Nhà thơ Hữu Việt cho biết, nhà thơ - nhà báo Dương Kỳ Anh qua đời lúc 8h30 sáng nay (25/2) tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô vì bệnh hiểm nghèo.
Nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh tên thật là Dương Xuân Nam, sinh năm 1948 tại Xuyên Cẩm (nay là thôn Trần Phú) xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Ông nguyên là Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam.
Năm 1972, sau khi tốt nghiệp Đại học Tổng hợp ngành Ngữ Văn, ông gia nhập Quân đội Nhân dân Việt Nam, là sĩ quan điều khiển tên lửa. Năm 1975, ông về công tác tại Báo Tiền Phong cho đến lúc nghỉ hưu.
Ông là một trong những nhà thơ, nhà báo hiếm hoi của Việt Nam được ghi tên trong từ điển "Danh nhân Văn hóa Thế giới" (Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương).
Chân dung nhà thơ Dương Kỳ Anh. Ảnh: FBNV
Nhà thơ, nhà báo Dương Kỳ Anh được biết đến là người khởi xướng ý tưởng tổ chức cuộc thi sắc đẹp danh tiếng dành cho phụ nữ đến với Việt Nam. Do đó, nhiều người thường gọi ông bằng cái tên "cha đẻ" của cuộc thi Hoa hậu Việt - cuộc thi hoa hậu đầu tiên, lâu đời và quy mô nhất.
Nhà thơ Dương Kỳ Anh đã đảm nhiệm vai trò Trưởng Ban Tổ chức, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi Hoa hậu Việt Nam suốt từ năm 1988 đến 2008.
Ông từng đoạt giải thưởng của tạp chí Văn nghệ quân đội 1988, Giải thưởng bài thơ hay do báo Nhân Dân tuyển chọn 1988, Giải đặc biệt giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Du với tiểu thuyết "Xuyên Cẩm" năm 2005.
Ông từng xuất bản một số tác phẩm: Và anh đợi (1987); Dang một chuyện tình (1989); Đi qua thời gian (1992); Bông hoa lạ (1994); Bài phóng sự (2000); Miền ký ức (2001); Bức ảnh thứ hai (2001); Chị Huệ làng Tảo Trang (2003) Xuyên Cẩm (2004); Thơ Dương Kỳ Anh (2005); Thổ địa (2006); Cõi Ta Bà (2008) Hoa hậu và những chuyện bên lề các cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (1998) Những chuyện ít được kể giữa lòng Châu Âu (2000); Ai là người giàu nhất Việt Nam (2006)…
Nhà thơ Hữu Việt chia sẻ với Dân Việt, nhà thơ Dương Kỳ Anh là người thủ trưởng đặc biệt nhất của ông trong năm đầu làm ở báo Tiền phong. Trong mắt ông, nhà thơ Dương Kỳ Anh là một người làm báo nhưng dào dạt tâm hồn thơ ca. Ông cũng là người gần gũi, giản dị và khiêm tốn.
Những năm tháng về hưu, ông sống cùng gia đình ở Sóc Sơn (Hà Nội) trong một ngôi nhà tràn ngập cây xanh.
Xinh đẹp, tự tin, thí sinh Lê Huyền Trang (quê phường Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) đã xuất sắc lọt vào top 9 và đạt nhiều giải phụ tại cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024.
Nguyễn Thị Mỹ Chung (21 tuổi, quê huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) gây ấn tượng tại chương trình "Cơ hội cho ai" với khả năng sử dụng ngoại ngữ thành thạo, sở hữu 2 học bổng toàn phần tại Canada, 1 start-up mảng làm đẹp cùng kinh nghiệm làm việc đáng nể.
Với niềm đam mê mãnh liệt làn điệu ví, giặm, người Hà Tĩnh muôn phương đã không ngừng lan tỏa loại hình nghệ thuật đặc sắc này tới bạn bè trên mọi miền Tổ quốc và bè bạn quốc tế.
TS Nguyễn Viết Hương - chủ nhân giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2024 mong muốn được dẫn dắt các học sinh, sinh viên Hà Tĩnh tiến xa hơn trong sự nghiệp phát triển khoa học công nghệ.
Người mẫu nhí Phạm Ngọc Anh (SN 2013, quê ở TP Hà Tĩnh) để lại nhiều dấu ấn tại Tuần lễ thời trang thế giới Tokyo Couture Fashion Week được tổ chức tại Nhật Bản.
Tiến sĩ Nguyễn Viết Hương (quê ở Can Lộc, Hà Tĩnh) vừa vinh dự đạt Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2024 trong lĩnh vực Công nghệ vật liệu mới.
Lê Huyền Trang (quê xã Kỳ Thịnh, TX Kỳ Anh) trở thành đại diện duy nhất của Hà Tĩnh lọt top 30 thí sinh vào vòng chung kết đợt 1 của Cuộc thi Hoa hậu Quốc gia năm 2024
Vượt qua 500 thí sinh trên cả nước, Trần Bạch Khánh Chi - nữ sinh viên xinh đẹp quê Hà Tĩnh đã vinh dự trở thành 1 trong 15 đại biểu của Việt Nam tham dự Tàu Thanh niên Đông Nam Á - Nhật Bản 2024.
Chỉ mới 13 tuổi, Hoàng Xuân Thuyên (quê quán xã Nam Phúc Thăng, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) gây ấn tượng khi trở thành nhà thiết kế chiếc vương miện Miss Universe Vietnam 2024.
Ông Mai Văn Hoàng (quê TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) - Tổng Giám đốc Tập đoàn GrowMax, vừa được bầu chọn và vinh danh “Top 10 nhà lãnh đạo xuất sắc khu vực châu Á – Thái Bình Dương 2024” tại Nhật Bản.
Trong hàng vạn người lặng lẽ xếp hàng chờ được trực tiếp bày tỏ sự kính trọng, lòng biết ơn đối với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Nhà Tang lễ quốc gia ở Hà Nội và Hội trường Thống nhất ở TP Hồ Chí Minh, có không ít người dân Hà Tĩnh.
Đều đặn mỗi ngày, cựu chiến binh Trần Xuân Điểm (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh) lặng lẽ đến dọn dẹp, hương khói cho các anh hùng, liệt sĩ tại nhà bia tưởng niệm của địa phương.
Xinh đẹp, tài năng, không ngại những vất vả trong nghiên cứu khoa học, nữ sinh quê Hà Tĩnh - Phạm Thị Thuỳ Dương (sinh viên năm 4, Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng) đã chứng minh không có giới hạn nào cho phụ nữ, miễn là có đủ sự yêu thích và đam mê.
Phạm Thị Thuỳ Dương (quê Can Lộc, Hà Tĩnh) hiện là sinh viên năm 4 chuyên ngành Tin học Công nghiệp - PFIEV tại Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
Những cuộc gặp mặt, kết nối sinh viên, thanh niên, doanh nhân quê Hà Tĩnh ở 3 miền đất nước không chỉ nối vòng tay thấm đượm nghĩa tình quê hương mà còn lan tỏa giá trị văn hóa, con người mảnh đất núi Hồng, sông La.
Anh Phạm Quốc Luật (quê Đức Thọ, Hà Tĩnh) là thợ nhôm kính, tối chạy xe công nghệ grab, đã dùng thang, búa và dụng cụ cứu người trong vụ cháy vừa đây ở Hà Nội.
Được thể hiện vai diễn bà Hoàng Thị Loan trong bộ phim “Vầng trăng thơ ấu” sắp khởi chiếu là niềm vinh dự to lớn với nữ diễn viên trẻ quê Hà Tĩnh Ngô Lệ Quyên.
Giải Golf Hội Doanh nghiệp Hà Tĩnh phía Nam năm 2024 là hoạt động kỷ niệm 2 năm thành lập Hội, đồng thời gây quỹ hỗ trợ các hoạt động an sinh tại quê nhà.
Cao Văn Nhật (quê Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) là CEO/ Founder Công ty TNHH Orange Agency, sở hữu 70+ kênh Social đa nền tảng, thu hút hàng tỷ lượt tiếp cận mỗi tháng, trở thành đối tác truyền thông marketing tích hợp của hơn 1.000 doanh nghiệp.
Miệt mài khắp các châu lục, Tiến sỹ trẻ Nguyễn Duy Duy - người vừa lọt vào danh sách top 10 nhà khoa học trẻ xuất sắc nhất tại Australia năm 2024 tha thiết chọn tri thức để “trả nghĩa” cho quê hương.
Ca sỹ Đăng Thuật quê ở thị trấn Tiên Điền (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), vinh dự là 1 trong 264 nghệ sỹ cả nước vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ Ưu tú.
Trải qua 30 năm thành lập (1994-2024) dù ở đâu, làm việc gì, ở cương vị nào, những người con của Hà Tĩnh tại Bình Thuận cũng luôn yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ nhau trong cuộc sống.
Vượt qua những chặng đường khó khăn, chị Hoàng Thị Thu Hiền (quê xã Thanh Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) là giám đốc của 3 công ty về cung ứng nhân lực tại tỉnh Đồng Nai.
Tin nghệ nhân Nhân dân Nguyễn Hồng Oanh (SN 1955, quê xã Thạch Liên, Thạch Hà, Hà Tĩnh) ra đi đột ngột đã xao động tâm tư của biết bao người dân, đặc biệt là giới văn nghệ sĩ.
Khép lại một năm thi đấu thành công, đô cử Lê Văn Công giữ vững vị thế thống trị ở hạng cân 49 kg xuyên suốt 7 kỳ ASEAN Para Games liên tiếp từ năm 2007 đến nay. Trong niềm vui đón xuân mới, người đàn ông được mệnh danh là “lực sĩ thép” đặt ra những mục tiêu tiếp tục được khẳng định mình và cống hiến cho quê hương, đất nước.