Phòng chống Covid-19: Lợi ích của nhân dân là mục tiêu cao nhất của Đảng

(Baohatinh.vn) - Thực tiễn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay mà Đảng, Chính phủ Việt Nam đang tiến hành là một trong những minh chứng thể hiện rõ mục tiêu nhất quán đó.

Phòng chống Covid-19: Lợi ích của nhân dân là mục tiêu cao nhất của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị về phòng chống dịch COVID-19 - Ảnh TTXVN.

Đảng Cộng sản Việt Nam là đại biểu trung thành lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của dân tộc. Ngay từ ngày đầu thành lập, Đảng xác định mục tiêu cao nhất là phục vụ nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta từ thân phận nô lệ đứng lên đấu tranh làm chủ đất nước, làm chủ vận mệnh của mình, xây dựng cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc.

Những thành tựu đạt được của dân tộc Việt Nam trong 90 năm qua kể từ khi có Đảng lãnh đạo cho thấy, trong bất kỳ hoàn cảnh nào Đảng cũng luôn quan tâm, chăm lo lợi ích cho nhân dân; gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu trở thành một truyền thống quý báu của Đảng ta. Thực tiễn công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiện nay mà Đảng, Chính phủ Việt Nam đang tiến hành là một trong những minh chứng thể hiện rõ mục tiêu nhất quán đó.

Nếu xem đại dịch Covid-19 là một phép thử đối với vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của hệ thống chính quyền các cấp; trách nhiệm công dân và tinh thần đoàn kết của một dân tộc thì đến thời điểm này chúng ta có quyền tự hào với những kết quả đạt được. Các biện pháp phòng chống dịch của Việt Nam đang phát huy hiệu quả, được thế giới đánh giá cao, nhân dân tin tưởng, ủng hộ và tích cực tham gia, bước đầu hạn chế sự lây lan của dịch bệnh.

Bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân là nhiệm vụ hàng đầu

Cùng với nhiều quốc gia trên thế giới, ngay từ đầu năm 2020, Việt Nam đã phải đối diện với nhiều khó khăn để ngăn chặn dịch bệnh Covid-19 lây lan trong cộng đồng. Với mục tiêu cao nhất là vì sức khỏe nhân dân, ngay từ những ngày đầu phát hiện dịch bệnh, công tác lãnh đạo, chỉ đạo rất kịp thời, nhạy bén, quyết liệt, cả hệ thống chính trị và toàn dân cùng vào cuộc. Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đã có nhiều văn bản chỉ đạo[1]; nâng mức độ cảnh báo dịch bệnh cao hơn mức của tổ chức y tế thế giới.

Phòng chống Covid-19: Lợi ích của nhân dân là mục tiêu cao nhất của Đảng

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh.

Các cấp, ngành, địa phương đã nhanh chóng triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, bám sát tình hình, xây dựng các phương án, kịch bản để kiểm soát dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ, minh bạch về tình hình dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch; hướng dẫn nhân dân chăm sóc sức khỏe, nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân tham gia phòng, chống dịch.

Để đảm bảo tính mạng người dân, Việt Nam chấp nhận thiệt hại một số lợi ích kinh tế - đó là ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngay từ những ngày đầu phòng chống dịch và cũng là quan điểm nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19; xem công tác phòng chóng dịch Covid-19, là một nhiệm vụ chính trị cấp bách, quan trọng hàng đầu; với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, quan tâm, chăm lo đến mọi người dân.

Phòng chống Covid-19: Lợi ích của nhân dân là mục tiêu cao nhất của Đảng

Đo thân nhiệt cho công dân đi từ vùng dịch về được cách ly tại khách sạn Trường Sinh (Can Lộc).

Đến nay, hơn 7.000 người Việt Nam đã được đón về từ nhiều nơi trên thế giới, nhiều chuyến bay đến vùng tâm dịch để đưa đồng bào trở về quê hương, trong đó hỗ trợ 100% chi phí di chuyển. Với những người đã hoàn thành thời gian cách ly, Vietnam Airline hỗ trợ vé máy bay miễn phí để họ về nhà. Miễn phí 100% chi phí điều trị cho tất cả các trường hợp dương tính với covid-19 là người Việt Nam (đối với người nước ngoài, Chính phủ chi trả tiền xét nghiệm và cách ly).

Phòng chống Covid-19: Lợi ích của nhân dân là mục tiêu cao nhất của Đảng

Các đoàn thể địa phương quyên góp, cung cấp nhu yếu phẩm, thực phấm cho các công dân ở khu cách ly

Người dân tại các khu vực cách ly được trang bị đầy đủ các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu; được cấp phát thực phẩm miễn phí, theo tiêu chuẩn và đảm bảo dinh dưỡng; một số địa phương hỗ trợ kinh phí cho từng người dân cách ly tập trung. Hơn 10.000 cán bộ, chiến sỹ của các đơn vị quân đội tại các vùng biên giới đã vào rừng lập trại, sinh hoạt, nhường doanh trại, chăn gối cho cho người cách ly; kiểm soát vượt biên trái phép.

Chính phủ quyết định ngừng xuất khẩu gạo để phục vụ công tác phòng chống dịch; kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn, những người lao động phải tạm ngừng việc, những người trong vùng dịch. Phối hợp với các nước hỗ trợ kịp thời người Việt Nam ở nước ngoài. Xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình hình dịch bệnh. Quan tâm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân.

Ý Đảng hợp lòng dân

Phát huy truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, hưởng ứng các biện pháp phòng chống dịch của Đảng, chính phủ và chính quyền các cấp, mỗi người dân nâng cao ý thức bảo vệ sức khỏe bản thân, và cộng đồng, thực hiện các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng. Nhiều tổ chức, cá nhân đã tình nguyện đóng góp sức người, sức của cùng với Đảng, chính quyền quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.

Phòng chống Covid-19: Lợi ích của nhân dân là mục tiêu cao nhất của Đảng

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng khảo sát địa điểm xây dựng khu cách ly y tế tập trung tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn). Ảnh tư liệu

Gần 300 bác sỹ, y tá đã về hưu ở Hà Nội, 600 sinh viên năm thứ 4 của các trường Đại học y, dược tình nguyện xin tham gia phòng, chống dịch; nhiều chủ khách sạn sử dụng cơ sở vật chất làm nơi cách ly và miễn phí các suất ăn cho người dân trở về từ vùng dịch. Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có hàng trăm tỷ đồng ủng hộ chỉ sau 3 ngày phát động; hàng triệu người dân thể hiện tinh thần, trách nhiệm, mong muốn đồng hành cùng Chính phủ bằng việc nhắn tin ủng hộ qua đầu số 1047...

Phòng chống Covid-19: Lợi ích của nhân dân là mục tiêu cao nhất của Đảng

Công tác cách ly, chuẩn bị cơ sở vật chất cho điều trị đã được Hà Tĩnh tiến hành nhanh chóng, chặt chẽ

Những hành động, nghĩa cử cao đẹp của nhân dân trong mùa đại dịch, vừa thể hiện tinh thần đoàn kết của dân tộc Việt Nam trước hoạn nạn, khó khắn; vừa cho thấy sự tin tưởng, gắn bó, chung sức, đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động giữa Đảng, chính quyền với nhân dân. Đây là yếu tốt quan trọng, quyết định thành bại trong cuộc chiến phòng chống dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp hiện nay.

Việt Nam đã nhiều lần đối mặt với thiên tai, dịch bệnh song có lẽ đây là lần đầu tiên việc phòng bệnh diễn ra trên diện rộng, với quy mô lớn nhất.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, chúng ta đã ngăn chặn, hạn chế tối đa các nguồn lây nhiễm, nhất là từ nước ngoài; phát hiện sớm các trường hợp nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả.

Phòng chống Covid-19: Lợi ích của nhân dân là mục tiêu cao nhất của Đảng

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC) đã hoàn thiện toàn bộ các điều kiện về cơ sở vật chất, con người để sẵn sàng cho việc xét nghiệm, chẩn đoán Covid- 19

Hiện nay Việt Nam có 17 ca được điều trị khỏi bệnh, chưa có trường hợp nào tử vong. Trong khi đó, nhiều quốc gia phát triển, có nền y tế hiện đại nhưng dịch bệnh đã bùng phát mạnh mẽ, số ca tử vong tăng cao như Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, các nước phương Tây.

Thực tiễn ấy chứng minh rằng không phải quốc gia nào cũng kiểm soát tốt được các vấn đề xã hội phát sinh, đồng thời khẳng định vai trò của Đảng và hệ thống chính trị ở Việt Nam trong công tác phòng chống dịch Covid-19 với mục tiêu cao nhất là sức khỏe, tính mạng của của nhân dân; thể hiện tính ưu việt, bản chất tốt đẹp của chế độ ta.

Cuộc chiến phòng chống dịch Covid - 19 đang bước sang giai đoạn mới, với nhiều khó khăn và thử thách. Công tác phòng chống dịch bệnh đang được các cấp các ngành triển khai quyết liệt hơn với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” thực hiện triệt để việc cách ly, khoanh vùng, điều trị. Vì lợi ích của nhân dân, Đảng, Chính phủ huy động mọi nguồn lực cho công tác phòng chống dịch.

Chúng ta tin tưởng rằng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân tiếp tục thống nhất ý chí, chung sức đồng lòng vượt qua khó khăn thử thách để đi đến thắng lợi cuối cùng trong cuộc chiến chống đại dịch mang tên Covid-19.

----------------------------------

[1] Công điện số 121/CĐ-TTg ngày 23/01/2020, Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020 và Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới nCoV gây ra; thành lập Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh; Bộ Y tế thành lập 25 đội phản ứng nhanh, Bộ Quốc phòng thành lập 20 đội và kết nối trực tuyến 21 bệnh viện với Bộ Y tế; đã thành lập nhiều khu vực để cách ly người nghi nhiễm, có khả năng cách ly hàng nghìn người. Đặc biệt, từ ngày 02/02/2020, Bộ Y tế triển khai đường dây nóng 19009095, 19003228 để tư vấn người dân các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

(Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh)

Chủ đề Phòng chống dịch Covid-19

Đọc thêm

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Bài cuối: Quyết liệt, đồng bộ để phát triển đảng viên bền vững

Chấm dứt tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên và chi bộ sinh hoạt ghép là nhiệm vụ còn nhiều khó khăn. Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, trước tiên phải xác định rõ căn nguyên, xây dựng được lộ trình và đề ra giải pháp thiết thực, căn cơ, đồng bộ, với sự vào cuộc tích cực, quyết liệt của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị.
Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Tiếp bước hào khí Xô viết Nghệ Tĩnh

Đã 94 năm trôi qua, hào khí cao trào Xô viết Nghệ Tĩnh vẫn luôn là mạch nguồn dẫn đường, góp phần cùng Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh vượt qua khó khăn, thách thức, đặc biệt trong công cuộc đổi mới, phát triển hiện nay.
Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Bài 2: Những khó khăn, thách thức trong xóa thôn "trắng" đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép

Dù rất nỗ lực và triển khai nhiều giải pháp để củng cố hệ thống hạt nhân chính trị ở cơ sở, nhưng tình trạng thôn, tổ dân phố “trắng” đảng viên, chi bộ sinh hoạt ghép vẫn còn ở một số vùng có đồng bào theo đạo và dân tộc thiểu số. Tình trạng này đã và đang có những tác động không nhỏ đến việc phát huy vai trò, vị thế, sức chiến đấu của Đảng ở cơ sở ở Hà Tĩnh.
Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

Bài 1: Nỗ lực phát triển đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng

10 năm qua, công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh nói chung và xóa thôn “trắng”, chi bộ ghép đảng viên nói riêng trên địa bàn Hà Tĩnh đã đạt những kết quả đáng ghi nhận. Ở mỗi khu dân cư, khi tổ chức cơ sở Đảng được củng cố, kiện toàn đã từng bước khẳng định vị thế, vai trò trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị.
Theo bước chân Người

Theo bước chân Người

55 năm từ ngày Bác Hồ đi xa nhưng những lời căn dặn, di nguyện của Người vẫn mãi trường tồn, trở thành “kim chỉ nam” trong mỗi hành động của người dân Việt Nam nói chung, Hà Tĩnh nói riêng.
Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bác Hồ viết Di chúc - việc làm hệ trọng cho muôn đời sau

Bản Di chúc thiêng liêng, bất hủ đã tổng kết, định hướng mang tính cương lĩnh cho sự phát triển đất nước. Đó là lời dặn dò tâm huyết, những tình cảm sâu nặng với Đảng, Nhân dân và bạn bè trên thế giới của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Vẹn nguyên khí thế hào hùng của mùa thu lịch sử

Gần 8 thập kỷ trôi qua, song khí thế hào hùng của Đảng bộ và Nhân dân Hà Tĩnh trong mùa thu năm 1945 lịch sử vẫn vẹn nguyên trong ký ức bao người. Cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng tháng Tám ở tỉnh ta diễn ra khẩn trương và giành thắng lợi trọn vẹn chỉ trong 5 ngày. Hà Tĩnh là một trong 4 tỉnh giành chính quyền sớm nhất cả nước.
Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Tiền đồ xán lạn từ mùa thu năm ấy

Với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời đã mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam, Nhân dân ta từ thân phận nô lệ trở thành người làm chủ đất nước. Những bài học quý báu của Cách mạng tháng Tám đã được Đảng ta, Nhân dân ta phát huy, vận dụng sáng tạo làm nên những thành quả vẻ vang trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

“Cho đời hai tiếng mới quang vinh”

Tháng Tám mùa thu, khi khắp non sông dậy lên khúc hoan ca mừng ngày độc lập, những ký ức hào hùng của lịch sử dân tộc cũng trở về trong tâm thức của người dân...