Trên 20 nghìn trẻ dưới 5 tuổi được uống bổ sung vắc - xin bại liệt

(Baohatinh.vn) - Để chủ động phòng chống bệnh bại liệt xâm nhập, bảo vệ thành quả thanh toán bại liệt ở Việt Nam, Bộ Y tế vừa quyết định triển khai uống bổ sung vắc - xin bại liệt cho trẻ dưới 5 tuổi tại vùng nguy cơ cao.

Tại Hà Tĩnh, sẽ có trên 20 nghìn trẻ em đủ 2 tháng đến dưới 5 tuổi của 3 huyện Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang được uống bổ sung vắc - xin bại liệt.

Hãy cho trẻ uống vắc - xin bại liệt để chủ động phòng chống bệnh.

Hãy cho trẻ uống vắc - xin bại liệt để chủ động phòng chống bệnh.

Đối tượng của đợt uống này bao gồm cả những trẻ đã từng uống vắc - xin bại liệt (OPV) hoặc tiêm vắc - xin bại liệt trước đó (trừ trường hợp mới uống vắc - xin bại liệt trong vòng 1 tháng tính đến ngày tổ chức uống bổ sung), mỗi trẻ được uống đủ hai liều vắc - xin phòng bại liệt trong 2 vòng chiến dịch, mỗi vòng uống 1 liều, bao gồm: trẻ đang học tại nhà trẻ mẫu giáo, trẻ dưới 5 tuổi trong cộng đồng, gồm trẻ ở nhà và trẻ vãng lai.

Chiến dịch sẽ được triển khai trong tháng 3 và tháng 4/2016.

Để đảm bảo an toàn tiêm chủng, các điểm tiêm chủng sẽ thực hiện khám, phân loại trẻ, tuyệt đối tuân thủ chỉ định và chống chỉ định của vắc - xin bại liệt.

Chiến dịch hướng đến mục tiêu trên 95% trẻ dưới 5 tuổi được uống đủ 2 liều vắc - xin bại liệt trong 2 vòng bổ sung.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast