Đảng bộ Cẩm Mỹ và LĐLĐ tỉnh Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020

(Baohatinh.vn) - Hôm nay (23/4), Đảng bộ xã Cẩm Mỹ (Cẩm Xuyên) tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ XXXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh tới dự.

Là xã miền núi có nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm chính trị cao, trong nhiệm kỳ qua, Cẩm Mỹ đạt tốc độ tăng trưởng bình quân 9%, thu nhập bình quân đầu người đầu năm 2014 đạt 23,6 triệu đồng, tăng gấp 2 lần so với năm 2010, vượt 100% chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ xã khóa XXXIV đã đề ra.

Đảng bộ Cẩm Mỹ và LĐLĐ tỉnh Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 1
Đảng bộ Cẩm Mỹ và LĐLĐ tỉnh Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 2

Phát huy lợi thế của địa phương, Đảng bộ xã tăng cường chỉ đạo người dân tận dụng tốt diện tích vườn đồi, phát triển lâm nghiệp và hình thành các mô hình vườn rừng kết hợp với chăn nuôi; thực hiện chủ trương cho đấu thầu diện tích ao hồ, mặt nước để phát triển nuôi trồng thủy sản. Nhờ đó chăn nuôi có sự tăng trưởng mạnh cả về quy mô và tổng đàn, giá trị sản xuất từ chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản đạt hơn 22,5 tỷ đồng, thu nhập từ chăn nuôi chiếm 41,45% tỷ trọng trong nông nghiệp.

Cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân phát triển các ngành nghề, thương mại dịch vụ. Hiện nay toàn xã có 108 hộ buôn bán cố định, 28 hộ mua xe ô tô tải, 9 hộ mua xe ô tô kinh doanh dịch vụ vận chuyển hành khách; có nhiều hộ có thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm.

Từ việc ban hành các chủ trương chính sách nhằm nâng cao thu nhập cho người dân, Cẩm Mỹ đã khơi dậy sức dân trong xây dựng nông thôn mới. Trong 5 năm qua, các thiết chế điện, đường, trường, kênh mương, trung tâm văn hóa xã và nhà văn hóa thôn cùng các công trình phúc lợi được tập trung đầu tư; trị giá nguồn vốn xây dựng nông thôn mới đạt 42,45 tỷ đồng, trong đó vốn do nhân dân đóng góp 10,185 tỷ đồng... Với phương châm “Xây dựng nông thôn mới là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”, xã Cẩm Mỹ quyết tâm về đích nông thôn mới trước năm 2018.

Trên tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, đại hội đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm và đề ra giải pháp khắc phục. Đại hội cũng đã bầu 13 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020, bầu 7 đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên.

* Cũng vào hôm nay, Đảng bộ LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Đại hội lần thứ VII nhiệm kỳ 2015-2020.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ luôn phát huy cao độ khối đoàn kết, nhất trí, khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, động viên cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại hội biểu quyết số lượng và bầu BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đại hội biểu quyết số lượng và bầu BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020

Đại hội biểu quyết số lượng và bầu BCH nhiệm kỳ 2015 - 2020

5 năm qua, các cấp công đoàn đã hỗ trợ xây dựng 590 nhà “Mái ấm Công đoàn” với số tiền 9,350 tỷ đồng, trợ cấp cho hơn 20.000 lượt CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với số tiền 8,960 tỷ đồng; tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ, nhất là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản xuất kinh doanh”, Cuộc vận động xây dựng người cán bộ công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, Phong trào thi đua “Giỏi việc nươc, đảm việc nhà”; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp công đoàn triển khai có hiệu quả phong trào thi đua liên kết phục vụ sự nghiệp CNH -HĐH nông nghiệp, phát triển nông thôn và xây dựng nông thôn mới.

Đỡ đầu xã Cẩm Yên về xây dựng nông thôn mới, cán bộ, công chức, nhân viên LĐLĐ tỉnh và các đơn vị trực thuộc hàng năm đóng góp từ 1 đến 2 ngày lương, vận động Quỹ Tấm lòng vàng Lao động hỗ trợ xã Cẩm Yên xây dựng nhà liên cơ trường mầm non, nhà ăn bán trú trường tiểu học…

Đảng bộ cũng luôn quan tâm công tác bồi dưỡng, kết nạp đoàn viên ưu tú đứng vào hàng ngũ của Đảng khi nhiệm kỳ qua kết nạp mới 22 đảng viên, công nhận chính thức 16 đảng viên…

Đảng bộ Cẩm Mỹ và LĐLĐ tỉnh Đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 ảnh 5

Lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Liên đoàn Lao động tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Với sự chỉ đạo, lãnh đạo sâu sát của Ban chấp hành đảng bộ, sự đồng lòng, thống nhất cao trong toàn thể đảng viên, Đảng bộ liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, 3 năm liền (2010 đến 2013) đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Đại hội cũng thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá khách quan những mặt tồn tại, hạn chế, yếu kém; tập trung cao cho việc góp ý hoàn thiện dự thảo báo cáo, hiến kế để khắc phục khó khăn, phát huy những thành tích đạt được, tiếp tục giữ vững thành tích của Đảng bộ, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast