Bí thư chi bộ gương mẫu
Sáng sớm ở khu vực đê Phúc Long Nhượng (xã Thiên Cầm) tiếng quạt máy vang vọng từ những hồ tôm Bãi Màng báo hiệu mùa thu hoạch. Người đàn ông bước nhanh trên bờ ao, tay đo nước, tay nhấc vợt. Ít ai nghĩ ông chính là Bí thư Chi bộ thôn Yên Hà. Trước khi đảm nhận vai trò ở Chi bộ thôn Yên Hà, ông Nguyễn Văn Đồng (SN 1972, thôn Tây Long, xã Thiên Cầm) đã kinh qua nhiều vị trí công tác. Ở cương vị nào, ông cũng gắn bó mật thiết với Nhân dân, tìm cách tháo gỡ khó khăn, khơi dậy tinh thần đoàn kết trong khu dân cư.

Ông Nguyễn Văn Đồng chia sẻ: “Năm 2000, khi mới 28 tuổi, tôi được Nhân dân tín nhiệm bầu làm Trưởng thôn Tây Long. 10 năm sau, tôi làm Bí thư Chi bộ thôn Tây Long. Quá trình công tác tại thôn Tây Long, tôi còn đảm nhiệm các vị trí Phó Chủ nhiệm HTX dùng nước và dịch vụ nông nghiệp Thiên Cầm (năm 2011), Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Thiên Cầm (năm 2012)”.
Bước ngoặt đến vào năm 2018, khi công tác phát triển Đảng ở thôn Yên Hà – địa bàn vùng giáo đặc thù – gặp nhiều khó khăn. Nhận thấy cần một cán bộ có năng lực, uy tín và khả năng vận động quần chúng, cấp ủy, chính quyền địa phương đã điều ông Nguyễn Văn Đồng về làm Bí thư Chi bộ Yên Hà.
“Yên Hà khi đó có hơn 50% đồng bào theo đạo Thiên chúa giáo. Chi bộ chỉ có 6 đảng viên, đời sống người dân cực kỳ khó khăn, phong trào chưa thực sự mạnh, công tác phát triển Đảng gần như dậm chân tại chỗ. Khi nhận nhiệm vụ, tôi xác định phải vừa xây dựng lại niềm tin, vừa tạo sự đồng thuận. Cách tốt nhất là phải gương mẫu trong mọi việc, nói đi đôi với làm” – ông Đồng chia sẻ.

Bằng sự kiên trì, linh hoạt trong vận động, kết hợp giữa công tác chính trị và quan tâm thiết thực đến đời sống bà con, chỉ trong 7 năm, Chi bộ thôn Yên Hà đã kết nạp thêm 12 đảng viên mới. Song song với công tác xây dựng Đảng, Bí thư Nguyễn Văn Đồng còn coi trọng phát triển hạ tầng và cảnh quan nông thôn. Ông hiểu rằng, khi đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên, các phong trào khác mới dễ dàng lan tỏa.
Trong giai đoạn 2020 – 2025, ông cùng chi bộ, ban cán sự thôn phát động phong trào hiến đất mở đường, chỉnh trang khu dân cư. Kết quả, 150 hộ dân đã tự nguyện hiến hơn 15.000 m² đất ở cùng nhiều công trình, tường rào, cây cối để làm đường giao thông, mở rộng ngõ xóm. Năm 2023, Yên Hà được công nhận khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. “Điều khiến tôi vui nhất không phải là danh hiệu, mà là khi thấy bà con phấn khởi, tin tưởng, sẵn sàng chung tay làm việc lớn” – ông Đồng chia sẻ.
Khai phá vùng nuôi tôm Bãi Màng
Để làm giàu chính đáng trên vùng đất quê hương, ông đã tiên phong áp dụng mô hình nuôi tôm nước lợ. Câu chuyện bắt đầu từ hơn 20 năm trước, khi vùng Bãi Màng ở thôn Tây Long – nơi chỉ toàn đất cát pha sình lầy, thấp trũng, ngập mặn, bị bỏ hoang vì không canh tác được.

“Nhận thấy tiềm năng, năm 2003, tôi mạnh dạn thuê lại khu đất này, đầu tư cải tạo ao hồ để nuôi tôm. Sau khi thấy tôi làm được, nhiều hộ dân cũng tham gia phát triển nuôi tôm. Đến nay, khu vực này đã có 15 hộ nuôi trồng thủy sản với diện tích khoảng 20 ha” – ông Nguyễn Văn Đồng cho biết.
Những năm đầu do chưa có kinh nghiệm nên ông Đồng thất bại liên tiếp. Có vụ tôm chết vì dịch bệnh, ông mất trắng vốn liếng. Thay vì bỏ cuộc, ông đi học hỏi khắp nơi, ghi chép tỉ mỉ từng kỹ thuật, từ cách xử lý nước đến chế độ cho ăn
Giờ đây, trên diện tích 2 ha, ông quy hoạch 6 hồ nuôi, thả gối vụ để duy trì sản lượng quanh năm. Vụ này, 4 hồ đang thu hoạch, sản lượng ước đạt khoảng 20 tấn. Với giá bán từ 150.000 - 200.000 đồng/kg tôm, doanh thu của ông Nguyễn Văn Đồng đạt hơn 3 tỷ đồng.

“Nghề nuôi tôm rủi ro cao nhưng nếu làm đúng kỹ thuật, quản lý tốt thì hiệu quả kinh tế rất lớn. Có ba yếu tố quyết định thành công trong nuôi tôm là: chọn giống và thả nuôi đúng thời điểm; quản lý môi trường nước chặt chẽ; liên kết tiêu thụ để bán được giá cao, tránh bị ép giá khi thị trường biến động” – ông Đồng chia sẻ bí quyết.
Hơn 20 năm gắn bó với công tác xã hội, vừa là người lãnh đạo, vừa là nông dân sản xuất giỏi, ông Nguyễn Văn Đồng đã chứng minh một điều, chỉ cần tâm huyết và kiên trì thì từ vùng đất nghèo khó vẫn có thể vươn lên, trở thành điểm sáng cả về kinh tế lẫn tinh thần đoàn kết cộng đồng.
Ông Võ Tá Nhân – Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm nhận xét: “Đồng chí Nguyễn Văn Đồng là bí thư chi bộ gương mẫu, tâm huyết. Quá trình công tác, đồng chí luôn phát huy vai trò trách nhiệm và kinh nghiệm của mình để đoàn kết lương giáo, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết, nâng cao đời sống của Nhân dân. Không chỉ là cán bộ gương mẫu, đồng chí còn tiên phong trong phát triển kinh tế, là hạt nhân để địa phương nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn – điều không phải ai cũng làm được”.

Giữa nắng chiều rọi xuống Bãi Màng, từng mẻ tôm óng ánh được kéo lên, báo hiệu một vụ mùa bội thu. Ông Nguyễn Văn Đồng lại tất bật, vừa lo thu hoạch, vừa chuẩn bị thả giống mới. Người "thủ lĩnh" ấy dường như không bao giờ đứng yên – bởi ông hiểu, muốn dân nghe và làm theo, mình phải luôn đi đầu bước trước, có như vậy mới tạo dựng được niềm tin với Nhân dân.