Xây dựng hạ tầng giao thông, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

(Baohatinh.vn) - Xác định hạ tầng giao thông đóng vai trò quan trọng trong phát triển KT-XH và tạo lợi thế thu hút đầu tư, những năm qua, huyện Can Lộc đã chỉ đạo các ngành chức năng chủ động rà soát, triển khai lập và hoàn thiện quy hoạch đồng bộ hệ thống giao thông, trên cơ sở kết nối hợp lý giữa các vùng kinh tế trong huyện với các địa phương, khu vực lân cận.

xay dung ha tang giao thong thuc day phat trien kinh te xa hoi

Công ty TNHH Vĩnh Phúc thi công dự án nâng cấp, mở rộng đường phát triển kinh tế kết hợp QPAN tuyến đường 70, tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng.

Tuy tình hình kinh tế chung trong những năm qua gặp rất nhiều khó khăn nhưng Can Lộc đã thành công trong việc kêu gọi đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông trọng điểm trên địa bàn. Qua đó, một số dự án điển hình trong giai đoạn 2011-2016 đã được huyện xúc tiến đầu tư hoàn chỉnh, góp phần quan trọng vào việc phát triển KT-XH trên địa bàn như: đường giao thông liên xã Thiên Lộc - Phú Lộc dài 19 km với tổng mức đầu tư hơn 200 tỷ đồng; đường cứu hộ, cứu nạn các xã vùng trũng huyện Can Lộc, tổng mức đầu tư 128 tỷ đồng; đường vào khu du lịch Cửa Thờ - Trại Tiểu 35 tỷ đồng; đường vào trung tâm xã Thường Nga 76 tỷ đồng; đường vành đai chống ngập lụt phía Tây thị trấn Nghèn 22 tỷ đồng; đường giao thông liên xã Khánh Lộc - Gia Hanh 42 tỷ đồng; đường vào trung tâm xã Thuần Thiện 15 tỷ đồng...

Càng có ý nghĩa hơn khi trong dịp tết Nguyên đán Đinh Dậu vừa qua, người dân trên địa bàn đã đi lại thuận lợi, không còn cảnh bùn đất ngập nước trên tuyến đường thuộc dự án nâng cấp mở rộng đường liên huyện Song Lộc - Thuận Lộc, tổng mức đầu tư 34 tỷ đồng (hoàn thành 95% khối lượng) và dự án nâng cấp, mở rộng đường phát triển kinh tế kết hợp QPAN tuyến đường 70, tổng mức đầu tư 130 tỷ đồng (đang triển khai theo hình thức cuốn chiếu)..., nhờ sự linh hoạt, tranh thủ nguồn vốn của lãnh đạo huyện và sự nỗ lực trong thi công của các nhà thầu.

Đường giao thông rộng mở đã góp phần quan trọng nâng cao đời sống, thu nhập của nhân dân và thúc đẩy phát triển KT-XH. Kết quả trên đã giúp cho hệ thống giao thông của huyện Can Lộc từng bước được hoàn thiện, đảm bảo kết nối hiệu quả giữa các vùng kinh tế trong huyện, các địa phương trong tỉnh và kết nối với các tuyến giao thông chính, như QL 1A, QL 15...

Theo ông Trần Phú - cán bộ Phòng Hạ tầng UBND huyện Can Lộc, hiện toàn huyện có gần 15 km tỉnh lộ (ĐT 548), hệ thống đường giao thông trên địa bàn huyện kết nối tới trung tâm tất cả các xã theo quy hoạch đều đạt. Hệ thống giao thông nông thôn ngày càng được hoàn thiện góp phần lớn vào sự phát triển KT-XH của địa phương.

Với hạ tầng giao thông được đầu tư, kết nối thuận lợi, những năm qua, Can Lộc được một số nhà đầu tư quan tâm. Huyện đang hoàn thiện các thủ tục để nhà đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác sinh hoạt tại thị trấn Nghèn, tổng mức đầu tư 45 tỷ đồng, công suất xử lý 40 tấn/ngày; chuẩn bị các bước để đầu tư xây dựng nhà máy nước phục vụ nước sinh hoạt cho thị trấn Nghèn và các xã Vượng Lộc, Khánh Lộc, Tiến Lộc, Thiên Lộc, công suất dự kiến 5.000 m3/ngày đêm từ 100% nguồn vốn xã hội hóa với tổng mức đầu tư 95 tỷ đồng; đang hoàn thành các hồ sơ, thủ tục để đầu tư xây dựng chợ Đồng Lộc, quy mô 8.000 m2, tổng mức đầu tư 10 tỷ đồng. Giá trị sản xuất năm 2016 ước đạt 5.530 tỷ đồng, tăng 12,7% so cùng kỳ; thêm 50 thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa, đạt 125% kế hoạch...

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Duy Cường cho biết, thời gian tới, Can Lộc tiếp tục kêu gọi đầu tư nâng cấp các tuyến đường trọng yếu của huyện như: đường Thiên - An; nâng cấp sửa chữa đường Thị - Sơn; đường chợ Đình - Quán Trại, đường Tiến - Xuân - Quang...; tiếp tục thực hiện chủ trương của UBND tỉnh về cơ chế hỗ trợ xi măng cho nhân dân làm đường giao thông ngõ xóm, nội đồng đảm bảo điều kiện đi lại cho người dân và phát triển KT-XH.

Đọc thêm

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB, tiến độ triển khai các dự án

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra công tác GPMB, tiến độ triển khai các dự án

Sáng 5/6, đồng chí Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Báu Hà - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Rộn ràng thu hoạch nho hạ đen ở Nghi Xuân

Những vườn nho hạ đen tại hợp tác xã Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã bước vào vụ thu hoạch. Đây là cây trồng mới,  có giá trị kinh tế cao hơn nhiều lần so với các loại cây trồng khác.
BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

BIDV Hà Tĩnh tiếp nối truyền thống, khơi lên khát vọng, phát triển nhanh và bền vững

60 năm hình thành và phát triển, BIDV Hà Tĩnh đã viết nên một hành trình đầy tự hào. Sự bền bỉ, sáng tạo và tinh thần đổi mới không ngừng của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ BIDV Hà Tĩnh đã vun đắp những giá trị cốt lõi, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho sự phát triển lớn mạnh, bền vững của "ngôi nhà chung" BIDV.
Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nông dân Hà Tĩnh vào vụ thu hoạch lạc xuân

Nhờ áp dụng quy trình chăm sóc theo hướng thâm canh phù hợp, sử dụng bộ giống chủ lực, các vùng sản xuất lạc xuân tại Hà Tĩnh đã bắt đầu cho thu hoạch với nhiều tín hiệu tích cực.
Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Người đàn ông 25 năm cuốc nhựa thông trong đêm

Tôi là Phạm Đăng Bình (61 tuổi), ở thôn Mỹ Trung, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh. Năm 2000, tôi xin nghỉ làm bảo vệ rừng tại BQL Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ và bắt đầu nghề cuốc (khai thác) nhựa thông.
Tín dụng ngân hàng là nguồn vốn chủ lực phát triển kinh tế tư nhân Hà Tĩnh.

Dòng vốn ngân hàng - đòn bẩy kinh tế tư nhân

Tín dụng ngân hàng đã trở thành nguồn vốn chủ lực giúp khu vực kinh tế tư nhân hiện thực hóa chiến lược sản xuất - kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng nền kinh tế Hà Tĩnh.
An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

An toàn cho chăn nuôi nhỏ lẻ: "Bịt hang mối" hay xử lý từ bên trong?

Chăn nuôi nhỏ lẻ vốn chiếm tỉ trọng khá khiêm tốn trong cơ cấu chăn nuôi, nhất là chăn nuôi lợn ở các tỉnh, thành hiện nay. Song, chăn nuôi nhỏ lẻ lại đang là nỗi đau đầu của các cơ quan quản lý. Những quy kết về sự thiếu ý thức của người nuôi là có căn cứ nhưng để thiết lập ý thức bằng các giải pháp quản lý thì hầu như lại đang bỏ ngỏ.
Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 "tăng sức mạnh" cho cảng Vũng Áng

Bến số 3 đi vào hoạt động đã "tăng sức mạnh" cho hoạt động kinh doanh tại cảng Vũng Áng, củng cố vị thế cho Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt - doanh nghiệp cảng biển có quy mô và mạng lưới khai thác lớn nhất tại Hà Tĩnh.
"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

"Lợi ích kép" của máy cuốn rơm

Việc thu gom rơm bằng máy không chỉ giảm được công lao động mà còn là giải pháp hữu hiệu giúp tận dụng phế thải sau thu hoạch, hạn chế được tình trạng đốt rơm rạ gây ô nhiễm môi trường ở Hà Tĩnh.