Lập mưu vờ thuê xe tải chở hàng rồi chiếm đoạt tiền môi giới

(Baohatinh.vn) - Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vừa tuyên 60 tháng tù cho 2 bị cáo Nguyễn Trọng Hải (SN 1980, trú ở thôn Đông Hạ, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên) và Biện Văn Chiến (Cẩm Xuyên) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

lap muu vo thue xe tai cho hang roi chiem doat tien moi gioi

Nguyễn Trọng Hải (bên trái) và đồng bọn tại phiên tòa sơ thẩm

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, lợi dụng nhu cầu của các chủ phương tiện, Hải bám theo các xe tải chạy trên quốc lộ 1A đoạn qua Hà Tĩnh, lấy số điện thoại ghi bên thành xe rồi về gọi điện thoại nói muốn thuê chở hàng hóa vào miền Nam hoặc ra Bắc.

Khi chủ xe nhận lời, đối tượng yêu cầu khi chở hàng phải trả "tiền cò", tiền môi giới cho đối tượng. Giá cả tùy theo mặt hàng và cung đường chở (từ 3 - 15 triệu đồng…).

Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Hải dùng xe máy dẫn tài xế đến địa điểm thuê chở hàng ở đoạn đường vắng, nhỏ hẹp, rồi tìm cách bỏ trốn, chiếm đoạt tiền của các nhà xe.

Sau quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45) ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Trọng Hải về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình điều tra mở rộng vụ án, cơ quan điều tra đã bắt giữ đồng bọn của Hải là Biện Văn Chiến. Theo khai nhận của Nguyễn Trọng Hải, từ đầu năm 2015 đến nay, Hải đã cùng đồng bọn Biện Văn Chiến thông qua môi giới vận tải, gây ra 50 vụ, chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Sau khi nghị án, căn cứ vào hồ sơ vụ án cũng như diễn biến tại phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Trọng Hải 3 năm tù giam và Biện Văn Chiến 24 tháng tù giam.

Chủ đề Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast