Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh Bắc Giang hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh hơn 2 tỷ đồng

(Baohatinh.vn) - Qua kết nối của Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình, đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh Bắc Giang đã đến trao hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh Bắc Giang hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh hơn 2 tỷ đồng

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại miền Trung, chiều 28/11, đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực dẫn đầu cùng tỉnh Bắc Giang đã đến trao hơn 2 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh. Cùng đi với đoàn có đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Giang và tỉnh Bắc Ninh. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Trần Thế Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân đón tiếp đoàn.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh Bắc Giang hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh hơn 2 tỷ đồng

Phát biểu tại buổi trao tặng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình sẻ chia sâu sắc với những khó khăn mà người dân quê nhà Hà Tĩnh đã phải gánh chịu trong đợt mưa lũ lịch sử vừa qua. Đồng thời, khẳng định: trong khó khăn, thiếu thốn, lãnh đạo, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã luôn hướng về bà con miền Trung nói chung và Hà Tĩnh nói riêng. Qua đó, đã góp phần giúp Nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt, sớm ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình cũng lưu ý cấp ủy, chính quyền cần quan tâm, động viên, khích lệ kịp thời đối với đội ngũ cán bộ thôn, xóm; đề cao trách nhiệm của các tổ chức, đoàn thể nhằm phát huy được sức mạnh khối đại đoàn kết trong Nhân dân, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống mới bền vững hơn.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh Bắc Giang hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh hơn 2 tỷ đồng

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Trần Thế Dũng thông tin đến đoàn tình hình thiệt hại cũng như những nỗ lực khắc phục hậu quả, công tác cứu trợ của cấp ủy, chính quyền trong thời gian qua. Đồng thời, gửi lời cảm ơn đối với những tình cảm, sự quan tâm, giúp đỡ của đồng chí Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương; cảm ơn tấm lòng, tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh đã dành cho Nhân dân Hà Tĩnh. Khoản hỗ trợ sẽ được tỉnh phân bổ, sử dụng có hiệu quả nhằm giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh Bắc Giang hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh hơn 2 tỷ đồng

Thông qua Ban Cứu trợ tỉnh, đoàn đã trao hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh 1 tỷ đồng. Đây là nguồn hỗ trợ do Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang ủng hộ.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh Bắc Giang hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh hơn 2 tỷ đồng

Tiếp đó, đoàn đã trực tiếp đến động viên và chia sẻ với bà con nhân dân vùng lũ xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh Bắc Giang hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh hơn 2 tỷ đồng

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình động viên người dân Cẩm Thành nỗ lực vượt khó, khắc phục hậu quả lũ lụt.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh Bắc Giang hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh hơn 2 tỷ đồng

Phó Trưởng ban Thường trực ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình và đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, TP Bắc Giang trao hỗ trợ 1 tỷ đồng để xây dựng nhà tránh lũ cộng đồng cho xã Cẩm Thành. Đây là nguồn hỗ trợ do Nhân dân và cán bộ TP Bắc Giang hỗ trợ.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh Bắc Giang hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh hơn 2 tỷ đồng

Dịp này, Ban Tổ chức Trung ương và Mặt trận Tổ quốc TP Bắc Giang cũng đã trao 20 suất quà cho người dân xã Cẩm Thành.

Đoàn công tác Ban Tổ chức Trung ương và tỉnh Bắc Giang hỗ trợ người dân vùng lũ Hà Tĩnh hơn 2 tỷ đồng

Mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.

Chủ đề Hoạt động của lãnh đạo tỉnh

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast