Đảng bộ Khối CCQ tỉnh gặp mặt nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập

(Baohatinh.vn) - Sáng 10/8, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hà Tĩnh tổ chức gặp mặt truyền thống nhân kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (10/8/1956 - 10/8/2016). Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Nữ Y, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh, lãnh đạo các sở, ban, ngành và các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ cùng tham dự.

>> Phát huy truyền thống, xây dựng Đảng bộ Khối CCQ tỉnh trong sạch, vững mạnh

dang bo khoi ccq tinh gap mat nhan ky niem 60 nam ngay thanh lap

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Đảng uỷ khối các cơ quan tỉnh Trần Thế Dũng đã ôn lại truyền thống 60 năm vẻ vang của Đảng bộ. Tháng 8/1956, BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh quyết định thành lập Đảng bộ Chính dân Đảng cấp tỉnh trên cơ sở các liên chi công sở và cơ quan.

Ngày mới thành lập, Đảng bộ có 21 chi bộ cơ sở với 985 đảng viên. Hiện nay, Đảng bộ có 66 đảng bộ, chi bộ cơ sở, với 4.000 đảng viên. Trong mọi giai đoạn cách mạng, Đảng bộ vẫn luôn thể hiện là tổ chức Đảng có vai trò, vị trí quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

dang bo khoi ccq tinh gap mat nhan ky niem 60 nam ngay thanh lap

Bí thư Đảng uỷ khối Trần Thế Dũng đọc báo cáo, ôn lại truyền thống của Đảng bộ.

Từ năm 2000 đến năm 2015, là thời kỳ Đảng bộ khối cùng Đảng bộ tỉnh phát huy nội lực, đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hơn lúc nào hết, vai trò của Đảng bộ khối lại càng được phát huy. Bằng việc khơi dậy và phát huy trách nhiệm, trí tuệ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ đã phát huy cao độ nguồn lực, tranh thủ sự lãnh đạo của tỉnh góp phần đưa Hà Tĩnh từng bước thoát khỏi tình trạng nghèo, trở thành một tỉnh có tốc độ phát triển cao trong cả nước.

dang bo khoi ccq tinh gap mat nhan ky niem 60 nam ngay thanh lap
dang bo khoi ccq tinh gap mat nhan ky niem 60 nam ngay thanh lap

Ông Nguyễn Văn Trân và ông Nguyễn Như Viết, nguyên Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Trong những năm tới, trước yêu cầu phát triển của tỉnh, sẽ có nhiều thuận lợi và thời cơ mới, song cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Nhiệm vụ chính trị của tỉnh đòi hỏi Đảng bộ tiếp tục phải nâng tầm, vượt qua mọi khó khăn thách thức, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, nhất là lãnh đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020)…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng gửi lời chúc tốt đẹp tới lãnh đạo, cán bộ đảng viên, các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng bộ khối. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh đạt được trong thời gian qua.

dang bo khoi ccq tinh gap mat nhan ky niem 60 nam ngay thanh lap

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng đề nghị, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh phải luôn xác định xây dựng Đảng là then chốt, thường xuyên nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên; phối hợp tốt với ban cán sự Đảng các cơ quan, tổ chức đoàn thể để nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức để làm tốt vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, cơ chế, chính sách, đề án phát triển KT-XH của tỉnh, tập trung mạnh mẽ cho các khâu đột phá mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra.

dang bo khoi ccq tinh gap mat nhan ky niem 60 nam ngay thanh lap

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng trao bức trướng cho Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh

Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã trao bức trướng do BCH Đảng bộ tỉnh tặng Đảng bộ khối mang dòng chữ “Đoàn kết, đổi mới, dân chủ, kỷ cương, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh”.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast