Ngày 2/2, lễ trao bằng tốt nghiệp của Trường Đại học Thủy lợi diễn ra trong không khí trang trọng. Giữa hàng trăm tân kỹ sư bước lên bục vinh danh, nam sinh Phan Việt Hoàng (22 tuổi, quê xã Đức Đồng - sinh viên lớp 63KTO-CN2 ngành kỹ thuật ô tô, Khoa Cơ khí) thu hút sự chú ý đặc biệt khi mang theo 22 giấy khen lên lễ nhận bằng.
Với điểm trung bình 3,77/4, Hoàng trở thành thủ khoa tốt nghiệp loại xuất sắc của Khoa Cơ khí. Chia sẻ cảm xúc trong ngày nhận bằng, tân thủ khoa cho biết: “Khi bước lên bục vinh danh, em rất xúc động khi nhìn lại chặng đường hơn 4 năm đại học. Kết quả hôm nay không chỉ đến từ nỗ lực của bản thân mà còn nhờ sự tận tình của thầy cô và sự đồng hành, động viên của gia đình. Trong suốt quá trình học tập, em may mắn nhận được 30 giấy khen, bằng khen; việc mang theo 22 giấy khen là cách em muốn lưu giữ kỷ niệm đẹp ở độ tuổi 22”.
Việt Hoàng sinh ra và lớn lên trong gia đình có 4 chị em ở xã Đức Đồng. Bố mẹ em làm nghề tự do, dù điều kiện kinh tế không quá dư dả nhưng chính sự tần tảo và tình yêu thương vô bờ bến của bố mẹ đã hun đúc nên ý chí và tinh thần tự lập sớm cho Hoàng. Sớm thấu hiểu những nhọc nhằn của đấng sinh thành, Việt Hoàng luôn tự giác, nỗ lực học tập, xem việc học chính là con đường tốt nhất để đền đáp công ơn và thay đổi tương lai.
Lý giải về lựa chọn ngành học, nam sinh quê Hà Tĩnh cho rằng niềm yêu thích với xe cộ đã được nuôi dưỡng từ những năm em học phổ thông. “Ngay từ khi còn học lớp 10, em thường tự tìm hiểu về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của ô tô qua sách, tài liệu và các nguồn trên mạng. Hơn nữa, em nhận thấy lĩnh vực ô tô tại Việt Nam đang phát triển mạnh, nhu cầu nhân lực kỹ thuật ngày càng cao. Điều đó khiến em tin rằng đây là ngành học phù hợp với năng lực, sở thích và có nhiều cơ hội phát triển lâu dài. Vì vậy, em quyết tâm theo đuổi ngành kỹ thuật ô tô đến cùng” - Hoàng chia sẻ.
Theo Hoàng, các thành tích đạt được không hề dễ dàng, mà đó là kết quả của quá trình em tích lũy đều đặn qua từng học kỳ, từng học phần. “Em không đặt nặng thành tích trước mắt mà luôn cố gắng giữ nhịp học ổn định, nắm chắc kiến thức nền và hoàn thiện kỹ năng chuyên môn theo từng giai đoạn. Sau mỗi chương học, em thường hệ thống lại toàn bộ kiến thức và ôn tập lại để ghi nhớ lâu hơn. Đối với những phần khó, em chủ động hỏi thầy cô để nắm chắc bản chất vấn đề” - Hoàng nói.
Bên cạnh việc học, Hoàng còn tích cực tham gia các hoạt động học thuật và phong trào sinh viên. Từ năm thứ hai, Hoàng tham gia Ban học tập của Khoa Cơ khí, hỗ trợ tổ chức các lớp ôn tập buổi tối, đồng thời ứng tuyển và tham gia làm trợ giảng các học phần Toán cao cấp 3A, Sức bền - Kết cấu… Ngoài ra, em còn lập kênh chia sẻ tài liệu và kiến thức học tập trên trang Facebook "Study with Viett Hoangg" để hỗ trợ nhiều sinh viên trong và ngoài lớp.
Nhắc lại quãng thời gian đáng nhớ trong những năm tháng đại học, nam sinh quê Hà Tĩnh cho biết đó là lúc em nhận được thông báo đạt giải ba tại Kỳ thi Olympic Cơ học toàn quốc. Với Hoàng, đó không chỉ là kết quả của những kỳ thi học thuật mà còn là dấu mốc giúp em thêm tự tin vào lựa chọn của mình.
Nhận xét về Việt Hoàng, Thạc sĩ Dương Thị Hiện - giáo viên chủ nhiệm lớp 63KTO-CN2, ngành kỹ thuật ô tô (Khoa Cơ khí, Trường Đại học Thủy lợi) cho rằng kết quả Việt Hoàng đạt được ngày hôm nay là “quả ngọt" xứng đáng cho hành trình nỗ lực của em. “Hoàng là sinh viên có thái độ học tập nghiêm túc, tư duy tốt và ý thức tự học cao. Em nổi bật ở các môn cơ sở, chủ động tìm tòi tài liệu và sẵn sàng hỗ trợ bạn bè. Không chỉ đạt thành tích cá nhân, Hoàng còn năng nổ trong các hoạt động của lớp, của trường. Tôi tin chắc rằng, Hoàng sẽ ngày càng thành công hơn nữa trong tương lai” - Thạc sĩ Hiện cho hay.
Từ những nỗ lực bền bỉ trong học tập đến cách lựa chọn và theo đuổi mục tiêu một cách nghiêm túc, Phan Việt Hoàng cho thấy hình ảnh một người trẻ Hà Tĩnh trưởng thành và đầy nghị lực. Dù vậy, thủ khoa ngành cơ khí cho rằng những kết quả đạt được hôm nay mới chỉ là bước khởi đầu trên hành trình dài phía trước. “Sau khi tốt nghiệp, em dự định du học và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức theo chương trình liên kết của Trường Đại học Thủy lợi. Em mong muốn có thể mang những kiến thức, trải nghiệm tích lũy được ở nước ngoài trở về đóng góp cho lĩnh vực kỹ thuật ô tô trong nước” - tân thủ khoa cho hay.
Trong quá trình học tập, Phan Việt Hoàng đã đạt nhiều thành tích ấn tượng, tiêu biểu như:
- Giải ba Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 33 (năm học 2023–2024), môn Sức bền vật liệu
- Giải ba Olympic Cơ học toàn quốc lần thứ 34 (năm học 2024–2025), môn Cơ học
- Sinh viên "5 tốt" cấp trường năm học 2022–2023
- Sinh viên xuất sắc toàn khóa năm 2026
- Giải nhất Olympic cấp trường năm học 2024–2025, môn Cơ học kết cấu.