Xã ven đô Hà Tĩnh đa dạng mô hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

(Baohatinh.vn) - Bằng sự linh hoạt, táo bạo, nhiều nông dân ở xã Thạch Bình (TP Hà Tĩnh) đã mạnh dạn xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần nâng cao các tiêu chí nông thôn mới tại địa phương.

Xã ven đô Hà Tĩnh đa dạng mô hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

Mô hình kinh tế rộng gần 2 ha của anh Ngô Hà Phương ở thôn Đông Nam (xã Thạch Bình).

Trên vùng trồng lúa kém hiệu quả, thường xuyên bị bỏ hoang của thôn Đông Nam, anh Ngô Hà Phương (SN 1986, thôn Đông Nam) đã mạnh dạn thuê lại gần 2 ha đất ruộng không đủ điều kiện canh tác để chuyển đổi thành mô hình nuôi cua đồng, kết hợp nuôi cá chạch sụn, tôm thẻ chân trắng, ốc bươu đen...

Anh Phương chia sẻ: “Trước đây, diện tích đất được người dân trong thôn sử dụng để trồng lúa nhưng hiệu quả không cao nên họ dần bỏ đất, không còn canh tác. Nhận thấy đất để không, cỏ dại mọc um tùm rất lãng phí, tôi đã bàn với vợ và vận động người dân cho thuê lại để làm ăn. Tháng 6/2023, tôi đã đầu tư hơn 600 triệu đồng để thuê máy móc đào ao, đắp bờ, hoàn chỉnh kênh dẫn nước để quy hoạch khu nuôi trồng thủy sản trên diện tích gần 2 ha. Vừa làm, tôi vừa học hỏi kinh nghiệm, tìm hiểu kỹ thuật nuôi cua đồng, cá chạch sụn, cá diếc và ốc bươu đen”.

Xã ven đô Hà Tĩnh đa dạng mô hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

Mô hình của anh Phương đang thả nuôi cua đồng, cá chạch sụn, cá diếc, tôm thẻ chân trắng và ốc bươu đen.

Hiện tại, mô hình của anh Phương đang thả nuôi 6 vạn cua đồng, 26 vạn cá chạch sụn, 6 vạn cá diếc, 4 vạn tôm thẻ chân trắng và 5 vạn ốc bươu đen. Dự kiến, tháng 12 tới, anh sẽ thu hoạch các loại trên với tổng sản lượng đạt khoảng hơn 5 tấn, doanh thu ước đạt khoảng trên 1 tỷ đồng.

"Nhờ sự đồng hành hỗ trợ của chính quyền địa phương và biết áp dụng các tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nên mô hình của tôi đang phát triển tốt. Tôi hy vọng, mô hình sẽ đem về nguồn thu tốt ở lứa thu hoạch đầu tiên để gia đình có điều kiện mở rộng quy mô và tăng số lượng nuôi ở những lứa tiếp theo" - anh Phương kỳ vọng.

Xã ven đô Hà Tĩnh đa dạng mô hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

Ông Hồ Xuân Tịnh ở thôn Đông Nam đang nuôi 50 đàn ong và trồng gần 100 gốc ổi Đài Loan.

Năm nay đã 70 tuổi nhưng ông Hồ Xuân Tịnh ở thôn Đông Nam vẫn luôn hăng say, miệt mài chăm sóc 50 đàn ong và gần 100 gốc ổi Đài Loan của gia đình. Bởi, đây là nguồn thu nhập chính, giúp vợ chồng ông sống khỏe mỗi ngày, vừa chăm chỉ lao động vừa gặt hái quả ngọt.

Ông Tịnh cho biết: "Hơn 5 năm trước, tôi được địa phương hỗ trợ 5 đàn ong giống để phát triển kinh tế, tăng nguồn thu nhập. Từ 5 đàn ong này, tôi đã nhân lên 50 đàn và thường xuyên hỗ trợ các hộ xung quanh có nhu cầu nuôi. Nhờ chăm sóc tốt nên ong tiết mật đều, bình quân mỗi năm tôi thu về trên 150 lít mật ong, cho nguồn thu gần 40 triệu đồng. Ngoài ra, nguồn thu từ trồng ổi cũng giúp gia đình tôi có thêm đồng ra, đồng vào".

Xã ven đô Hà Tĩnh đa dạng mô hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

Từ nuôi ong và trồng ổi giúp gia đình ông Tịnh có cuộc sống ổn định.

Cũng theo ông Tịnh, chăm lo phát triển kinh tế không chỉ giúp gia đình cải thiện thu nhập mà còn góp phần giúp địa phương giữ vững các tiêu chí NTM nâng cao trên địa bàn như: tiêu chí thu nhập, môi trường... Việc tích cực phát triển kinh tế cũng giúp vườn được sạch đẹp, khang trang hơn.

Không chỉ giúp người dân tích cực áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, thời gian qua, xã Thạch Bình còn tập trung chỉ đạo phát triển các mô hình có tính liên kết, liên doanh nhằm ổn định thị trường, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm. Điển hình như các mô hình nuôi hươu trên địa bàn.

Xã ven đô Hà Tĩnh đa dạng mô hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

Mô hình nuôi hươu của gia đình ông Trần Hữu Bình ở thôn Bình Yên.

Đầu năm 2022, được địa phương hỗ trợ 50% tiền mua con giống, gia đình ông Trần Hữu Bình (SN 1964, ở thôn Bình Yên) đã đầu tư chuồng trại và mua 5 con hươu giống về thả nuôi thử nghiệm.

Ông Bình cho biết: "Trước đây, gia đình tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ nuôi hươu để phát triển kinh tế. Bởi, hươu là loài khó nuôi, chi phí mua con giống cao, nếu không có kinh nghiệm thì sẽ khó thành công. Tuy nhiên, được chính quyền địa phương hỗ trợ 50% tiền mua giống, liên kết với trung tâm cung cấp con giống tập huấn kỹ thuật nuôi, thu hoạch nhung cũng như bao tiêu sản phẩm nên gia đình đã mạnh dạn đầu tư chuồng trại và thả nuôi 5 con. Đến nay, sau gần 2 năm gắn bó với loài vật nuôi này, gia đình tôi đã nhân đàn lên 13 con và sẽ phát triển thêm trong thời gian tới".

Xã ven đô Hà Tĩnh đa dạng mô hình kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới

Trên địa bàn xã Thạch Bình có 6 hộ nuôi hươu với tổng đàn 40 con.

Ngoài gia đình ông Bình, hiện tại, trên địa bàn xã Thạch Bình có 6 hộ nuôi hươu với tổng đàn 40 con. Đây là loài vật nuôi mới được địa phương phát triển trên địa bàn và bước đầu đã đem lại những tín hiệu tích cực như: hươu phát triển tốt, ra lộc nhung đều...

Hiện, trên địa bàn xã Thạch Bình có khoảng 50 mô hình kinh tế cho thu nhập từ 80 triệu đồng/năm trở lên. Các mô hình không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn giúp đời sống người dân ngày càng được nâng lên, đóng góp vào sự đổi thay bộ mặt kinh tế của địa phương, nhất là trong xây dựng NTM. Đây sẽ là bước đệm giúp địa phương vững vàng về đích xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025 như lộ trình đã đề ra.

Video: Lãnh đạo xã Thạch Bình chia sẻ về các mô hình kinh tế trên địa bàn.

Ông Trần Huy Tiến - Phó Chủ tịch UBND xã Thạch Bình cho biết: “Thời gian qua, cùng với việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, ứng dụng công nghệ cao... vào sản xuất nông nghiệp, địa phương đã tạo điều kiện cho các hộ dân phát triển các mô hình kinh tế tổng hợp. Đặc biệt là hỗ trợ nguồn vốn; giúp đỡ tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi về lãi suất... Hiện, nhiều mô hình ở địa phương đã và đang phát triển tích cực, đưa lại lợi nhuận kinh tế cao, góp phần giúp địa phương sớm về đích xã NTM kiểu mẫu, từng bước hướng đến nền nông nghiệp đô thị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội chung của thành phố".

Chủ đề Xây dựng nông thôn mới

Đọc thêm

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Hà Tĩnh cùng cả nước nỗ lực gỡ "thẻ vàng" IUU

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu (EC), Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp.
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành đề nghị các địa phương tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước diễn biến của mưa lũ; tiếp tục rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét để chủ động phương án ứng phó.
Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Mô hình sinh kế mở lối thoát nghèo ở Sơn Kim 1

Với sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể, những hỗ trợ về nhà ở, con giống và sinh kế đang giúp nhiều hộ nghèo, cận nghèo ở xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) từng bước ổn định cuộc sống.
Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Mai Hoa mở hướng làm giàu cho người dân

Sự đổi mới trong tư duy, cách làm của người dân cùng sự đồng hành của chính quyền đang mở ra những mô hình kinh tế hiệu quả, tạo sinh kế và nâng cao thu nhập cho bà con xã Mai Hoa (Hà Tĩnh).
Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Sẵn sàng cho lộ trình sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử

Theo Thông tư số 81/2025/TT-BNNMT của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 1/9/2026, tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m đến dưới 24 m phải sử dụng nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook); từ ngày 1/1/2027, quy định này áp dụng với tàu cá từ 12 m đến dưới 15 m. Hà Tĩnh đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai thực hiện.
Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Khi hạ tầng “níu chân” vùng nuôi thủy sản

Nuôi trồng thủy sản đang trở thành ngành kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh. Tuy nhiên, hạ tầng tại nhiều vùng nuôi tập trung còn thiếu đồng bộ, trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển nuôi trồng theo hướng an toàn, bền vững.
Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Vùng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh vào vụ mới

Những ngày này, nông dân Can Lộc đang tranh thủ thời gian, khẩn trương làm đất, xuống giống, bắt đầu một vụ hành tăm mới, với tổng diện tích hơn 230 ha; đây cũng là vùng trồng hành tăm lớn nhất Hà Tĩnh.
"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

"Ốc đảo" Hồng Lam rộn ràng mùa cói

Thời điểm này, người dân trồng cói ở "ốc đảo" Hồng Lam (xã Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đang tất bật vào vụ thu hoạch. Năm nay năng suất tuy giảm, song giá cói tăng giúp bà con cải thiện thu nhập.
Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Giữ nguồn gen bưởi Phúc Trạch từ cây đầu dòng

Bưởi Phúc Trạch (Hà Tĩnh) mang lại giá trị kinh tế cao, nhu cầu cây giống ngày càng lớn. Vì vậy, duy trì và khai thác hiệu quả cây đầu dòng có ý nghĩa quan trọng trong bảo tồn giống, nâng cao chất lượng cây giống và phát triển vườn cây bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!