Hà Tĩnh tiếp nhận bộ sách “Tù nhân Côn Đảo"

Chiều ngày 22/11, đoàn cựu tù Côn Đảo do ông Trịnh Văn Lâu, nguyên Uỷ viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long dẫn đầu, đến thăm và tặng Hà Tĩnh 5 bộ sách Tù nhân Côn Đảo. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Đinh Xuân Việt tiếp và làm việc với đoàn.

Bộ sách Tù nhân Côn Đảo được tiến hành từ năm 2001, được ông Trịnh Văn Lâu và những người bạn cựu tù Côn Đảo tiến hành tra cứu, thu thập thông tin ở mọi miền Tổ quốc và được tác giả Bùi Xuân Toản làm chủ biên. Công trình gồm 2 phần: Nhà tù Côn Đảo – Danh sách hy sinh và từ trần giai đoạn 1930 – 1975 (gồm 7 tập, nặng 4kg) và Tù nhân Côn Đảo 1940 – 1945 (gồm 3 tập).

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Đinh Xuân Việt tiếp nhận bộ sách “Tù nhân Côn Đảo 1930 - 1975"
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Hà Tĩnh Đinh Xuân Việt tiếp nhận bộ sách “Tù nhân Côn Đảo 1930 - 1975"

Đây là bộ sách tập hợp đầy đủ thông tin của hơn 6.000 tù nhân Côn Đảo, trong đó có hơn 5.000 người bị giam cầm tù đày tại Côn Đảo, 268 người vượt ngục, hơn 700 người được đưa về đất liền trả tự do, 155 người bị địch xác định là tù chính trị. Bộ sách được xem như một kho dữ liệu quý báu, cung cấp tương đối đầy đủ danh sách, hoàn cảnh các chiến sĩ cách mạng đã bị giặc giam cầm, tra tấn dã man trong ngục tù Côn Đảo từ năm 1930 - 1975.

Thay mặt Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đinh Xuân Việt bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các chiến sĩ cựu tù nhân Côn Đảo. Đức hy sinh cao cả và ý chí cách mạng kiên cường của các chiến sĩ tù nhân Côn Đảo vì sự nghiệp cách mạng của dân tộc mãi mãi là tấm gương sáng để các thế hệ noi theo. “Tù nhân Côn Đảo 1930 - 1975” hàm chứa giá trị nhân văn sâu sắc sẽ được lưu giữ, phát huy tác dụng, góp phần giáo dục truyền thống cho con em Hà Tĩnh.

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast