Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025 có chủ đề “Âm nhạc hội tụ và lan tỏa”, diễn ra từ ngày 29/10 - 2/11, quy tụ hơn 600 nhạc sĩ, nghệ sĩ đến từ 38 chi hội nhạc sĩ trên cả nước. Sự kiện gồm hai nội dung chính: Liên hoan tác phẩm âm nhạc và Liên hoan giọng ca Việt - độc tấu nhạc cụ, với 186 tác phẩm trình diễn trong 7 buổi biểu diễn, tạo nên một bức tranh nghệ thuật đa sắc và giàu bản sắc dân tộc.
Trong đó, tiết mục độc tấu sáo “Nhớ về dòng sông” (tác giả Đinh Hà Linh) do Nguyễn Công Minh biểu diễn vinh dự là một trong 15 tiết mục xuất sắc được trao Huy chương Vàng. Đây là lần đầu tiên chàng trai Gen Z này tham gia một sân khấu lớn, được biểu diễn và giao lưu cùng nhiều nghệ sĩ gạo cội.
Sinh năm 2002 trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, Công Minh đến với cây sáo trúc khá tình cờ. Năm lớp 9, khi nghe thấy tiếng sáo véo von từ một chương trình ca nhạc, cậu học trò nhỏ đã bị mê hoặc và bắt đầu tự học thổi sáo qua mạng. Từ những giai điệu dân ca đơn giản Minh dần luyện tập, tích lũy kỹ năng và mạnh dạn biểu diễn trong các chương trình văn nghệ ở trường, huyện và tỉnh.
Minh chia sẻ: “Lúc đầu học rất khó vì không ai chỉ dạy. Em phải tự mày mò trên Youtube, luyện hơi, luyện ngón. Sau này, biểu diễn nhiều hơn, em bắt đầu thử soạn lại các bản nhạc hiện đại theo phong cách sáo trúc, vừa trẻ trung, vừa giữ được hồn dân gian”.
Trong thời gian học THPT tại Trường Nguyễn Thị Bích Châu (huyện Kỳ Anh cũ), Minh còn thành lập Câu lạc bộ Guitar - sáo trúc, thu hút đông đảo học sinh tham gia, góp phần lan tỏa tình yêu âm nhạc truyền thống trong giới trẻ. Niềm đam mê về âm nhạc đã trở thành động lực thúc đẩy Minh theo học tại Học viện Âm nhạc Huế.
Năm 2022, với 26,5 điểm đầu vào, Minh trở thành thủ khoa đợt 1 trong kỳ thi tuyển sinh của Học viện Âm nhạc Huế. Và suốt 3 năm học qua, Minh luôn là sinh viên xuất sắc, gặt hái nhiều thành tích đáng tự hào. Có thể kể đến một số thành tích như: Huy chương Vàng Liên hoan “Câu hò nối những dòng sông” năm 2025 do Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH-TT&DL) tổ chức; giải Ba cuộc thi Tìm kiếm tài năng dân ca ví, giặm Hà Tĩnh năm 2024; giải Giọng ca trẻ Bolero khu vực miền Trung năm 2022…
Năm 2024, Công Minh được Bộ VH-TT&DL cử tham gia chương trình nghệ thuật ASEAN. Hiện Minh đang là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Học viện Âm nhạc Huế. Với nhiều thành tích trong học tập và rèn luyện, năm 2024, Công Minh vinh dự được kết nạp Đảng tại trường, đánh dấu cột mốc đáng tự hào cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của em.
Không chỉ tích cực tham gia các hoạt động ở trường và ở TP Huế - nơi đang theo học, Nguyễn Công Minh còn luôn hướng về quê hương Hà Tĩnh với nhiều hoạt động văn hóa, thiện nguyện. Tranh thủ thời gian được nghỉ về quê, Minh tham gia biểu diễn trong chương trình Đông ấm vùng cao 2024 do Báo Hà Tĩnh (nay là Báo và Phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh) tổ chức, hay các chương trình mừng Đảng, mừng Xuân, hoạt động do Tỉnh đoàn Hà Tĩnh triển khai.
Trong khi nhiều bạn trẻ theo đuổi dòng nhạc hiện đại, Nguyễn Công Minh lại chọn cho mình một con đường riêng, đưa tiếng sáo dân tộc đến gần hơn với thế hệ trẻ. Chàng trai gen Z còn kết hợp âm hưởng truyền thống với tiết tấu hiện đại, khiến những bản sáo vốn quen thuộc trở nên mới mẻ và đầy sức sống.
Minh bày tỏ: "Không dễ dàng để giữ được đam mê với nhạc cụ dân tộc trong thời đại số, nhưng em may mắn khi luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Học viện và Khoa, cùng sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô, đặc biệt là NSƯT Nguyễn Hoàng Anh. Chính những điều đó đã giúp em thêm vững tin và kiên định trên con đường mình đã chọn. Thành tích hôm nay là kết quả không chỉ của nỗ lực cá nhân, mà còn là công sức, tâm huyết của các thầy cô đã truyền cảm hứng. Em sẽ tiếp tục cố gắng học tập, trau dồi kỹ năng, sáng tạo nhiều hơn nữa để góp phần lan tỏa giá trị của âm nhạc dân gian".
Chia sẻ về học trò của mình, Ths. Trần Hữu Quang - Phó trưởng khoa Âm nhạc di sản truyền thống (Học viện Âm nhạc Huế) tự hào: “Công Minh là một sinh viên có năng khiếu nổi bật, ý thức học tập nghiêm túc và đặc biệt là niềm đam mê sâu sắc với nhạc cụ dân tộc. Trong quá trình học tập, em luôn chủ động tìm tòi, học hỏi cái mới, không ngừng trau dồi phong cách biểu diễn, lắng nghe và tiếp thu kinh nghiệm từ thầy cô, anh chị đi trước để hoàn thiện bản thân. Minh luôn chọn cho mình những thử thách khó, nỗ lực thể hiện được những luyến láy, sắc thái đặc trưng của từng vùng miền. Em rất chăm chút cho từng tác phẩm, kiên trì, cần cù và siêng năng luyện tập mỗi ngày. Thành công với Huy chương Vàng tại Liên hoan Âm nhạc toàn quốc mở rộng năm 2025 là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực và niềm đam mê không ngừng nghỉ của em".
Với tình yêu dành cho tiếng sáo trúc và khát vọng lan tỏa giá trị âm nhạc truyền thống, Nguyễn Công Minh đang viết tiếp hành trình của một nghệ sĩ trẻ Hà Tĩnh tài năng và đầy triển vọng, mang hơi thở quê hương vươn xa trên những sân khấu lớn.
Trích đoạn trong "Nhớ về dòng sông" - tác phẩm đạt HCV Liên hoan Âm nhạc toàn quốc 2025. Video do NVCC.