Xây dựng Đảng

anh-cover-pc-thien-camok-1415.jpg

Từ nhịp sóng miên man đến sắc xanh đồng lúa bát ngát và thanh âm rộn ràng nơi làng chài ven biển, Thiên Cầm đang bừng sáng với một diện mạo mới. Tất cả hòa trong khát vọng xây dựng "cung đàn trời" ngày càng giàu đẹp, văn minh, nằm trong tốp đầu tỉnh với dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến thủy hải sản phát triển theo mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã Thiên Cầm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

unit-do-mm.png

TOÀN DIỆN TRÊN CÁC LĨNH VỰC

Theo Nghị quyết số 1656/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thị trấn Thiên Cầm, xã Nam Phúc Thăng và xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên cũ) được hợp nhất thành xã Thiên Cầm mới với diện tích 40,66 km² và dân số 32.904 người. Đảng bộ xã có 1.694 đảng viên, sinh hoạt tại 51 tổ chức đảng trực thuộc.

bqbht_br_ooo.jpg
Thiên Cầm được ví như "cung đàn trời" với bãi biển đẹp nhất miền Trung. Ảnh: Trường Phạm
bqbht_br_cang-ca-ha-tinh-5.jpg
Cảng cá Cửa Nhượng hiện đại đón tàu công suất lên đến 400 CV.

Thiên Cầm hôm nay hội tụ nhiều tiềm năng, lợi thế của một xã cửa biển, có bãi biển đẹp nhất miền Trung, có cảng cá hiện đại đón tàu công suất lên đến 400 CV. Giao thoa các nền văn hóa, lịch sử và truyền thống của cả vùng biển, vùng đồng bằng, xã Thiên Cầm đã và đang xây dựng đời sống đa sắc màu và có bước đột phá trong phát triển KT-XH.

bqbht_br_img-9599.jpg
Trụ sở UBND xã Thiên Cầm đặt tại thị trấn Thiên Cầm cũ.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, kế thừa nội lực của các địa phương cũ, KT-XH của xã Thiên Cầm có bước tăng trưởng khá, quốc phòng - an ninh được đảm bảo. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, quy mô nền kinh tế tiếp tục được mở rộng. Tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước đạt 1.655 tỷ đồng, tăng trưởng trên 30% so với năm 2020. Thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2025 ước đạt trên 62 triệu đồng, tăng 46% so với đầu nhiệm kỳ. Giá trị sản xuất bình quân đạt 105 triệu đồng/ha, tăng 13% so với đầu nhiệm kỳ.

bqbht_br_adji-0655.jpg
bqbht_br_aimg-0981.jpg
bqbht_br_aimg-0965.jpg
Thiên Cầm đón hàng trăm nghìn lượt du khách về tham quan, nghỉ dưỡng mỗi năm.

Với lợi thế biển, Thiên Cầm đã vươn mình trở thành địa phương có ngành du lịch phát triển nhất tỉnh. Hiện nay, Khu du lịch Thiên Cầm có 42 cơ sở lưu trú với gần 1.300 phòng đảm bảo tiêu chuẩn và 48 nhà hàng kinh doanh dịch vụ ăn uống. Năm 2024, địa phương đón trên 830 nghìn lượt du khách về tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 22% so với năm 2023.

bqbht_br_a6.jpg
bqbht_br_a4.jpg
bqbht_br_a3.jpg
Hải sản tươi ngon là điểm cộng níu chân du khách về với Thiên Cầm.

Du khách đến Thiên Cầm không chỉ say mê bởi bãi biển trong xanh, bờ cát trắng mịn, được tận hưởng cuộc sống trong những khu nghỉ dưỡng, khách sạn hiện đại, sang trọng mà còn ấn tượng với những trải nghiệm độc đáo từ việc khám phá nét văn hóa biển giàu bản sắc.

bqbht_br_dji-0756.jpg
bqbht_br_img-9606.jpg
Các mô hình nuôi trồng thủy sản ở xã Thiên Cầm cho hiệu quả kinh tế cao.
bqbht_br_img-9514.jpg
bqbht_br_0.jpg
bqbht_br_a0.jpg
Xã Thiên Cầm có 17 sản phẩm OCOP.

Cùng với đó, những tiến bộ khoa học - kỹ thuật đã thổi luồng sinh khí mới vào sản xuất, giúp việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi đạt hiệu quả cao. Toàn xã đã chuyển đổi, tích tụ ruộng đất lần 3 đạt hơn 400 ha. Nuôi trồng thủy hải sản được đầu tư theo hướng công nghệ cao, đa dạng các giống nuôi giá trị, đóng góp quan trọng cho tăng trưởng kinh tế địa phương. Đến nay, toàn xã có gần 180 ha nuôi trồng thủy sản; 283 tàu đánh bắt xa bờ và hơn 100 hộ đánh bắt nhỏ lẻ; 98 cơ sở thu mua, chế biến hải sản; 18 cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá. Cảng cá và cụm công nghiệp Cẩm Nhượng được đầu tư quy mô, đồng bộ.

bqbht_br_144d0220850t428l0-a1dji-0423.jpg
bqbht_br_144d0221409t2694l8-a1img-0964.jpg
bqbht_br_144d0221157t640l3-a1img-0974.jpg
Người dân xã Thiên Cầm "bội thu" trên những cánh đồng sau tích tụ, chuyển đổi ruộng đất.

Với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được triển khai quyết liệt, đi vào chiều sâu. Diện mạo toàn xã thay đổi rõ rệt, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hiện đại; cảnh quan xanh - sạch - đẹp hơn từng ngày.

bqbht_br_img-9720.jpg
Sôi nổi phong trào hiến đất, hiến hàng rào xây dựng NTM ở thôn Vĩnh Phúc.

Đặc biệt, phong trào hiến đất, hiến tài sản để mở rộng đường giao thông lan tỏa mạnh mẽ, góp phần tạo nên những tuyến đường khang trang, thông thoáng. Toàn xã có 20/33 khu dân cư NTM kiểu mẫu, 17 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP; trong đó, 1 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 4 sao (vượt chỉ tiêu đề ra). Tiêu biểu như: Ruốc kem, nước mắm Phú Sáng; rượu nếp Hương Cẩm; xúc xích, chả ức gà Anh Béo 38; giò chả Viễn Linh; nước mắm, mực khô, tôm nõn Thu Hùng; nước mắm, cà muối mắm Tuệ Loan; mực một nắng Cửa Nhượng…

bqbht_br_le-hoi-cau-ngu-nhuong-ban.jpg
Xã Thiên Cầm có lễ hội cầu ngư Nhượng Bạn hết sức đặc sắc, thể hiện nét đẹp trong đời sống văn hóa của cư dân vùng biển. Ảnh: Huy Tùng

Không chỉ mạnh về kinh tế, Thiên Cầm còn là miền quê giàu trầm tích văn hóa với nhiều lễ hội đặc sắc như: cờ xuân, cầu ngư, đua thuyền, giỗ thành hoàng làng, nghĩa trổng... Trong đó, lễ hội cầu ngư được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Lũy kế đến nay, xã có 1 di tích lịch sử cấp quốc gia và 9 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh; góp phần làm giàu thêm đời sống tinh thần cho Nhân dân.

bqbht_br_psx-20180124-230122-2.jpg
bqbht_br_psx-20180526-104130-2.jpg
bqbht_br_psx-20180904-111243-1-2.jpg
Trường THPT Cẩm Xuyên đóng trên địa bàn xã Thiên Cầm là một trong những "lá cờ đầu" của ngành Giáo dục Hà Tĩnh.

Thiên Cầm cũng là địa phương đi đầu trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh; toàn xã hiện có 9 trường đạt chuẩn quốc gia. 100% thôn, tổ dân phố giữ vững danh hiệu văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 95%. Chính sách về lao động, việc làm, an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững được triển khai đồng bộ, kịp thời. Quốc phòng - an ninh luôn được đảm bảo, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển bền vững.

bqbht_br_img-9587.jpg
Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thiên Cầm lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.
bqbht_br_z6843411448485-5a40abc162df26bd1969cd8bd718b995.jpg
Khánh thành nhà nghĩa tình do Thông tấn xã Việt Nam hỗ trợ ở xã Thiên Cầm nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2025).

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khẳng định sự đúng đắn, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị xã Thiên Cầm. Cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trước đây cũng như xã Thiên Cầm sau khi thành lập đã quyết tâm xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh; tăng cường giáo dục, khơi dậy được niềm tự hào, tinh thần yêu quê hương, đất nước, lao động sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

KHÁT VỌNG VƯƠN TẦM ĐÔ THỊ BIỂN

Sau khi sáp nhập, xã Thiên Cầm có nhiều tiềm năng và lợi thế trong phát triển. Những công trình, dự án như: cảng cá, cụm công nghiệp, du lịch biển được triển khai, mở ra cơ hội thu hút đầu tư và tăng trưởng kinh tế. Nông nghiệp phát triển theo hướng tập trung; công nghiệp được đầu tư; du lịch - dịch vụ đa dạng, trở thành động lực phát triển. Cùng với đó, hạ tầng giao thông và kỹ thuật ngày càng đồng bộ.

image-25.jpg
image-26.jpg
Tuyến quốc lộ 8C, khu dân cư kiểu mẫu thôn Đông Cao, xã Thiên Cầm rực rỡ cờ hoa hướng về sự kiện chính trị trọng đại của địa phương.

Kế thừa truyền thống, tận dụng lợi thế hội tụ, phát huy sức mạnh tổng hợp, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ xã Thiên Cầm sẽ tiếp tục xây dựng xã trở thành địa phương có dịch vụ, du lịch, công nghiệp chế biến thủy hải sản phát triển; sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung sản xuất hàng hóa; đẩy mạnh phát triển kinh tế biển; đầu tư kết cấu hạ tầng đồng bộ, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển KT-XH. Trong đó, xã phấn đấu tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản phẩm bình quân giai đoạn 2025 - 2030 đạt trên 10%; tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030 đạt 150 tỷ đồng. Đến năm 2030, hoàn thành tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.

bqbht_br_a2.jpg
bqbht_br_a1.jpg
bqbht_br_a5.jpg
Trao các quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy xã Thiên Cầm tại lễ công bố sáp nhập.

Xã Thiên Cầm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Xã quan tâm đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng du lịch, xây dựng Khu du lịch Thiên Cầm xứng tầm với khu du lịch trọng điểm của quốc gia; hoàn thiện thực hiện dự án Xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Cẩm Nhượng và giao thông kết nối; thu hút đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất công nghiệp, chế biến thủy sản; thúc đẩy liên kết, phát triển chuỗi “đánh bắt, chế biến và tiêu thụ hải sản”.

image-31.jpg
image-30.jpg
bqbht_br_image-18-2151.jpg
bqbht_br_img-9420.jpg
image-32.jpg
bqbht_br_img-9720.jpg
Xã Thiên Cầm phấn đấu đến năm 2030, hoàn thành tiêu chí xây dựng xã NTM nâng cao theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.

Cùng với đó, địa phương chú trọng tập trung tích tụ, chuyển đổi ruộng đất, mở rộng phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tuần hoàn hướng đến sản xuất hàng hóa; phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, các di sản văn hóa; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

bqbht_br_pbt-thuong-truc.jpg
Cấp ủy, chính quyền xã Thiên Cầm sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình cùng dân tộc.

Nhằm hoạch định tầm nhìn chiến lược, các mũi đột phá quan trọng cũng được xác định rõ như hoàn thiện quy hoạch, tập trung xây dựng hạ tầng KT-XH, nhất là hạ tầng cụm công nghiệp Cẩm Nhượng, hạ tầng kết nối du lịch; tăng cường thu hút đầu tư, huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển; phát triển Khu du lịch Thiên Cầm theo hướng tăng trưởng xanh, bền vững và trở thành trung tâm kết nối với các vùng phụ cận, xứng tầm khu du lịch trọng điểm quốc gia. Đẩy mạnh chuyển đổi số, trọng tâm là xây dựng chính quyền số, đưa hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành lên môi trường số, tạo đột phá trong cải cách hành chính và quản trị công.

bqbht_br_cang-ca-ha-tinh-9b.jpg
Vùng cửa biển Thiên Cầm sẽ là trung tâm để phát triển kinh tế.

THIÊN CẦM HÔM NAY ĐANG TIẾP TỤC VƯƠN MÌNH MẠNH MẼ. ĐẢNG BỘ, CHÍNH QUYỀN VÀ NHÂN DÂN SẼ ĐOÀN KẾT, CHUNG SỨC, ĐỒNG LÒNG… QUYẾT TÂM ĐƯA THIÊN CẦM PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG, NẰM TRONG TỐP ĐẦU CỦA TỈNH.

Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Đảng bộ xã Thiên Cầm không chỉ đánh dấu một bước chuyển về tổ chức hành chính mà còn là khởi đầu cho một chặng đường mới. Từ nhịp sóng biển rộn ràng đến khu du lịch hiện đại, những con đường mới trải dài, Thiên Cầm hôm nay đang tiếp tục vươn mình mạnh mẽ. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân sẽ đoàn kết, chung sức, đồng lòng… quyết tâm đưa Thiên Cầm phát triển nhanh, bền vững, nằm trong tốp đầu của tỉnh, góp phần cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

NỘI DUNG: NGUYỄN BÁ ĐỨC - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thiên Cầm
ẢNH: PHAN TRÂM - THÁI OANH - CTV
THIẾT KẾ: HUY TÙNG

Chủ đề ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2025-2030

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!