Cấp phiếu lý lịch tư pháp: "Chỉ hơn 10 phút tôi đã hoàn thành"

(Baohatinh.vn) - Sau khi chính thức tiếp nhận nhiệm vụ cấp phiếu lý lịch tư pháp từ ngày 1/3/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai bài bản, hiệu quả, mang tới sự hài lòng cho người dân.

Chiều 27/2/2025, Sở Tư pháp đã tổ chức bàn giao nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lý lịch tư pháp (LLTP) và thực hiện dịch vụ công cấp phiếu LLTP sang Công an tỉnh. Theo nội dung được đề cập tại buổi lễ, Công an tỉnh chính thức thực hiện nhiệm vụ này từ ngày 1/3/2025.

Việc chuyển giao nhiệm vụ LLTP nhằm cụ thể hóa chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước. Trước đó, Sở Tư pháp đã phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh triển khai các công việc phục vụ cho việc bàn giao, tiếp nhận, vận hành nhiệm vụ về LLTP. Qua đó, đảm bảo hoạt động cấp phiếu LLTP kịp thời, tiến độ, hiệu quả, không bị gián đoạn.

bqbht_br_1.jpg
Lãnh đạo Sở Tư pháp và Công an tỉnh bàn giao, tiếp nhận nhiệm vụ cấp phiếu LLTP vào chiều 27/2/2025.

Sáng 12/3, chị Nguyễn Thị Đào (trú thị trấn Đồng Lộc, Can Lộc) có mặt tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh từ sớm để làm thủ tục cấp phiếu LLTP, bổ sung vào hồ sơ xin việc. Sau khi thực hiện quy trình cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID, chị Đào và nhiều người ngạc nhiên bởi quy trình thực hiện nhanh chóng.

“Trước đây, tôi phải mất một buổi để đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh xếp hàng, lấy số và chờ nộp hồ cấp phiếu LLTP. Nhưng nay, mọi quy trình, thủ tục được rút gọn hơn trước, nhờ sự hướng dẫn chu đáo, nhiệt tình của cán bộ công an, chỉ hơn 10 phút tôi đã hoàn thành. Tôi mong các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền và có sự hướng dẫn chi tiết, cụ thể hơn nhằm tạo sự lan tỏa, giúp người dân tiếp cận dịch vụ được thuận lợi hơn” - chị Đào chia sẻ.

bqbht_br_2.jpg
Cán bộ Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh) tích cực hướng dẫn công dân.

Tương tự chị Đào, tất cả người dân đến làm thủ tục cấp phiếu LLTP được thực hiện quy trình nhanh gọn. Dưới sự hướng dẫn của lực lượng công an, trong thời gian từ 7-15 phút, người yêu cầu đã nhập xong thông tin, nộp phiếu thành công, thực hiện thanh toán phí trực tuyến và nhận kết quả thông qua dịch vụ bưu chính để đỡ mất thời gian đi lại.

Đại úy Phạm Thị Yến Nhi - Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh, cán bộ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ) trao đổi: “Trung bình mỗi ngày, chúng tôi tiếp nhận 200 hồ sơ đề nghị cấp phiếu LLTP qua VNeID và dịch vụ công cấp phiếu LLTP. Chúng tôi cũng thường xuyên bố trí cán bộ để tiếp nhận, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục nhanh chóng, thuận tiện”.

Trước khi bàn giao cho Công an tỉnh, Sở Tư pháp thường xuyên bố trí đoàn viên chi đoàn hướng dẫn người dân quy trình cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID.

Trước khi bàn giao cho Công an tỉnh, Sở Tư pháp thường xuyên bố trí đoàn viên chi đoàn hướng dẫn người dân quy trình cấp phiếu LLTP trên ứng dụng VNeID.

Theo Thượng tá Hoàng Bá Khanh - Phó Trưởng phòng Hồ sơ nghiệp vụ (Công an tỉnh), đơn vị đã chủ động phối hợp triển khai đồng bộ các giải pháp để bắt tay ngay vào công việc, không để gián đoạn, ngắt quãng, ảnh hưởng đến chất lượng phục vụ. Cán bộ được phân công thực hiện nhiệm vụ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tình hướng dẫn về quy trình, thủ tục cấp phiếu LLTP cho công dân.

Hiện nay, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ đang thực hiện tiếp nhận hồ sơ cấp phiếu LLTP thông qua 4 hình thức gồm: Ứng dụng VNeID, cổng dịch vụ công, hoạt động bưu chính và tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trong đó, việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục cấp phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID đang được đơn vị chú trọng.

Từ ngày 1/3 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công vận hành ổn định, thông suốt.

Từ ngày 1/3 đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công vận hành ổn định, thông suốt.

Từ 1/3 đến nay, Phòng Hồ sơ nghiệp vụ tiếp nhận tổng số 2.826 hồ sơ LLTP (trong đó, 1.336 hồ sơ do Sở Tư pháp chuyển sang). Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an tỉnh đã ghi nhận 1 công dân phản ánh về việc đã thực hiện quy trình cấp phiếu LLTP qua ứng dụng VNeID song chưa thể thanh toán. Lực lượng công an đã nhanh chóng kiểm tra, xác định lỗi để kịp thời xử lý, tiếp nhận đúng quy trình.

Thượng tá Hoàng Bá Khanh cho biết: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đảm bảo việc cấp phiếu LLTP được thực hiện nhanh chóng, chính xác; tăng cường công tác hướng dẫn, cải tiến quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ; tập trung tuyên truyền rộng rãi, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong quy trình cấp phiếu. Bên cạnh đó, phối hợp các đơn vị liên quan để giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh; góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng yêu cầu của người dân”.

Chủ đề Chuyển đổi số

Đọc thêm

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Bình yên ở những xã, phường “không ma tuý”

Mô hình “địa bàn không ma túy” tại Hà Tĩnh đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm ma túy ngay từ cơ sở.
Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Anh trai trộm 330 triệu đồng của em gái

Ăn cơm trưa xong, lợi dụng lúc em gái xuống bếp rửa bát, Nguyễn Văn Mai (trú tại phường Vũng Áng, Hà Tĩnh) đã mở tủ quần áo lấy trộm 330 triệu đồng.
Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Bàn giao cá thể rùa núi vàng quý hiếm

Cá thể rùa núi vàng quý hiếm vừa được một người dân ở xã Thạch Xuân (Hà Tĩnh) bàn giao cho lực lượng chức năng chăm sóc để thả về môi trường tự nhiên.
Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Còn ăn thịt chó thì còn... trộm chó!?

Nạn trộm chó ngày càng tinh vi, bất chấp pháp luật gây lo lắng cho người dân Hà Tĩnh. Cùng với sự vào cuộc xử lý của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần mạnh dạn tố cáo hành vi vi phạm và cả việc thay đổi thói quen ăn thịt chó.
Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Đánh hàng xóm tử vong, bị phạt 8 năm tù

Tòa án nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa tuyên phạt Hồ Văn Cường (SN 1984, trú tại xã Kỳ Thượng, Hà Tĩnh) về tội “Cố ý gây thương tích” theo quy định tại khoản 4 Điều 134 Bộ luật Hình sự.