách.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!