Kết luận vụ lạm dụng chức vụ chiếm đoạt tiền thuế ở Can Lộc

(Baohatinh.vn) - Từ vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cảnh báo phòng ngừa tội phạm trong quản lý thuế và đề nghị cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền quy định về quyền, trách nhiệm của người nộp thuế.

Ngày 3/12/2025, Cơ quan Công an tỉnh Hà Tĩnh ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố đối với 1 bị can trong vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại huyện Can Lộc (nay là xã Can Lộc), tỉnh Hà Tĩnh.

Hồ sơ vụ án cho thấy, tháng 8/2021, Cù Thị Mai Hương (SN 1983, trú thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn; nay là thôn 1, xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) - thời điểm đó giữ chức vụ Quyền Đội trưởng Đội Kiểm tra Thuế - Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc, thuộc Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh (nay là Thuế tỉnh Hà Tĩnh) - đã lợi dụng việc ông Lê Văn Thắng (SN 1967, trú thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc; nay là xã Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) - Giám đốc Công ty TNHH Thắng Lợi tin tưởng việc Hương có chức vụ, được Hương hứa hẹn làm thủ tục nộp, quyết toán thuế phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất (dự án Cửa hàng xăng dầu Khánh Lộc) của Công ty TNHH Thắng Lợi cho Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh.

Ngày 16/8/2021, sau khi biết Công ty TNHH Thắng Lợi đã được Công ty Xăng dầu Hà Tĩnh chuyển khoản thanh toán theo hợp đồng; do cần tiền trả cho các cá nhân mà Hương đã vay nợ, được chuyển khoản để hợp thức việc mua bán trái phép hóa đơn trước đó nên Hương đã tự tính tổng số tiền Công ty TNHH Thắng Lợi phải nộp thuế, quyết toán thuế đối với giao dịch chuyển nhượng nêu trên là 416 triệu đồng. Hương yêu cầu ông Thắng chuyển 416 triệu đồng vào tài khoản cá nhân của Hương để Hương nộp thuế, quyết toán thuế cho Công ty TNHH Thắng Lợi.

Sau khi nhận tiền, Hương không thực hiện theo nội dung như đã hứa hẹn với ông Thắng mà sử dụng toàn bộ số tiền này vào mục đích cá nhân.

Để xảy ra vụ việc trên, ngoài nguyên nhân chính là hám lợi, ý thức coi thường pháp luật của bị can trong vụ án, sự cả tin của người bị hại thì còn có nguyên nhân từ công tác quản lý nhà nước và việc thực hiện quy định trong lĩnh vực thuế còn chưa chặt chẽ, để bị can lợi dụng hòng thực hiện hành vi phạm tội.

Căn cứ Điều 6, Điều 233 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã có văn bản kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Thuế tỉnh Hà Tĩnh tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức, nhất là các cán bộ, công chức thường xuyên tiếp xúc, làm việc với người nộp thuế; nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát đối với cán bộ, công chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý cán bộ, công chức có biểu hiện vi phạm quy định về các hành vi bị cấm trong quản lý thuế. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn pháp luật về thuế, công khai các thủ tục về thuế tại trụ sở, trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế và trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn về trách nhiệm của người nộp thuế trong việc kê khai, nộp thuế, quyết toán thuế theo đúng quy trình, quy định và các hành vi bị cấm trong quản lý thuế...

Đọc thêm

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Rùa vàng quý hiếm "đi lạc" vào nhà dân

Một cá thể rùa vàng quý hiếm được người dân phường Thành Sen (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên.
Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Thể chế đi trước mở đường tạo dư địa phát triển cho Hà Tĩnh

Hà Tĩnh đang đứng trước nhiều thời cơ, thách thức đan xen đòi hỏi thể chế phải đi trước mở đường. Trước yêu cầu cấp thiết, việc đổi mới tư duy xây dựng và thi hành pháp luật theo Nghị quyết số 66-NQ/TW sẽ tạo ra khung pháp lý hoàn thiện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số, đưa tỉnh nhà bứt tốc.
Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Vợ chồng giả danh lương y, "phù phép" thuốc tân dược thành thuốc đông y

Lợi dụng tâm lý tin tưởng vào thuốc đông y gia truyền và nhu cầu chữa bệnh của người dân, vợ chồng Huỳnh Văn Mẩn và Nguyễn Thị Bích Phương đã giả danh lương y, tự mua nguyên liệu, nghiền thuốc tân dược rồi trộn với nguyên liệu đông y để sản xuất hàng loạt sản phẩm giả. Hơn 100.000 sản phẩm đã hoàn thiện cùng hơn 1 tấn nguyên liệu phục vụ sản xuất bị cơ quan Công an thu giữ.
Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Đừng để "giấc mơ đổi đời" biến thành cơn ác mộng

Ngày 23/8, Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cho biết đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Tịnh Biên, tỉnh An Giang và công an các địa phương tiếp nhận 62 trường hợp công dân Việt Nam bị Campuchia trục xuất về nước.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!