Long trọng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sáng nay (1/2), tại Trung tâm Văn hóa - điện ảnh tỉnh, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh (3/1930 - 3/2020).

Long trọng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Dự buổi lễ về phía trung ương có Ủy viên Trung ương Đảng - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hữu Nghĩa; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Về đại biểu nước bạn Lào có: Bí thư - Tỉnh trưởng tỉnh Bôlykhămxay Kong Keo Xay Sông Kham; đại diện lãnh đạo tỉnh Khăm Muộn, tỉnh Savannakhet.

Long trọng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Về phía Hà Tĩnh có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Lê Đình Sơn; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh qua các thời kỳ; đại diện cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, anh hùng Lao động, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; đại diện cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang, cán bộ, đoàn viên thanh niên tỉnh nhà.

Trình bày diễn văn khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn đã ôn lại lịch sử vẻ vang 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Long trọng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: “Thực tiễn 90 năm thành lập và trưởng thành của Đảng đã chứng minh, sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Chính trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng cũng được tôi luyện, thử thách và không ngừng trưởng thành, dày dạn kinh nghiệm để ngày càng xứng đáng với vai trò và sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng, xứng đáng với sự tin cậy của nhân dân. Đảng đã tích luỹ và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống tốt đẹp, vẻ vang mà các thế hệ hôm nay và mai sau phải tiếp tục giữ gìn, bồi đắp, phát huy”.

Long trọng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Tại Hà Tĩnh, giữa cuối tháng 3/1930, để thống nhất về tổ chức và đưa phong trào cách mạng tiến lên, được sự ủy nhiệm của Xứ ủy Trung Kỳ, tại Bến đò Thượng Trụ (nay thuộc huyện Can Lộc), đồng chí Trần Hữu Thiều (tức là Nguyễn Trung Thiên) đã triệu tập hội nghị thành lập Đảng bộ lâm thời tỉnh Hà Tĩnh. Vừa mới thành lập, Đảng bộ Hà Tĩnh đã phát động cao trào cách mạng 1930 - 1931 rộng khắp mà đỉnh cao là sự ra đời của 170 làng Xô Viết trong toàn tỉnh.

Trong cách mạng Tháng Tám năm 1945, Đảng bộ Hà Tĩnh tự hào là cái nôi của Xô viết Nghệ Tĩnh, là một trong 4 địa phương cùng với Bắc Giang, Hải Dương, Quảng Nam nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân sớm nhất cả nước.

Đặc biệt, sau 15 năm đồng cam cộng khổ cùng tái thiết, xây dựng quê hương Nghệ Tĩnh chung nôi văn hóa xứ Nghệ, từ tháng 9/1991, tỉnh Hà Tĩnh tái lập. Trong điều kiện nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng bộ và nhân dân Hà Tĩnh đã chủ động tiếp bước các thế hệ ông cha; phát huy truyền thống văn hóa và cách mạng; đoàn kết, thống nhất; vượt qua khó khăn; kiên trì, nỗ lực, sáng tạo vươn lên, dành được nhiều thành tựu quan trọng, vượt bậc trong suốt 30 năm qua, đưa tỉnh Hà Tĩnh từ một địa phương nông nghiệp lạc hậu, vươn lên trở thành tỉnh khá với quy mô và cơ cấu kinh tế hợp lý, theo hướng công nghiệp hiện đại.

Nhiều năm liền Hà Tĩnh là tỉnh tốp đầu cả nước về tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư, phát triển khu kinh tế trọng điểm, xây dựng nông thôn mới, thu ngân sách, xóa đói giảm nghèo, đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển văn hóa - xã hội…

Kết quả đó thể hiện sự nỗ lực đồng bộ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội; sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân; khẳng định sự thống nhất giữa ý Đảng - lòng dân; sự chung tay của cộng đồng doanh nghiệp...

Bí thư Tỉnh ủy nhận định, năm mới, niềm tin mới, khí thế mới, khát vọng mới và khởi đầu năm 2020 với nhiệm vụ rất nặng nề. Bởi vậy, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Hà Tĩnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, giữ trọn niềm tin, vững bước dưới lá cờ của Đảng, tập trung cao độ lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ.

Cũng tại buổi lễ, đại diện cán bộ lão thành và thanh niên tiêu biểu đã tham gia tham luận bày tỏ niềm tự hào được sống và làm việc dưới lá cờ vinh quang của Đảng. Các đại biểu bày tỏ niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng trong giai đoạn hiện nay, trung thành với lý tưởng cách mạng của Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn.

Long trọng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Nguyên Bí thư Thị ủy Hà Tĩnh Nguyễn Văn Minh: Chúng tôi tin tưởng rằng với bề dày truyền thống, với những thành tựu và kết quả đã đạt được, đứng trước trách nhiệm mà Đảng và nhân dân giao phó, cán bộ, đảng viên của Đảng bộ Hà Tĩnh sẽ tiếp tục phấn đấu và rèn luyện về mọi mặt, tự phê bình và phê bình, phát huy dân chủ luôn tìm tòi sáng tạo đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ cao cả trong sự nghiệp đưa tỉnh nhà vươn lên giàu mạnh, văn minh.

Các đại biểu cũng bày tỏ, bản thân sẽ luôn nỗ lực nêu gương sáng trong học tập, lao động, giữ gìn các giá trị văn hóa, cùng chung sức, đồng lòng quyết tâm phấn đấu làm cho tình hình Hà Tĩnh “nổi bật lên” như Bác Hồ đã căn dặn góp phần xây dựng đất nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Long trọng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Em Hoàng Thị Linh Đan - Bí thư Chi đoàn lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh: Tuổi trẻ Hà Tĩnh nguyện ra sức phấn đấu, học tập, rèn luyện, vững vàng bản lĩnh, tin tưởng tuyệt đối vào con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; luôn nêu cao khát vọng, đem trí tuệ, sức trẻ, lòng nhiệt huyết và tinh thần xung kích, tình nguyện để góp phần xứng đáng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; xứng đáng là thế hệ tương lai, mùa xuân của xã hội

Dịp này, đại biểu đã được thưởng thức chương trình sử thi đặc sắc với chủ đề “90 mùa xuân dâng Đảng” do Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Hà Tĩnh dàn dựng.

Long trọng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh
Long trọng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Phát biểu bế mạc lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng trân trọng ghi nhận những nỗ lực, chung sức, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh nhà thời gian qua, đã phát động các phong trào thi đua hướng tới chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 90 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh.

Long trọng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng, với niềm tin, khí thế mới, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ tiếp tục gặt hái những thành công.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Chủ đề MỪNG ĐẢNG - MỪNG XUÂN

Chủ đề 91 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast