Hương Sơn: 969 mô hình “dân vận khéo” phát huy hiệu quả
Những năm gần đây, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã xây dựng được 969 mô hình điển hình "dân vận khéo" trên các lĩnh vực.
Mô hình trồng chè an toàn của 59 hộ (9,2 ha) đang phát huy hiệu quả kinh tế và tăng cường mối tương trợ trong sản xuất ở thôn Làng Chè (xã Sơn Kim 2).
Các mô hình, điển hình được xây dựng và phát huy hiệu quả hoạt động trên các lĩnh vực, địa phương, đơn vị. Nổi bật là các mô hình: Vận động nhân dân làm đường bê tông ở xã Sơn Tiến; xóa bỏ vườn tạp trồng cây ăn quả ở thôn Tân Hoa (Sơn Mai); sản xuất chè an toàn ở thôn Làng Chè và Thượng Kim (Sơn Kim 2); “Đường điện thắp sáng làng quê” của đoàn thanh niên; “5 không, 3 sạch” của Hội phụ nữ; “5 tốt trên tuyến biên giới" ở Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hồng; xây dựng chi bộ, thôn xóm trong sạch, vững mạnh ở thôn Thiên Nhẫn (Sơn Tiến)...
Một số hộ ở tổ dân phố 9, thị trấn Tây Sơn góp tiền, góp sức để làm đường bê tông.
Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” ở Hương Sơn hoạt động hiệu quả, góp phần thực hiện tốt các chủ trương, phong trào, cuộc vận động lớn. Qua đó, huy động được hàng trăm tỷ đồng để hoàn thiện các tiêu chí trong xây dựng NTM; tạo sức mạnh tổng hợp trong nhân dân để đẩy mạnh phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ huyện đến cơ sở.
Tiến Phúc
{name} - {time}
Các tin đã đưa
Báo cáo viên cơ sở: Vừa nói dân nghe, vừa nghe dân nói
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu phát triển
Cần nhân rộng các nhân tố mới trong thực hiện Nghị quyết T.Ư4
Tổ chức cơ sở Đảng có vai trò lớn trong thực hiện các nghị quyết
Tiếp tục phát triển Đảng, nâng cao chất lượng đảng viên trong doanh nghiệp
Lấy hiệu quả các phong trào làm thước đo đánh giá cán bộ ở Can Lộc
Thực hiện Nghị quyết 26: Về nhà nhầm... ngõ!
Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng
Phát huy vai trò của người đứng đầu trong thực hiện các nghị quyết
Sắp xếp đơn vị hành chính: Đức Thọ sẽ tiên phong sáp nhập 4 xã