Học sinh bị ngộ độc do ăn nộm rau muống

Bác sỹ Nguyễn Văn Vĩnh – Trạm trưởng Trạm Y tế xã Kỳ Tiến (Kỳ Anh) cho biết, sáng 9/3, một số học sinh trường THCS Kỳ Tiến sau khi ăn nộm rau muống đã bị buồn nôn, đau bụng phải điều trị.

Được biết, trong giờ thực hành môn Công nghệ, học sinh lớp 6A (trường THCS Kỳ Tiến) đã tiến hành làm nộm rau muống, sau đó đã ăn. Không lâu sau, nhiều học sinh có triệu chứng buồn nôn, đau bụng, ói mửa… do bị ngộ độc thức ăn. Ngay sau đó, các em đã được thầy cô giáo đưa sang Trạm y tế điều trị. Các em đã được uống thuốc kháng sinh, trong đó có 3 em phải nằm lại chuyền dịch.

Hiện tại, sức khỏe các em cơ bản đã tạm ổn, về nhà.

Đây là bài học trong vệ sinh an toàn thực phẩm đối với học sinh trong các trường học .

Đọc thêm

Tin mới Emagazine Truyền hình Podcast