An ninh trật tự nông thôn (bài 2): Nhức nhối nạn cờ bạc, rượu bia!

(Baohatinh.vn) - Cùng với những diễn biến phức tạp về trật tự an toàn xã hội thì các loại tệ nạn xã hội đang tấn công ngày càng mạnh vào địa bàn nông thôn. Làm ảnh hưởng đến lối sống lành mạnh, sự bình yên của nhiều gia đình, nhiều vùng quê…

>> Bài 1: Giao thông, thích là... đi!

Cờ bạc - vấn nạn

Theo đánh giá, thời gian gần đây, Lộc Hà được xem là một trong những địa phương có tệ nạn cờ bạc gia tăng, diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phát hiện và bắt giữ 12 vụ/42 đối tượng (tăng 10 vụ/35 đối tượng so với cùng kỳ). Ngoài cờ bạc vặt tại các điểm nhỏ lẻ theo hình thức “truyền thống” thì trên địa bàn huyện này đã xuất hiện những hình thức đỏ đen mới.

an ninh trat tu nong thon bai 2 nhuc nhoi nan co bac ruou bia

Công an huyện Thạch Hà phá ổ bạc, bắt giữ 13 đối tượng đánh xóc đĩa tại quán Karaoke - Coffe - Bida Anh Đức thuộc thôn Khe Giao 1, xã Ngọc Sơn, huyện Thạch Hà.

Cụ thể: ngày 27/6/2014, Công an Lộc Hà đã bắt quả tang Trần Ngọc Kim (SN 1960, thôn Giang Hà, xã Thạch Kim) cùng đồng bọn đang thực hiện hành vi đánh bạc trái phép bằng hình thức cá độ bóng đá tại một quán cà phê trên địa bàn. Tại hiện trường, lực lượng công an đã thu giữ 1 máy tính xách tay, 2 điện thoại di động, 1 quyển sổ bên trong có nhiều tờ giấy ghi thông tin cá độ của nhiều đối tượng tham gia...

Cũng giống Lộc Hà, cờ bạc đang là vấn nạn khó dẹp bỏ ở Hương Khê. Từ đầu năm đến nay, Công an huyện đã phát hiện và triệt phá 21 vụ/ 83 đối tượng đánh bạc và thu giữ hơn 80 triệu đồng, tăng 6 vụ/24 đối tượng so với cùng kỳ năm trước. Tuy các lực lượng chức năng đã tập trung vào cuộc triệt phá, các tổ chức đoàn thể đã tuyên truyền, nhắc nhở nhưng vấn nạn cờ bạc trên địa bàn vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Thậm chí, các đối tượng đã thực hiện những thủ đoạn tinh vi hơn như: tổ chức đánh lưu động trên xe ô tô, đánh ở địa bàn rừng núi trong thời gian từ 1-2 tiếng đồng hồ, rồi chuyển địa điểm có đối tượng cảnh giới từ xa…

Không chỉ Hương Khê và Lộc Hà mà còn nhiều địa phương khác cũng đang đau đầu với loại tệ nạn xã hội này, thậm chí, ở nhiều thôn quê, việc tổ chức đánh bài ăn tiền là "món” không thể thiếu trong các đám cưới, đám ma, lễ hội. Theo thống kê của Công an tỉnh, trong 11 tháng đầu năm nay, toàn tỉnh đã phát hiện, bắt quả tang 408 vụ/1.563 đối tượng đánh bạc, thu giữ trên 2 tỷ đồng và nhiều tang vật có liên quan...

Bia rượu tràn lan

Ngoài cờ bạc thì bia rượu cũng là một vấn vạn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự ở khu vực nông thôn. Thực tế cho thấy, trên địa bàn nông thôn hiện nay, tình trạng uống bia rượu tràn lan, nhất là các dịp lễ tết, cưới hỏi, ma chay... Qua nhiều cuộc nhậu, bạn bè mất đoàn kết, người thân xích mích nhau, gia đình không yên ấm, xóm làng mất trật tự trị an.

Theo thống kê, từ năm 2015 đến nay, ngoài các vụ việc nhỏ thì toàn tỉnh xẩy ra 1.128 vụ phạm pháp hình sự, trong đó có hàng trăm vụ, các đối tượng phạm pháp có sử dụng rượu bia. Bia rượu đang là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến gia tăng các hành vi vi phạm pháp luật, nhất là về tội gây rối trật tự công cộng, đánh bạc, phá hoại tài sản, cố ý gây thương tích, thậm chí là giết người.

Điển hình trong số các vụ việc đáng tiếc được bắt đầu từ bia rượu có vụ Nguyễn Vũ Mâu và N.H.D (cùng 31 tuổi, trú ở xã Thái Yên, Đức Thọ). Trong bữa rượu cuối năm đã xẩy ra mâu thuẫn giữa 2 người, mặc dù đã được bạn bè trong cuộc can ngăn, khuyên nhủ nhưng sẵn có hơi men trong người nên Mâu để ngoài tai, hậm hực bỏ về nhà, thủ sẵn một chiếc dùi đục sắt đi tìm D. để “nói chuyện”. Thấy mặt nhau, cả 2 lại tiếp tục gây sự và Mâu đã dùng hung khí mang theo đâm một nhát từ cổ xuống vùng tim, khiến D. gục tại chỗ, sau đó, tử vong trên đường đi cấp cứu. Và chỉ vì không làm chủ được ma men và một phút nóng nảy đã khiến một kẻ phải “bóc lịch” 18 năm, người từ giã cõi đời, để lại người vợ trẻ và 3 đứa con thơ…

Tai họa ập đến một đại gia đình ở xã Xuân Thành (Nghi Xuân) cũng có phần từ ma men. Chiều 28 tết (tức ngày 6/2/2016), Nguyễn Văn Đức sang nhà em gái ở cùng xã để ăn tất niên. Tàn cuộc nhậu, Đức rủ em rể là L.V.H đi hát karaoke nhưng bị em gái phản đối vì gần tết mà chồng đi làm không đưa tiền về. Trước sự cấm cản này, sẵn có hơi men, H. định lao vào đánh vợ và chửi lây bố vợ.

Thấy bố đẻ bị em rể xúc phạm, Đức liền có ý kiến thì bị H. cầm cốc nước ném vào người. Sẵn có hơi men, cộng thêm bực tức nhất thời, Đức chạy ra sân lấy một chiếc cào sắt có nhiều răng chạy vào tấn công, bổ một nhát vào đầu, khiến anh H. tử vong...

(Còn nữa)

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast