Suýt mất mạng vì hóc xương gà

Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh vừa tiến hành phẫu thuật gắp mẩu xương gà dài 5cm xuyên qua thành thực quản gây áp xe cổ cho một bệnh nhân.

Bệnh nhân Bài suýt mất mạng vì chủ quan sau khi bị hóc xương gà

Bệnh nhân Bài suýt mất mạng vì chủ quan sau khi bị hóc xương gà

Trước đó, ông Đặng Bài (59 tuổi) ở xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà, sau khi ăn thịt gà thì thấy nuốt đau nhưng không rõ nguyên nhân.

Một tuần sau, ông thấy khó thở và cổ sưng vù, bèn được gia đình đưa đến bệnh viện kiểm tra.

Tại đây, các bác sỹ kết luận bệnh nhân bị áp xe vùng cổ thực quản do hóc xương, sau đó được phẫu thuật và gắp ra một mẫu xương dài 5 cm.

Bác sỹ Trần Xuân Sơn – Phó Trưởng khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện đa khoa tỉnh cho biết: Trường hợp hóc xương của bệnh nhân Bài rất ít gặp và có thể nguy hiểm đến tính mạng nếu không được phẫu thuật kịp thời. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi, điều trị khoảng 2 tuần thì có thể xuất viện.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast