An ninh trật tự nông thôn (bài 3): Đạo tặc gia tăng!

(Baohatinh.vn) - Thời gian gần đây, tình trạng trộm cắp tài sản trên địa bàn nông thôn Hà Tĩnh có xu hướng gia tăng, diễn biến ngày càng phức tạp, làm ảnh hưởng lớn đến tình hình trật tự trị an. Nhiều tên trộm đã bị sa lưới, nhiều ổ nhóm đã bị lực lượng công an triệt phá nhưng việc ngăn chặn các loại tội phạm này đang gặp phải những khó khăn nhất định...

>> Bài 2: Nhức nhối nạn cờ bạc, rượu bia!

an ninh trat tu nong thon bai 3 dao tac gia tang

Một tuần sau khi đột nhập nhà bà Bùi Thị Phượng (thôn Thống Nhất, xã Ích Hậu, Lộc Hà) trộm 5 cây vàng 9999 và khoảng 20 triệu đồng tiền mặt, Phan Văn Đạt (thôn Tân Thượng, xã Tân Lộc, Lộc Hà) đã phải tra tay vào còng số 8.

Theo báo cáo của Công an huyện Cẩm Xuyên, năm 2015, trên địa bàn xẩy ra 21 vụ trộm cắp tài sản, còn từ đầu năm đến nay đã có 28 vụ (tăng 33% so với cùng kỳ), đáng nói loại tội phạm này chiếm tới 64% số vụ vi phạm TTATXH.

Nổi lên trong số đó là vụ Nguyễn Minh Thành (thôn 4, xã Cẩm Quan) cùng 4 đối tượng khác trộm trên 10 xe máy sang Lào tiêu thụ, hiện công an đang mở rộng điều tra; Hoàng Hữu Quốc (thôn 1, xã Cẩm Huy) thực hiện 8 vụ trộm tài sản các loại với tổng trị giá trên 70 triệu đồng... Điều đáng nói nhất qua các vụ việc đã được cơ quan công an điều tra làm rõ là ở Cẩm Xuyên mỗi năm có hàng chục vụ phạm tội là các đối tượng chưa thành niên…

Tình trạng trộm cắp tài sản cũng đang diễn ra khá phức tạp ở Lộc Hà, Hương Khê, Hương Sơn và nhiều địa phương khác. Đại úy Nguyễn Văn Khánh - Đội trưởng Đội hình sự Công an huyện Hương Sơn thông tin: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn huyện xẩy ra 17 vụ/16 đối tượng trộm cắp tài sản với tổng số tiền thiệt hại trên 300 triệu đồng. Trong số này có 3 vụ/2 đối tượng trộm nơi công cộng, 6 vụ/5 đối tượng trộm xe máy... Lực lượng công an đã điều tra làm rõ 15 vụ/16 đối tượng (tỷ lệ phá án đạt 88,2%), khởi tố điều tra 11 vụ/13 đối tượng (chiếm 64,7%)…”.

an ninh trat tu nong thon bai 3 dao tac gia tang

Công an huyện Cẩm Xuyên lấy lời khai của 2 đạo chích “nhí” Võ Tá Tuấn và Phạm Văn Bảo ở xã Cẩm Thành sau khi chúng thực hiện các vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn

Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xẩy ra 303 vụ trộm cắp tài sản, chủ yếu xẩy ra trên địa bàn nông thôn, chiếm gần 60% tổng số vụ xâm phạm trật tự xã hội. Loại tội phạm “truyền thống” này đang diễn biến khá phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi. Nếu trước đây, trộm cắp tài sản ở khu vực nông thôn thường được các đối tượng tại địa bàn thực hiện một mình, mang tính chất ăn cắp vặt thì nay đã xuất hiện các ổ nhóm vãng lai đến gây án với giá trị tài sản lớn. Việc đấu tranh, ngăn ngừa các đối tượng trộm cắp vãng lai, có tổ chức này luôn gặp nhiều khó khăn.

Theo Trung tá Nguyễn Mạnh Tường - Đội trưởng Đội án xâm phạm sở hữu Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) thì năm 2016, đội đã điều tra làm rõ 12/27 vụ trộm cắp tài sản có giá trị lớn. Trong số các vụ án đã được khám phá, chỉ có 1 vụ ở Hương Khê là do các đối tượng trên địa bàn gây án, còn lại do 4 ổ nhóm ở Quảng Nam, Thanh Hóa, Đồng Nai, Nghệ An thực hiện…

Trộm cắp tài sản gia tăng còn có nguyên nhân từ việc ý thức phòng ngừa, cảnh giác của người dân nông thôn chưa cao. Với tính chất manh động, liều lĩnh, thậm chí là “lành nghề” của bọn tội phạm thì việc đột nhập tư gia, lấy các tài sản không được bảo vệ cẩn thận là việc làm khá dễ dàng. Đặc biệt, qua phân loại, đánh giá

cho thấy, hầu hết đối tượng trộm cắp tài sản là nghiện ma túy, nghiện game, có tiền án, tiền sự nên trước khi gây án, chúng thường có sự chuẩn bị khá kỹ về thời gian, địa điểm, xác định rõ tài sản và người bị hại để thực hiện hành vi chiếm đoạt. Sau khi gây án, chúng xóa dấu vết tại hiện trường, tẩu tán tài sản nên cả người mất lẫn cơ quan công an khó tìm ra thủ phạm, tài sản bị mất…

(Còn nữa)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast