Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty CP Vàng bạc Phương Xuân cùng các đơn vị liên quan và khởi tố 2 bị can.
Luật Quản lý thuế 2025 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026 quy định rõ 10 hành vi bị coi là trốn thuế và mức phạt đối với hành vi này có thể lên đến 3 lần số tiền trốn.
Tại Hà Tĩnh, kinh doanh online đang mang lại nguồn thu cho nhiều cá nhân. Tuy nhiên, tình trạng chưa kê khai, nộp thuế đầy đủ vẫn đặt ra nhiều thách thức cho công tác quản lý.
Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, nguyên nhân phạm tội của Phạm Thị Thỏa và Nguyễn Thị Nga xuất phát từ lợi ích của cá nhân, sự quản lý lỏng lẻo của các cơ quan chức năng.
Trong quá trình điều hành công ty, Trần Thị Tuyết Anh đã mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng từ nhiều doanh nghiệp khác nhau, trong đó có doanh nghiệp Hà Tĩnh.
Bán hàng doanh thu hàng chục tỷ đồng nhưng không kê khai, hộ kinh doanh online Phạm Thị Thỏa ở xã Hương Khê (Hà Tĩnh) đã trốn thuế hơn 668 triệu đồng, bị tuyên 12 tháng tù treo.
Báo chí quốc tế thông tin, thợ Việt chiếm tỷ lệ lớn trong ngành làm móng tại Đức, một lĩnh vực kinh doanh đang bị siết chặt kiểm tra vì nghi vấn lao động không khai báo và đưa người nhập cư trái phép.
Từ vụ việc này, Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh cảnh báo phòng ngừa tội phạm trong quản lý thuế và đề nghị cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền quy định về quyền, trách nhiệm của người nộp thuế.
Từ năm 2020 đến nay, Nguyễn Thị Thu Hường bán nhiều hàng hóa như phụ kiện, túi xách, đồng hồ, kim cương... của nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới trên mạng xã hội mà không kê khai thuế.
Thời gian gần đây, nhiều người dân bày tỏ lo ngại khi cho rằng mọi khoản tiền được chuyển vào tài khoản cá nhân đều có thể bị cơ quan thuế kiểm tra và tính thuế thu nhập cá nhân. Một số ý kiến trên mạng xã hội thậm chí cho rằng “cứ có tiền chuyển vào tài khoản là sẽ bị truy thu thuế”.
Gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước tổng số tiền hơn 5,8 tỷ đồng, Nguyễn Thị Thanh Tâm - Giám đốc Kinh doanh Công ty CP Thương mại Hồng Hà và 10 bị cáo phải nhận bản án nghiêm minh của Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh.
Dù biết phạm pháp nhưng Nguyễn Thị Hiển vẫn tìm mọi cách “qua mặt” lực lượng chức năng Hà Tĩnh để thực hiện hành vi trốn thuế với số tiền hơn 2,7 tỷ đồng.
Tuyên án 18 bị cáo vụ "rút ruột" quỹ phát triển phụ nữ huyện; mánh khóe trốn thuế của giám đốc công ty gạch ở Hà Tĩnh; mâu thuẫn lối đi chung, 3 người ở Nghi Xuân nhập viện… là những thông tin chính sẽ có trong bản tin Podcast hôm nay của Báo Hà Tĩnh.
Chị Nguyễn Thị Bình (phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh) hỏi: Gần đây, trên địa bàn xuất hiện một số vụ việc liên quan đến hành vi trốn thuế. Vậy, khung hình phạt tội trốn thuế được quy định như thế nào?
Cơ quan CSĐT Công an Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Dũng (SN 1985, trú tại phường Kỳ Thịnh, TX. Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về tội trốn thuế.
Mặc dù không có hoạt động tại trụ sở đăng ký kinh doanh nhưng Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thiên Triều (đóng tại TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) vẫn xuất bán gần 1.000 hóa đơn giá trị gia tăng cho khoảng 100 công ty, doanh nghiệp với số tiền ghi trên các hóa đơn gần 29 tỷ đồng.
Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Lộc (SN 1965), Giám đốc Công ty TNHH Quyết Thắng, xã Đức Bồng (Vũ Quang) về tội “Trốn thuế” và Trần Văn Ân (SN 1956) xã Thái Yên (Đức Thọ) về tội “Mua bán trái phép hóa đơn”.
Khi khai man giá chuyển nhượng nhà đất ở Hà Tĩnh, các bên liên quan sẽ có “lợi” trước mắt là giảm số tiền thuế thu nhập cá nhân (TNCN) phải nộp. Song, chiếu theo pháp luật, việc này được xác định là hành vi trốn thuế, gian lận thuế…
Trước thềm Xuân Kỷ Hợi 2019, ngành thuế Hà Tĩnh đã “khởi động” mùa thu ngân sách mới. Hàng loạt giải pháp, nhiệm vụ được ngành triển khai, phấn đấu thu vượt 6.300 tỷ đồng.
Siêu sao bóng đá người Bồ Đào Nha Cristiano Ronaldo hôm nay (22/1) đã ra trình diện trước tòa án ở thủ đô Madrid, Tây Ban Nha để đối mặt với các cáo buộc trốn thuế.
Facebook đang có sức ảnh hưởng mạnh mẽ đến toàn cầu và người sử dụng mạng ở Việt Nam cũng không nằm ngoài "guồng quay" đó. Hơn 10 năm chính thức bước vào Việt Nam với hơn 58 triệu người dùng, mạng xã hội này đã và đang khiến các cơ quan quản lý phẫn nộ vì những vi phạm luật pháp đang diễn ra hàng ngày.
Ủy ban Chống tham nhũng của Malaysia (MACC) đã bắt giữ ông Sundra Rajoo, công dân Malaysia, và hiện là thẩm phán của Ủy ban Đạo đức thuộc Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA), với cáo buộc tham nhũng.
Chủ tịch Công ty xe hơi Nissan bị bắt giữ; CNN kêu gọi điều trần khẩn cấp vì Nhà Trắng doạ cấm cửa phóng viên... là những thông tin nổi bật trên thế giới trong ngày 19/11 được Báo Hà Tĩnh điện tử tổng hợp.
Ngày 25/5, các công tố viên Hàn Quốc đã bất ngờ khám xét hai công ty con của Tập đoàn Hanjin, hãng vận tải biển lớn nhất nước này, liên quan đến cáo buộc những chi nhánh này có vai trò trong việc giúp các thành viên gia đình điều hành Hanjin thành lập quỹ đen và trốn thuế.
Vài năm gần đây, tình trạng trốn thuế ở La Liga ngày càng nhiều đến mức báo động. Nhưng tin vui cho Cristiano Ronaldo là tính đến hiện tại, vẫn chưa có cầu thủ nào phải ngồi tù vì lý do kể trên...