Hà Tĩnh - vùng địa linh nhân kiệt, nơi sinh ra hai danh nhân văn hóa thế giới, sở hữu hai di sản được UNESCO vinh danh cùng nhiều di sản tư liệu thuộc Chương trình Ký ức thế giới khu vực châu Á - Thái Bình Dương… Từ bờ Nam dòng Lam đến mái Bắc đèo Ngang, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những tên đất, tên làng với bao mạch rễ sâu bền từ cội nguồn văn hóa. Chính truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, sự cần cù, hiếu học và học giỏi cùng sức bật mới của quê hương hôm nay đã luôn là điểm tựa tinh thần, động lực vươn xa của bao thế hệ con em quê nhà.
Rời quê hương ra đi, mang theo hành trang là tình quê tha thiết và ý chí vượt khó, cộng đồng người Hà Tĩnh tại Thủ đô Hà Nội đã không ngừng khẳng định vị thế trên mọi lĩnh vực. Dù ở vị trí công tác nào, người Hà Tĩnh cũng luôn được tin tưởng giao phó, đảm nhận nhiều trọng trách, nỗ lực cống hiến, góp công sức và trí tuệ để dựng xây đất nước.
Chung sức vào sự phát triển của đất Thăng Long, rất nhiều những người con Hà Tĩnh luôn được nhắc đến như Giáo sư Lê Xuân Tùng - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, người đã có những đóng góp quan trọng cho sự nghiệp đổi mới và phát triển của Thủ đô; GS. TSKH Nguyễn Mại - nguyên Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nguyên Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hay các trí thức, nhà khoa học hàng đầu như Giáo sư Trần Vĩnh Diệu – Anh hùng Lao động, công dân Ưu tú Thủ đô, cùng nhiều nhà khoa học, doanh nghiệp, doanh nhân, các chuyên gia đầu ngành đã cống hiến tâm sức, trí tuệ cho nền giáo dục, y học và khoa học nước nhà ngay tại Hà Nội.
Đã luôn có một Hà Tĩnh ở ngoài Hà Tĩnh với những sợi dây vô hình kết nối bền chặt, trao gửi yêu thương và nguồn lực về với quê nhà. Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội là một tổ chức như thế. Tiền thân từ Hội đồng hương Nghệ Tĩnh, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội đã được thành lập ngay sau khi tái lập tỉnh năm 1991. Suốt 35 năm qua, tổ chức ấy được tạo dựng và vun đắp bằng tâm huyết của nhiều thế hệ cán bộ lãnh đạo trung ương và Thủ đô, tiêu biểu như đồng chí Đinh Nho Liêm (nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao), đồng chí Nguyễn Kỳ Cẩm (nguyên Tổng Thanh tra Nhà nước).
Dấu mốc quan trọng diễn ra vào năm 2009, trước yêu cầu tiếp nối nhiệm vụ, được sự đồng ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh, Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội tiếp tục được kiện toàn. Từ đây, Hội càng thêm gắn kết, ra sức tập hợp, mở rộng mạng lưới tới các Chi hội đồng hương xã, phường, cùng hàng loạt các Câu lạc bộ chuyên đề hoạt động hiệu quả. Định kỳ 2 năm, Hội tổ chức gặp mặt, giao lưu nhân các ngày truyền thống nhằm khích lệ, động viên con em trên mọi lĩnh vực công tác. Ở những diễn đàn này, Hội được trực tiếp nghe lãnh đạo tỉnh thông tin về tình hình kinh tế xã hội của quê nhà Hà Tĩnh.
nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội
Trong mọi hoàn cảnh, hội luôn đoàn kết, xem quê hương là điểm tựa, luôn hướng về quê nhà với sự tri ân và niềm yêu tha thiết. Về điều này, ông Đặng Quốc Tiến - nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội cho biết: “Nhiều năm qua, Hội thực sự là cầu nối vững chắc, động viên bà con xa quê và hướng về quê nhà bằng những việc làm chan chứa nghĩa tình. Nhiều nguồn đóng góp cho các Quỹ khuyến học, khuyến tài như Quỹ Khuyến học Lê Hữu Trác, Quỹ Khuyến học Phan Đình Phùng, Quỹ Khuyến học đất Hồng Lam... đã tiếp sức đến trường cho hàng ngàn học sinh nghèo. Khi thiên tai, lũ lụt hay trong đại dịch Covid-19 đầy cam go, những chuyến xe cứu trợ nối dài, những thiết bị máy thở, vật tư y tế, thuốc men, hỗ trợ các khu cách ly cùng sự chi viện trực tiếp của các chuyên gia y tế đầu ngành từ Hà Nội đã kịp thời chia lửa cùng bà con quê nhà”.
Không chỉ dừng lại ở công tác an sinh xã hội, đã có hàng trăm tỉ đồng được đầu tư tôn tạo cho những công trình văn hóa lịch sử như đền vua Mai, đền Cả; chùa Yên Lạc; miếu Hữu Quyền, chùa Pháp Hải, chùa Triều Sơn, chùa Mướp, đền Sò; các trạm y tế, trường học, đường giao thông, xây dựng nhà tránh lũ, nhà văn hóa, góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn và thắt chặt tình đoàn kết cộng đồng tại quê nhà Hà Tĩnh.
Điều đặc biệt tạo nên chiều sâu riêng có của Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội chính là sự đóng góp bằng trí tuệ của đội ngũ trí thức, chuyên gia, doanh nhân thông qua hoạt động của Nhóm Tư vấn phát triển bền vững Hà Tĩnh tại Hà Nội. Nơi đây quy tụ các nhà khoa học, chuyên gia hàng đầu trên nhiều lĩnh vực. Trí tuệ của họ đã đóng góp trực tiếp vào các Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, tham gia tư vấn hoạch định chiến lược phát triển của tỉnh, xác định các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá qua từng thời kỳ, phản biện, xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội lâu dài cho tỉnh.
Không dừng lại ở cấp độ hội đồng hương địa lý, Hội đã xây dựng thành công một hệ sinh thái các câu lạc bộ (CLB) kết nối chuyên sâu theo nghề nghiệp và thế hệ. CLB Thầy thuốc Hà Tĩnh tại Hà Nội là nơi hội tụ các chuyên gia y tế hàng đầu. Bằng tấm lòng "y đức gắn liền tình quê", CLB đã liên tục tổ chức các đợt khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, chuyển giao kỹ thuật y khoa hiện đại cho các bệnh viện, đồng thời tài trợ nhiều trang thiết bị y tế đắt giá.
CLB Nhà báo và CLB Nghệ sĩ Hà Tĩnh tại Hà Nội đã kết nối những người làm báo, làm nghệ thuật, cùng chia sẻ, hỗ trợ và đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Hà Tĩnh đến với bạn bè trong và ngoài nước với nhiều chương trình nghệ thuật tầm vóc như "Đường về xứ Nghệ", "Hà Tĩnh một niềm yêu", "Hà Tĩnh mình thương"... CLB sinh viên với nỗ lực của những trí thức trẻ Hà Tĩnh vươn lên, gắn kết, phấn đấu học tập rèn luyện.
Đặc biệt, được hình thành từ năm 2014, Hội Doanh nghiệp Doanh nhân Hà Tĩnh tại Hà Nội đã thực sự trở thành hạt nhân nòng cốt, dẫn dắt mọi hoạt động. Suốt hành trình hơn một thập kỷ qua, với hệ giá trị cốt lõi “hợp tác - hợp lực - đồng hành - phát triển”, hội không chỉ đóng vai trò hỗ trợ về nguồn lực, đi đầu trong các chương trình an sinh xã hội mà còn là cầu nối kiến tạo những giá trị mới. Chính từ hệ sinh thái nghĩa tình này, nhiều ý tưởng kinh doanh đã được khơi nguồn, nhiều dự án quy mô đã được nâng cánh, khẳng định bản lĩnh và khát vọng vươn mình của doanh nhân đất Hồng Lam.
Không ít dự án được đầu tư về quê nhà, nhiều chính sách lớn được quyết định có phần đóng góp trí tuệ, công sức của con em Hà Tĩnh xa quê trên mỗi vai trò, vị trí công tác… Từ các dự án đô thị, du lịch nghỉ dưỡng, hạ tầng công nghiệp của Tập đoàn Vingroup (như Vinpearl Cửa Sót, các khu đô thị Vinhomes, nhà máy sản xuất pin VinES, các tổ hợp VinFast tại Vũng Áng, Nhà máy sản xuất thép VinMetal Hà Tĩnh, hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng...), đến các công trình văn hóa tâm linh có sự tham gia từ con em xa quê tại Ngã ba Đồng Lộc, chùa Hương Tích, Khu du lịch Hải Thượng Lãn Ông... Tất cả đều được khơi nguồn từ nghĩa tình và khát vọng cống hiến cho quê hương Hà Tĩnh.
Những người con Hà Tĩnh tại Hà Nội, dù ở vị trí công tác nào, họ cũng luôn gắn kết, ân sâu nghĩa nặng với quê nhà, họ tự hào mang trong mình khí chất của núi Hồng, sông Lam, đưa hết tài năng, trí tuệ để xây đời và trả nghĩa cho quê hương. Để rồi quê hương càng luôn trân trọng những người con đi xa. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhấn mạnh: "Quê hương Hà Tĩnh luôn ghi nhận và tự hào về những cống hiến quý báu của cộng đồng con em xa quê, luôn xem Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội và cộng đồng người Hà Tĩnh ở ngoài tỉnh là một bộ phận không thể tách rời, là nguồn lực tinh thần và vật chất to lớn cho sự phát triển tỉnh nhà. Sự quan tâm, những đóng góp quý báu đó đã góp phần quan trọng vào những thành tựu phát triển của Hà Tĩnh thời gian qua. Bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tỉnh nhà rất mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của Hội đồng hương và toàn thể những người con quê hương. Mỗi ý kiến tâm huyết, mỗi sáng kiến, mỗi dự án đầu tư, mỗi nghĩa cử hướng về quê nhà đều là nguồn lực quý giá, tiếp thêm sức mạnh để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hà Tĩnh xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, phát triển nhanh và bền vững".
Nói về những hoạt động trọng tâm trong thời gian tới, Ông Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng hương Hà Tĩnh tại Hà Nội, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết: “Hội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng cơ sở dữ liệu số về công dân Hà Tĩnh tại Thủ đô để mở rộng mạng lưới tập hợp, đoàn kết bà con trên mọi lĩnh vực. Đặc biệt, Hội sẽ thiết lập các kênh kết nối chuyên sâu nhằm quy tụ tối đa nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, trí thức và cộng đồng doanh nhân. Từ đây Hội sẽ tiếp tục làm cầu nối xúc tiến đầu tư về quê nhà, tổ chức các hoạt động an sinh xã hội có chiều sâu, và tạo không gian đồng hành, đỡ đầu cho thế hệ trẻ học tập, khởi nghiệp. Sự chủ động và quyết tâm đổi mới toàn diện này chính là động lực để người Hà Tĩnh tại Thủ đô tiếp tục khẳng định vị thế, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển chung của quê hương và đất nước”.
chức danh Chủ tịch Hội.
Quê hương dù không còn "khó nhọc" nhưng vẫn luôn "sống chắt chiu câu nghĩa tình". 35 năm – một hành trình trọn nghĩa vẹn tình càng tỏa sáng trong hơi ấm thiêng liêng của tình đồng hương. Và người Hà Tĩnh dù đi đâu, ở đâu, làm gì, thì trong sâu thẳm tâm hồn vẫn luôn vẹn nguyên một câu hát, một góc thân thương của quê nhà. Tình quê ấy chính là ngọn lửa ấm áp, là bệ phóng cho những khát vọng vươn xa, để rồi dù ở nơi Thăng Long ngàn năm văn hiến hay bất kỳ phương trời nào, hai tiếng "Hà Tĩnh" vẫn luôn cất lên đầy tự hào. Bởi lẽ "Hà Tĩnh – đi mô cũng nhớ về!”
THỰC HIỆN: THUẬN HUẾ
THIẾT KẾ: SỸ HIỂU
VIDEO: PHẠM TUẤN – ANH HÀO