Số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên tăng 1,19% so với năm 2012

Chiều 28/11, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có buổi làm việc với Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) để nghe Đề án tiếp tục đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 – 2020; tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ năm 2013 và phương hướng nhiệm vụ năm 2014.

10 tháng đầu năm 2013, số trẻ được sinh ra giảm 2,84% so với 10 tháng đầu năm 2012. Tuy nhiên, số trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên tăng 1,19% so với năm 2012. Tỷ số giới tính khi sinh năm 2013 ở mức 113,55 bé trai/100 bé gái, tăng 0,9 điểm phần trăm so với năm 2012 (112,65 bé trai/100 bé gái). Tổng số người mới sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại là 33.680 người (chỉ đạt 80,96% kế hoạch).

Năm 2014, công tác DS-KHHGĐ tập trung giảm sinh, phấn đấu giảm tỷ lệ sinh thô 0,7%o và giảm tỷ lệ sinh trên 2 con 3% so với năm 2013, khống chế tỷ số giới tính khi sinh dưới 113 bé trai/100 bé gái nhằm tiến tới đạt tổng tỷ suất sinh ở mức 2,1 con/bà mẹ; tiếp tục mở rộng một số mô hình, giải pháp can thiệp, góp phần nâng cao chất lượng dân số.

Tại buổi làm việc, Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh đã nghe báo cáo Đề án tiếp tục đẩy mạnh công tác DS-KHHGĐ tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2014 – 2020.

Qua nghe báo cáo, các đại biểu đã tham gia góp ý nhiều nội dung quan trọng như: Chính sách khen thưởng, xử lý đối với tập thể, cá nhân vi phạm chính sách DS-KHHGĐ (mục 2.8, chương II) cần nghiêm minh, cụ thể hơn; khuyến khích kiêm nhiệm chức danh dân số và y tế thôn bản (mục 2.2, chương II); nên xuất bản thường xuyên bản tin Dân số và Phát triển để nâng cao hiệu quả tuyên truyền (mục 2.3, chương II)…

Kết luận buổi làm việc, Trưởng ban Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Đoàn Đình Anh giao Chi cục DS-KHHGĐ tiếp thu các ý kiến góp ý, hoàn thiện Đề án tiếp để trình Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh thời gian tới.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast