“Dân vận khéo” là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị

(Baohatinh.vn) - Đó là chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh Trần Nam Hồng tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 của Ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS), công tác tôn giáo và phong trào thi đua “Dân vận khéo” diễn ra chiều nay (6/3). Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Phan Cao Thanh cùng chủ trì hội nghị.

dan van kheo la nhiem vu thuong xuyen cua ca he thong chinh tri

Năm 2017, Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDCCS, một số cấp ủy địa phương đã có những đổi mới, sáng tạo trong công tác tham mưu triển khai các hoạt động. Các xã, phường, thị trấn ngày càng thực hiện tốt hơn việc công khai 11 nội dung cần được công khai để nhân dân được biết, bàn, kiểm tra, giám sát theo quy định.

Các xã, phường, thị trấn đã phát huy được dân chủ trong huy động đóng góp của nhân dân để xây dựng NTM, đô thị văn minh. Công tác cải cách hành chính được cấp ủy, chính quyền cấp xã tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện, từng bước giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian, chi phí cho nhân dân. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tăng cường, hạn chế đơn thư vượt cấp.

dan van kheo la nhiem vu thuong xuyen cua ca he thong chinh tri

Trưởng ban Dân vận Thành ủy thành phố Hà Tĩnh Nguyễn Thái: Thành phố đã xây dựng và triển khai quy chế đối thoại rất hiệu quả. Thông qua đối thoại đã lắng nghe và tháo gỡ nhiều vướng mắc cho người dân, đồng thời giải quyết được đơn thư khiếu nại tại cơ sở.

Đối với cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, đã xây dựng được quy chế, quy định về thực hiện QCDCCS như quy chế hoạt động cơ quan, chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công, quy chế tiếp công dân, giải quyết thủ tục hành chính và đơn thư khiếu nại, tố cáo, quy chế thi đua, khen thưởng…

Đến nay, 100% sở, ngành cấp tỉnh thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Hệ thống dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là mức độ 3 phát triển vượt bậc; đã cung cấp 1.190 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và được tích hợp lên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

dan van kheo la nhiem vu thuong xuyen cua ca he thong chinh tri

Phó Bí thư Thường trực thị xã Kỳ Anh Dương Thanh Hòa: Đề nghị tỉnh quan tâm hơn đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ cốt cán vùng giáo và cán bộ làm công tác tôn giáo.

Các doanh nghiệp nhà nước cũng đã xây dựng được quy chế và điều hành thực hiện cơ bản đúng với quy chế; đã có sự quan tâm đúng mức đến việc bảo vệ quyền lợi cho người lao động…

Về công tác tôn giáo, năm 2017, Ban Chỉ đạo công tác tôn giáo tỉnh đã tham mưu BTV Tỉnh ủy thành lập Ban Chỉ đạo 68 cấp tỉnh về giải quyết, xử lý những vấn đề phức tạp nảy sinh, ổn định tình hình.

dan van kheo la nhiem vu thuong xuyen cua ca he thong chinh tri

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Can Lộc Đặng Trần Phong: “Năm 2017 là “Năm dân vận chính quyền”, vì vậy, đề nghị BCĐ tỉnh tăng cường chỉ đạo, tập trung giải quyết mọi vướng mắc ngay từ cơ sở, tránh mọi phiền hà, nhũng nhiễu cho người dân”

Đối với phong trào thi đua “Dân vận khéo”, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai gắn với các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, trong đó, trọng tâm là phong trào “Cả tỉnh chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh”. Năm 2017, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở đã xây dựng và nhân rộng 1.700 mô hình “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó có 350 mô hình tiêu biểu mang lại hiệu quả thiết thực.

dan van kheo la nhiem vu thuong xuyen cua ca he thong chinh tri

Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Từ Văn Diện: “Từ thực hiện QCDCCS, cần tạo làn sóng mới để người dân thực hiện giám sát người đứng đầu các cấp chính quyền thông qua đối thoại tối thiểu 1 năm 1 lần; chỉ đạo các Ban Mặt trận cơ sở giám sát cán bộ, đảng viên nơi cư trú…

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến xung quanh những hạn chế, bất cập trong việc thực hiện QCDCCS, “Dân vận khéo”; đề xuất, kiến nghị giải pháp tổ chức tốt hoạt động để ổn định tình hình, tập trung phát triển KT-XH.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Nam Hồng ghi nhận, biểu dương hoạt động của Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện QCDCCS, công tác tôn giáo và phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong năm qua.

dan van kheo la nhiem vu thuong xuyen cua ca he thong chinh tri

Về nhiệm vụ thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Dân vận khéo” suy cho cùng là việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh: “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Công tác dân vận là việc của cả hệ thống chính trị, trong đó “dân vận khéo” đóng vai trò hết sức quan trọng, vì vậy, cả hệ thống chính trị phải làm “dân vận khéo”.

Cán bộ phải nhuần nhuyễn, sâu sát về các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, phải có kỹ năng vận động, thuyết phục để làm tốt công tác dân vận, tạo sự thống nhất, tạo niềm tin đối với nhân dân. Các đảng bộ, sở, ngành, đơn vị cần nhân rộng các điển hình về dân vận khéo…

Về thực hiện QCDCCS, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cho rằng, thực hiện mở rộng dân chủ trong Đảng, từ đó, mở rộng dân chủ trong dân. BCH Đảng bộ đã ban hành Nghị quyết 02 về “Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở”. Đề nghị các địa phương, đơn vị tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc, đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Nâng cao chất lượng tham mưu, giúp việc cho Thường trực Tỉnh ủy, BTV và BCH Đảng bộ tỉnh

Sáng 14/10, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và đoàn công tác đã đến tặng hoa chúc mừng tập thể cán bộ, nhân viên Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhân kỷ niệm Ngày truyền thống các ban Đảng và Văn phòng cấp ủy.
Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị Trung ương 4 khoá XIV

Ngày 7/10, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV tiếp tục ngày làm việc thứ ba. Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tham dự hội nghị.
Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Nâng cao cảnh giác trước các chiêu bài “dân chủ, nhân quyền” của thế lực thù địch

Thời gian qua, các thế lực phản động ráo riết lợi dụng chiêu bài “tự do”, “dân chủ”, “nhân quyền” với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt. Nhận diện rõ bản chất, nâng cao tinh thần cảnh giác và củng cố “sức đề kháng” chính trị của quần chúng nhân dân là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương, ổn định xã hội, nhất là trong bối cảnh mạng xã hội phát triển như hiện nay.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài cuối): Trao việc để trưởng thành, tạo động lực để cống hiến

Không gian quản trị ở cơ sở thay đổi đang đặt ra yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ thôn, tổ dân phố. Sự xuất hiện ngày càng rõ nét của những cán bộ trẻ mở thêm kỳ vọng về một cách quản lý, điều hành, thực hiện năng động, đổi mới. Tuy nhiên, việc trẻ hóa đội ngũ không chỉ là vấn đề tuổi tác mà là “bài toán” về trao việc, bồi dưỡng, tạo điều kiện và xây dựng cơ chế đủ sức giữ chân những người trẻ tâm huyết với “việc làng”.
 Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 2): Nữ bí thư chi bộ tuổi 35 thổi sức sống mới ở làng biển

Thôn Phúc Hải (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) được hình thành từ 2 thôn, với hơn 2.500 nhân khẩu, phần đông là đồng bào công giáo; sinh kế chủ yếu gắn với nghề biển và dịch vụ du lịch. Trên địa bàn dân cư đa dạng ấy, Bí thư Chi bộ Nguyễn Thị Cẩm Liên (SN 1991) từng bước vun đắp sự đồng thuận bằng cách lắng nghe, giải quyết kịp thời những vấn đề người dân quan tâm.
Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Cán bộ trẻ “số hóa” việc làng (bài 1): Chiếc điện thoại của tổ trưởng dân phố gen Z

Ở TDP 1, phường Thành Sen, chiếc điện thoại theo tổ trưởng Nguyễn Tuấn Kiệt (SN 2002) vào những công việc hằng ngày ở khu dân cư. Khi thì anh cập nhật thông tin trên các nhóm Zalo, lúc xử lý công việc được giao, khi lại thử nghiệm những mã QR ở đầu ngõ. Ở tuổi 24, Kiệt đang tìm cách đưa công nghệ vào công việc của một tổ trưởng TDP ở địa bàn có gần 700 hộ dân.
Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Tập trung nguồn lực, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị vào cuộc sống

Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng chọn đúng trọng tâm, tập trung nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, sớm đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, của tỉnh Hà Tĩnh đi vào cuộc sống.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng quà người cao tuổi tại Hà Tĩnh

Thăm hỏi, tặng quà ông Nguyễn Văn Minh (xã Thạch Hà, Hà Tĩnh), đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong ông tiếp tục phát huy vai trò “tuổi cao gương sáng”, động viên con cháu tham gia tích cực các phong trào thi đua, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New York tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81

Việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và có bài phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh Việt Nam và Liên hợp quốc đang cùng nhau hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ.
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài "Bác Hồ với ngày hội non sông"

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với Ngày hội non sông”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh: “Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam...”.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài cuối): Đồng bộ xây vườn ươm “hạt giống đỏ”

Những khó khăn về công tác phát triển đảng viên trong Khu kinh tế Vũng Áng là thực tế đặt ra ở Hà Tĩnh, nhưng cũng đồng thời cho thấy tính phổ biến của vấn đề này tại nhiều tỉnh, thành. Bởi vậy, để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, cấp ủy các cấp và hệ thống chính trị ở Hà Tĩnh cần triển khai đồng bộ các giải pháp trọng tâm; đồng thời, Trung ương cần nghiên cứu, đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng trong doanh nghiệp nói chung, công tác phát triển đảng viên trong doanh nghiệp nói riêng.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 3): Khi chi bộ chưa hiện diện trong nhà máy

Hơn 1.300 doanh nghiệp hoạt động tại Khu kinh tế Vũng Áng, nhưng mới chỉ có 1 đảng bộ, 10 chi bộ, chủ yếu trong doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp nhà nước cổ phần hóa; còn các doanh nghiệp tư nhân, FDI rất ít chi bộ. Có đảng viên nhưng chưa có tổ chức đảng trong doanh nghiệp nên vai trò hạt nhân và công tác phát triển Đảng tại đây gặp khó khăn dù lực lượng lao động rất đông đảo.
Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Đánh giá chính sách nông nghiệp, nông thôn từ thực tiễn cơ sở

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Hà Tĩnh Dương Tất Thắng đề nghị các địa phương phát huy vai trò của đảng ủy xã trong việc đưa chính sách vào cuộc sống; đồng hành với các mô hình kinh tế hiệu quả, có giải pháp nhân rộng, qua đó hình thành thế mạnh riêng của từng địa bàn.
Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Phát triển đảng trong KKT Vũng Áng (bài 2): Vị thế của những “hạt giống đỏ”

Đội ngũ đảng viên tại Khu kinh tế Vũng Áng không chỉ tiên phong bằng tinh thần dấn thân, xây dựng sáng kiến mà còn bằng khả năng quy tụ, truyền cảm hứng để đồng nghiệp cùng tiến bộ. Trong môi trường sản xuất hiện đại, người đảng viên “đi trước một bước” về nhận thức chính trị, tác phong công nghiệp, khả năng làm chủ công nghệ đã góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm đến lực lượng quần chúng, chung tay xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, bền vững.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!