Tháo dỡ máy móc, thiết bị 2 cơ sở băm dăm trái phép ở Hương Sơn

(Baohatinh.vn) - Máy móc, thiết bị tại 2 cơ sở chế biến gỗ băm dăm trái phép ở Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã được tháo dỡ sau chỉ đạo quyết liệt của huyện Hương Sơn.

Thời gian qua, trên địa bàn huyện Hương Sơn có 2 cơ sở chế biến gỗ băm dăm hoạt động trái phép là: Công ty TNHH MTV TM&DV Hoài Luyến do bà Nguyễn Thị Hoài làm chủ ở xã Sơn Tây và cơ sở của hộ bà Nguyễn Thị Mai Hà ở xã Quang Diệm (bà Hà trú tại phường Cửa Nam, TP Vinh, Nghệ An).

Công ty TNHH MTV TM&DV Hoài Luyến thực hiện tháo dỡ máy móc thiết bị và di dời nhà xưởng.

Công ty TNHH MTV TM&DV Hoài Luyến thực hiện tháo dỡ máy móc thiết bị và di dời nhà xưởng.

Theo thông tin từ UBND huyện Hương Sơn, Công ty TNHH MTV TM& DV Hoài Luyến được xây dựng trên đất ở, đất vườn của một hộ gia đình tại xã Sơn Tây với diện tích 1.000m2; không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, mục đích sử dụng đất đã được cấp giấy chứng nhận; không có hồ sơ môi trường và các thủ tục liên quan theo quy định.

Dù không được phép nhưng Công ty TNHH MTV TM& DV Hoài Luyến tự ý lắp đặt máy móc, thiết bị để hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến những hộ dân xung quanh. Chính quyền xã Sơn Tây cũng đã nhiều lần lập biên bản đình chỉ hoạt động nhưng chủ cơ sở vẫn không chấp hành.

Trước thực trạng đó, Báo Hà Tĩnh ngày 9/12/2024 đã đăng tải bài viết “Cơ sở chế biến gỗ băm dăm sai quy định vẫn nhởn nhơ”, phản ánh sự việc trên.

Công nhân tháo dỡ dây chuyền sản xuất gỗ băm dăm tại cơ sở của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mai Hà.

Công nhân tháo dỡ dây chuyền sản xuất gỗ băm dăm tại cơ sở của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Mai Hà.

Cơ sở chế biến gỗ dăm của bà Nguyễn Thị Mai Hà được xây dựng trên vùng đất thuê lại của một hộ dân thôn Sông Con, xã Quang Diệm với diện tích 3.500m2. Mặc dù không nằm trong vùng quy hoạch được phép xây dựng cơ sở sản xuất chế biến, không có đánh giá tác động môi trường nhưng bà Mai Hà vẫn thuê người lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất gỗ dăm từ tháng 4/2024 đến nay.

UBND xã Quang Diệm đã nhiều lần lập biên bản đình chỉ hoạt động, đồng thời xử phạt hành chính nhưng cơ sở này vẫn lén lút sản xuất khiến người dân hết sức bức xúc.

Trước tình hình đó, ngày 25/2/2025, UBND tỉnh Hà Tĩnh có văn bản số 1014/UBND-KT yêu cầu khẩn trương, nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh về xử lý dứt điểm các cơ sở băm dăm hoạt động không phép trên địa bàn.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu huyện Hương Sơn kịp thời thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên địa bàn; chỉ đạo tháo dỡ máy móc, trang thiết bị của các cơ sở băm dăm, chế biến gỗ xây dựng trái phép đảm bảo đúng quy định; hoàn thành báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20/3/2025.

Gỗ băm dăm tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Mai Hà được vận chuyển ra khỏi khu vực sản xuất.

Gỗ băm dăm tại cơ sở của bà Nguyễn Thị Mai Hà được vận chuyển ra khỏi khu vực sản xuất.

Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên, chính quyền địa phương 2 xã Quang Diệm, Sơn Tây và huyện Hương Sơn đã vào cuộc quyết liệt, yêu cầu chủ 2 cơ sở sớm tháo dỡ, hoàn trả lại mặt bằng.

Theo đó, từ chiều 27/2, chủ hai cơ sở sản xuất chế biến gỗ dăm đã cho thực hiện tháo dỡ hệ thống dây chuyền máy móc và di dời ra khỏi khu vực sản xuất theo đúng quy định.

Video: Cơ sở chế biến gỗ băm dăm của Công ty TNHH MTV Thương mại và Dịch vụ Hoài Luyến hoạt động trong khu dân cư gây nhiều hệ lụy. Hình ảnh tư liệu

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Đọc thêm

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Vấn đề hôm nay: Phòng, chống mua bán người và những kinh nghiệm thực tiễn

Hà Tĩnh là địa phương có đường biên giới dài, cửa khẩu quốc tế, hoạt động giao thương và xuất khẩu lao động sôi động, vì vậy công tác phòng, chống mua bán người luôn đặt ra yêu cầu cấp thiết. Những bài học, kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn công tác này được phân tích trong chương trình "Vấn đề hôm nay" của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Tăng mức đặt cọc đấu giá đất lên tới 50%

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 66.11/2026/NQ-CP ngày 6/1/2026 quy định xử lý khó khăn, vướng mắc về đấu giá quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất ở theo quy định của Luật Đất đai.
Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Triệt phá đường dây đưa người xuất nhập cảnh trái phép qua Campuchia, khởi tố và bắt giam 41 đối tượng

Các đối tượng xây dựng hình ảnh “hiệp sĩ chuyên giải cứu nạn nhân bị kẹt ở Campuchia” nhằm thu hút sự chú ý và tin tưởng của cộng đồng. Chúng thường xuyên đăng tải các video dàn dựng cảnh giải cứu nghẹt thở nhưng thực chất đây là chiêu bài để tìm “khách hàng”.
Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Bà trùm ma tuý, giết người sa lưới sau gần 20 năm lẩn trốn tại Lào

Sau gần hai thập kỷ lẩn trốn tại Lào, thay tên đổi họ, phẫu thuật thẩm mỹ và tạo vỏ bọc doanh nhân, Nguyễn Thị Bé – đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy đã bị lực lượng chức năng Việt Nam phối hợp với Công an Lào bắt giữ.
Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Khi công nghệ AI trở thành công cụ trục lợi

Không ít người sử dụng công cụ AI tạo sản phẩm đăng lên câu view để bán hàng, đặt ra thách thức mới về hành lang pháp lý và đạo đức trách nhiệm từ người dùng, ngay cả tại Hà Tĩnh.
Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Đánh sập đường dây lừa đảo 120 tỷ đồng ở Campuchia, Myanmar

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia và nhiều địa phương đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản xuyên quốc gia hoạt động trên không gian mạng, bắt giữ 22 đối tượng. Đường dây này hoạt động từ khoảng tháng 5–6/2025, có tổ chức chặt chẽ, phân tầng rõ ràng, trải dài từ Myanmar, Campuchia đến Việt Nam.