Mít-tinh hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS”

Sáng 27/11, tại Trường đại học Hà Tĩnh, Sở Y tế, Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng “Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS” năm 2011.

Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 hướng tới mục tiêu: Thu hút sự quan tâm và tăng cường trách nhiệm của lãnh đạo Đảng, chính quyền các cấp và các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội và cộng đồng về phòng, chống HIV/AIDS. Tháng hành động này diễn ra từ 10.11 đến 10.12.2011 có chủ đề “Hướng tới không còn người nhiễm HIV mới”.

Diễu hành trên các tuyến phố chính của thành phố

biểu thị sự hưởng ứng mạnh mẽ Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS

Tính đến hết tháng 10/2011, toàn tỉnh đã phát hiện 1.394 trường hợp nhiễm HIV, trong đó có 363 bệnh nhân AIDS và 245 người đã tử vong. Trong những năm qua, bằng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chín quyền các cấp, những nỗ lực cố gắng của các Sở, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể, tổ chức xã hội, của CBNV trực tiếp làm công tác phòng chống HIV/AIDS… đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt là chúng ta khong chỉ đã kiềm chế mà còn làm giảm được số người nhiễm HIV mới trong cộng đồng, chẳng hạn từ năm 2003 – 2008, mỗi năm có từ 120 – 150 người nhiễm mới; năm 2009 – 2010, mỗi năm có 94 người nhiễm mới và 11 tháng đầu năm 2011 chỉ có 50 người nhiễm mới. Bên cạnh đó công tác hỗ trợ, điều trị cho bệnh nhân cũng đạt hiệu quả tốt, nếu như những năm trước mỗi năm có từ 20 – 40 bệnh nhân AIDS tử vong thì năm 2010 có 18 BN tử vòng và 11 tháng đầu năm 2011 có 11 bệnh nhân AIDS tử vong.

Sau Lễ mít-tinh, đông đảo lãnh đạo, cán bộ và sinh viên Trường Đại học Hà Tĩnh tham gia diễu hành trên các tuyến phố chính của thành phố biểu thị sự hưởng ứng mạnh mẽ Tháng hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2011 ./.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast