(Baohatinh.vn) - Dùng chiêu trò "visa nhanh", "trúng tuyển đơn hàng", hai lãnh đạo của một công ty ở Hà Tĩnh đã lừa đảo hàng loạt người dân, chiếm đoạt số tiền lớn.
Chiều 13/3, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên toà sơ thẩm hình sự xét xử bị cáo Trần Quang Anh (SN 1977, trú thôn Xuân Nam, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Huệ (SN 1985, trú tổ dân phố 2, phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo tại phiên xử sơ thẩm hình sự do Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở.
Theo bản cáo trạng do đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh công bố, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2022 đến tháng 4/2023, Trần Quang Anh - Giám đốc và Nguyễn Thị Huệ - Phó Giám đốc Công ty CP Phát triển nhân lực quốc tế A&H (đóng tại phường Thạch Quý, TP Hà Tĩnh) đã đưa ra các thông tin gian dối như: lao động đã trúng tuyển đơn hàng; công ty đối tác ở nước ngoài đã gửi thư mời hoặc mở tài khoản chứng minh năng lực tài chính; làm nhanh thủ tục cấp visa… để yêu cầu lao động nộp tiền trong quá trình tư vấn, giới thiệu làm thủ tục cho các công dân đi du học, xuất khẩu lao động nhằm chiếm đoạt tiền để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Bằng thủ đoạn nêu trên, Trần Quang Anh đã 7 lần đưa ra các thông tin gian dối lừa đảo chiếm đoạt tổng số tiền 685.793.000 đồng của 6 bị hại tại các huyện Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và huyện Krông Năng (tỉnh Đắk Lắk).
Đối với Nguyễn Thị Huệ, bị cáo đã 1 lần đưa ra thông tin gian dối lừa đảo chiếm đoạt số tiền 25.000.000 đồng của bị hại Nguyễn Thị Mỹ Lệ ở huyện Bố Trạch (Quảng Bình). Ngoài ra, sau khi chị Lệ rút hồ sơ đi xuất khẩu lao động tại Ba Lan, Huệ đã được đối tác trả lại 15.000.000 đồng tiền đặt cọc của chị Lệ nhưng Huệ cố tình không trả nhằm mục đích chiếm đoạt để sử dụng vào mục đích cá nhân.
Hai bị cáo nhận mức án nghiêm minh từ phía HĐXX.
Tại phiên xử, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Cân nhắc kỹ các tình tiết, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Quang Anh 12 năm tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Thị Huệ 12 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 6 tháng tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Đến ngày 24/7/2025, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành việc thu nhận, xử lý hồ sơ và cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho 605/605 người nước ngoài đủ điều kiện cư trú trên địa bàn.
Người dân Hà Tĩnh cần cảnh giác với chiêu trò lừa đảo qua mạng xã hội dưới hình thức mua, bán mại dâm, bởi thực chất đây là thủ đoạn nhằm dẫn dụ người dùng chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.
Một khoảnh khắc chủ quan, một cú nhấn ga thiếu kiểm soát không chỉ cướp đi sinh mạng của 2 con người vô tội mà còn khiến người gây tai nạn phải sống trong nỗi day dứt đến suốt đời.
Trịnh Hữu Thắng (phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An) bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, bắt giam về tội “Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác”.
Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an Hà Tĩnh cảnh báo đến công dân về chiêu trò lừa đảo tinh vi - lợi dụng quy trình cấp hộ chiếu qua dịch vụ công trực tuyến để chiếm đoạt tài sản.
Sau lễ khai trương vào ngày 14/7/2025, Văn phòng Thừa phát lại Hà Tĩnh nhanh chóng trở thành điểm đến tin cậy của nhiều khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ pháp lý.
Lực lượng BĐBP Hà Tĩnh chủ trì phối hợp với các lực lượng phá chuyên án, bắt đối tượng vận chuyển hơn 45kg ma túy các loại, thu 1 khẩu súng quân dụng và nhiều tang vật khác.
Đằng sau những lời đường mật về các cuộc gọi “chăm sóc sau sinh” miễn phí có thể là những chiêu trò nhằm “móc hầu bao” người tiêu dùng. Các sản phụ, bà mẹ trẻ ở Hà Tĩnh cần đề cao cảnh giác.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Trần Báu Hà ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Công ty CP Cảng quốc tế Lào - Việt đã đạt được trong việc triển khai phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".
Lê Thị Nguyệt (trú phường Bắc Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) bị bắt giam vì lừa đảo 11 người, chiếm đoạt gần 18 tỷ đồng bằng hình thức góp vốn đầu tư đất với cam kết lợi nhuận cao.
Phạm Viết Công (trú xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh) sử dụng mạng xã hội đăng tải hàng trăm bài viết, video vu khống, xuyên tạc, bịa đặt, xúc phạm danh dự các tổ chức, cá nhân.
Quyết tâm “làm sạch” thị trường, Công an Hà Tĩnh đã triệt phá thành công các đường dây sản xuất, buôn bán cồn y tế giả quy mô lớn, góp phần bảo vệ an toàn cho người dân trước vấn nạn hàng hóa kém chất lượng, độc hại.
Vì tranh chấp di sản thừa kế, người chung một nhà đã vứt bỏ tình thân. Vì vậy, việc tìm hiểu quy định về quyền thừa kế và cách lập di chúc hợp pháp vô cùng quan trọng.
Với những kịch bản lừa đảo "bắt cóc online" ngày càng tinh vi, mỗi người dân Hà Tĩnh cần chủ động trang bị kiến thức, nâng cao cảnh giác để tự bảo vệ mình trước mối nguy này.
Theo Công an Hà Tĩnh, các đối tượng đã thống nhất đưa các công dân đi du lịch tại Thái Lan nhằm mục đích "tráng hộ chiếu" rồi mới tổ chức sang Hàn Quốc bằng visa du lịch.
Lúc 9h sáng 11/7, hội đồng xét xử bắt đầu công bố bản án, cáo buộc cựu bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan nhận hối lộ 25 tỉ và 1 triệu USD từ ông chủ Phúc Sơn. Nhiều cựu lãnh đạo khác của Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi nhận tiền từ vài tỉ đến gần 50 tỉ.
Phẩm "mua" các nữ nhân viên từ nhiều đầu mối với giá hàng chục triệu đồng mỗi người, trong đó N.T.Q.A. (15 tuổi, quê Hà Tĩnh) là nạn nhân trong đường dây này.
Phóng viên Tạp chí Thương hiệu và Sản phẩm bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố, tạm giam về tội “Sử dụng giấy tờ giả của cơ quan, tổ chức”.
Chiến dịch cao điểm 50 ngày đêm cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người nước ngoài trên địa bàn Hà Tĩnh diễn ra từ ngày 1/7 đến hết ngày 19/8/2025.