Thiết thực những công trình kỷ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

(Baohatinh.vn) - 120 công trình, phần việc được chính quyền, Nhân dân huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) chung tay triển khai thực sự là những việc làm ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú, góp phần quan trọng phát triển KT-XH của địa phương.

Xã hội hóa nguồn lực triển khai nhiều công trình ý nghĩa

Cụ thể hóa các hoạt động thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú - Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng (1/5/1904 - 1/5/2024), huyện Đức Thọ đã và đang triển khai 120 công trình, phần việc với tổng kinh phí hàng trăm tỷ đồng; trong đó, có hơn 100 công trình xây dựng có ý nghĩa thiết thực với đời sống dân sinh.

Chị Nguyễn Thị Hiền (xã Thanh Bình Thịnh) phấn khởi: "Tôi rất vui và tự hào khi tỉnh và huyện nhà tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, đặc biệt là dịp này, nhiều công trình ý nghĩa như: trường học, đường giao thông, khu vui chơi, giải trí… được hoàn thành và gắn biển chào mừng, góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân. Tất cả tạo thêm không khí vui tươi, bồi đắp tình cảm, niềm tự hào dân tộc trong lòng mỗi người dân”.

2.jpg
Dự án nâng cấp, mở rộng khuôn viên Trường THCS Hoàng Xuân Hãn (xã Tùng Ảnh) có tổng mức đầu tư 4,6 tỷ đồng đang được thi công.

Trong các công trình, phần việc chào mừng 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú, có nhiều công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, như: cầu Bãi Thẹn nối huyện Đức Thọ với TX Hồng Lĩnh; đường trục xã Tân Dân; đường trục xã 01 - xã Bùi La Nhân; chỉnh trang, nâng cấp cơ sở hạ tầng các tuyến đường trục chính trung tâm huyện Đức Thọ; xây dựng đường giao thông xã Yên Hồ; đường trục xã 30 đoạn qua xã Tân Dân; thảm nhựa cacbon huyện lộ 53 đi qua xã Trường Sơn; xây dựng cầu Kênh số 1 - xã Tùng Ảnh...

Ngoài ra, địa phương còn triển khai hàng loạt công trình nhà văn hóa, trường học, trạm y tế... như: xây dựng nhà văn hóa thị trấn Đức Thọ; nhà học đa năng Trường THPT Minh Khai; xây mới Trạm Y tế xã Hòa Lạc; nhà học 2 tầng Trường Tiểu học Đức Yên; lát vỉa hè phía Đông đường Yên Trung, thị trấn Đức Thọ; xây dựng nhà học 2 tầng 6 phòng Trường Mầm non Liên Minh; dự án nước sạch đi qua 5 thôn của xã Tân Dân; xây dựng nhà đa năng Trường Tiểu học Đức Thủy; xây dựng nhà văn hóa xã Bùi La Nhân...

0.jpg
Dự án chỉnh trang, nâng cấp vỉa hè tuyến đường Phan Đình Phùng, thị trấn Đức Thọ (đoạn từ cầu Đôi 2 đến ngã tư Bà Viên) được tập trung thi công.

Trên công trường thi công Nhà văn hóa cộng đồng xã Bùi La Nhân, tốp công nhân đang hối hả hoàn thiện một số hạng mục nhỏ còn lại. Nhà văn hóa được xây dựng với quy mô tối thiểu 350 chỗ ngồi để phục vụ các cuộc đại hội, sinh hoạt, hội nghị của địa phương, góp phần hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Công trình do Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Hà Nội) tài trợ 5 tỷ đồng, phần còn lại huyện và xã đối ứng 700 triệu đồng để trang bị cơ sở vật chất bên trong nhà văn hóa.

z5355418817367_488a166c64c685439a95081a728a79ba.jpg
Công nhân hối hả hoàn thiện công trình Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng xã Bùi La Nhân.

Ông Nguyễn Xuân Linh - Chủ tịch UBND xã Bùi La Nhân cho biết: “Ngoài công trình nhà văn hóa xã, dịp này, địa phương còn triển khai các công trình: nhà đa năng Trường Tiểu học Xuân Thiều, nâng cấp khuôn viên nhà văn hóa thôn Triều Nhân, nâng cấp mặt đường giao thông thôn Đông Đoài… Các công trình đều gắn với đời sống cộng đồng nên khi huy động nguồn lực xã hội hóa, chúng tôi đều nhận được sự đồng tình, ủng hộ của bà con nhân dân. Theo đó, khoảng 60% là nguồn huy động xã hội hóa từ người dân, con em xa quê, các doanh nghiệp”.

z5355427596005_c4c62a4ecb857e646303b1e9a4bde9ab.jpg
Trường THPT Trần Phú cũng triển khai nhiều công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Tại ngôi trường mang tên vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng - Trường THPT Trần Phú dịp này được chính quyền địa phương đầu tư 4,5 tỷ đồng để sửa chữa 2 nhà làm phòng học và 2 nhà thuộc khu vực hành chính. Cùng với đó, nhà trường cũng đã vận động xã hội hóa xây dựng công trình nhà mái che với tổng kinh phí 480 triệu đồng; kêu gọi doanh nghiệp tài trợ 20 bộ máy tính phục vụ dạy học môn Tin học trị giá 200 triệu đồng. Đây đều là những công trình thiết thực chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú; đồng thời góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng chuyên môn và các hoạt động của nhà trường.

Ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết: Đến thời điểm hiện tại, 70/120 công trình, phần việc chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú đã hoàn thành; còn lại các công trình đang được gấp rút triển khai thực hiện để sớm đưa vào sử dụng. Mỗi công trình, mỗi phần việc như một đóa hoa tươi thắm dâng lên cố Tổng Bí thư Trần Phú, góp phần xây dựng, kiến thiết quê hương ngày càng giàu mạnh.

Lan tỏa ý nghĩa sự kiện lớn trong Nhân dân

Bên cạnh các công trình, phần việc phục vụ đời sống dân sinh, huyện Đức Thọ cũng chú trọng công tác tuyên truyền nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Những ngày này, tuyến đường đê La Giang được người dân TDP 6, thị trấn Đức Thọ chỉnh trang để chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú. Toàn bộ kinh phí do chính quyền địa phương huy động 100% từ nguồn xã hội hóa.

Tuyến đường đê La Giang (thị trấn Đức Thọ) được chỉnh trang sạch - đẹp.

Tuyến đường đê La Giang (thị trấn Đức Thọ) được chỉnh trang sạch - đẹp.

Ông Nguyễn Văn Hùng – Tổ trưởng TDP 6, thị trấn Đức Thọ chia sẻ: “Khi phát động triển khai trang trí tuyến đường, chúng tôi nhận được sự đồng thuận cao của bà con nhân dân, đặc biệt là từ con em xa quê. Ban đầu, địa phương chỉ đăng ký triển khai công trình trang trí nhưng sau đó nhận được nhiều sự ủng hộ nên chúng tôi tiếp tục triển khai xây dựng công trình 3 bến tắm và sân thể thao. Những công trình như những đóa hoa tươi thắm thiết thực chào mừng sinh nhật cố Tổng Bí thư Trần Phú, vừa có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong phục vụ đời sống dân sinh”.

Không riêng TDP 6, thị trấn Đức Thọ, trên mọi nẻo đường về các khu dân cư của huyện đều được xã hội hóa nguồn lực nhằm tuyên truyền trực quan, sinh động, lan tỏa sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, quê hương.

Các tuyến đường chính trên địa bàn huyện Đức Thọ được trang hoàng rực rỡ chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Các tuyến đường chính trên địa bàn huyện Đức Thọ được trang hoàng rực rỡ chào mừng kỷ niệm 120 năm Ngày sinh cố Tổng Bí thư Trần Phú.

Đặc biệt, để lan tỏa sự kiện có ý nghĩa này, Huyện ủy Đức Thọ đã triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền thiết thực, qua đó nhằm giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ hơn về thân thế, sự nghiệp của Tổng Bí thư Trần Phú, khích lệ thế hệ trẻ noi gương, ra sức học tập, lao động, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Trần Quốc Dũng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Thọ cho biết: “Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như: qua hệ thống truyền thanh, cơ quan báo chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội; treo băng rôn, khẩu hiệu... dọc các tuyến đường chính của huyện và tuyến đường lên khu mộ Tổng Bí thư Trần Phú…

Ngoài ra, đến nay, ban tổ chức đã nhận được hơn 21.600 bài dự thi “Cuộc thi tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của đồng chí Trần Phú và quê hương Đức Thọ”; 334 tác phẩm tham gia Cuộc vận động sáng tác quảng bá tác phẩm văn học - nghệ thuật. Các hoạt động thể thao như: giải bóng chuyền, đua thuyền, bóng đá, bóng bàn, cờ tướng, giao lưu văn nghệ… cũng được tổ chức sôi nổi ở các cấp huyện và xã, thị trấn. Đặc biệt, các buổi sinh hoạt chuyên đề “Tổng Bí thư Trần Phú - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam” tại các chi bộ đã tạo sức lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân”.

Mỗi công trình, phần việc đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ. Một không khí náo nức, tươi vui đang hiện rõ trên từng nẻo đường, góc phố; rạng rỡ trong từng ngôi nhà, như nhân lên niềm tin, niềm tự hào của người dân trên quê hương vị Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng.

Chủ đề 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú

Đọc thêm

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 1): "Khoảng trống" giữa hàng vạn lao động

Khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) đang mở rộng không gian phát triển với hàng loạt dự án công nghiệp quy mô lớn, kéo theo hàng vạn lao động đến làm việc. Thế nhưng, phía sau nhịp sản xuất sôi động ấy, lực lượng đảng viên còn khá mỏng so với quy mô lao động; nhiều doanh nghiệp có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng. Khoảng trống ấy đặt ra yêu cầu mới đối với công tác phát triển đảng trong một môi trường sản xuất ngày càng đa dạng, hiện đại và chuyên nghiệp.
Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Công chức cấp xã "đa nhiệm"

Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào vận hành, nhiều công chức cấp xã phải bao quát thêm những lĩnh vực trước đây chưa từng phụ trách. “Đa nhiệm” trở thành yêu cầu mới, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải chủ động học hỏi để đáp ứng nhiệm vụ.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!