Gia Phố đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới

Ngày 28-9, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có buổi làm việc với xã Gia Phố ( Hương Khê) để nghe tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới; đề án phát triển sản xuất và kế hoạch huy động sức dân xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Trần Minh Kỳ cùng một số sở, ban, ngành liên quan tham dự.

Tại buổi làm việc,các đại biểu nghe xã Gia Phố báo cáo tiến độ xây dựng nông thôn mới và kết quả thực hiện đề án sản xuất, nâng cao đời sống cho người dân, đặc biệt quan tâm đến việc huy động nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chính quyền địa phương phải xây dựng nông thôn mới bằng sức mạnh của toàn dân. Vì vậy, cần phải tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho người dân hiểu xây dựng nông thôn mới là do dân làm, dân bàn và dân hưởng thụ.

Sau khi nghe một số ý kiến thảo luận về kế hoạch huy động sức dân của các tổ chức đoàn thể, thôn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Minh Kỳ nhấn mạnh những việc cần làm đó là quy hoạch hạ tầng kinh tế, xã hội thiết yếu cho cả trước mắt và lâu dài; phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; đảm bảo ổn định chính trị và hệ thống chính trị hợp lý. Yêu cầu từ nay đến cuối năm xã phải tập trung hoàn thành trụ sở UBND xã; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đường Hương Giang - Đông Hải về trung tâm xã và các trường học đạt chuẩn; huy động nhân dân phát quang đường trung tâm xã sạch đẹp, thông thoáng; xây dựng 30% thôn đạt chuẩn văn hóa...Ngoài ra, xã phải có phương án huy động sức dân về đồn điền đổi thửa, cải tạo vườn tạp, hiến đất làm đường và giám sát cộng đồng...

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast