4 tàu ngầm Nga đứng TOP “nguy hiểm nhất thế giới”

Danh sách những tàu ngầm đáng sợ nhất thế giới do chuyên gia hải quân H.I. Sutton biên soạn có tất cả 53 chiếc, trong đó bao gồm cả những mẫu xuất hiện từ Thế chiến thứ hai cho đến thời điểm hiện nay.

Đánh giá dựa trên sức mạnh của vũ khí trang bị và tải trọng chiến đấu tối đa của tàu ngầm. Điểm số cuối cùng là tổng số lượng ống phóng, số lượng ngư lôi trong khoang, cũng như tên lửa được bắn từ bệ phóng thẳng đứng.

Xếp hạng giả định rằng tất cả các “vị trí” có thể được sử dụng. Trong nhiều trường hợp, tác giả nhấn mạnh điều này là phi thực tế. Các tàu ngầm trang bị vũ khí cỡ nhỏ không được đưa vào danh sách, cũng như những tàu mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa.

4 tàu ngầm Nga đứng TOP “nguy hiểm nhất thế giới”

Tàu ngầm hạt nhân chiến lược thuộc Dự án 941 Akula (Typhoon) của Hải quân Nga

Kết quả là tàu ngầm lớp Ohio của Mỹ đã đứng ở vị trí đầu tiên với tổng số điểm là 174 và dẫn đầu so với các đối thủ. Trong cấu hình “phi hạt nhân”, chúng có thể mang 154 tên lửa hành trình BGM-109 Tomahawk cùng một lúc (phần còn lại rơi vào ngư lôi), do đó dẫn tới kết quả nói trên.

Vị trí thứ hai và thứ ba do các tàu ngầm Nga thuộc dự án Yasen và Antey chiếm lần lượt với điểm số 72 (10 + 30 + 32) và 52 (6 + 22 + 24) điểm. Tuy nhiên trong trường hợp trên tác giả đã đếm số tên lửa tối thiểu là 32 quả Oniks. Mặc dù bản sửa đổi Yasen-M giả định có sự hiện diện của 40 tên lửa như vậy, hoặc 50 tên lửa Zircon hay Kalibr.

Ở vị trí thứ 4 lại là một đại diện của Hải quân Mỹ - tàu ngầm lớp Seawolf, mang theo tới 50 ngư lôi hoặc tên lửa, cũng được phóng từ ống phóng ngư lôi. Và vị trí thứ năm được chia sẻ bởi hai tàu ngầm của Nga - Dự án “Akula” và “Barracuda” - cả hai đều nhận được 40 điểm.

Bảng xếp hạng cũng bao gồm các tàu ngầm khác nhau của Anh, Pháp, Đức, Thụy Điển, Trung Quốc và danh sách được chốt bởi các đại diện của Iran, Ý, Hàn Quốc cùng với Triều Tiên.

Theo Chí Linh/Đất Việt

Đọc thêm

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

Tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ở Hà Tĩnh (bài cuối): 500 ngày đêm - “Thời điểm vàng” cho những cuộc trở về

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (gọi tắt là Chiến dịch 500 ngày đêm) đánh dấu giai đoạn đặc biệt trong hành trình tri ân của đất nước. Sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân cùng những điều kiện thuận lợi về cơ sở dữ liệu, công nghệ giám định ADN đang mở ra “thời điểm vàng” để Hà Tĩnh cùng cả nước thực hiện trọn vẹn hơn trách nhiệm thiêng liêng với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Nữ đại úy Công an Hà Tĩnh và hành trình chinh phục học bổng Chính phủ Australia

Từ một cán bộ công an cơ sở ở Hà Tĩnh, Đại úy Lê Thị Thủy Tiên đã trở thành đại diện duy nhất của Bộ Công an giành học bổng toàn phần Chính phủ Australia. Phía sau tấm vé đến Đại học Melbourne là hành trình nhiều năm bền bỉ học tập, rèn luyện và khát vọng mang tri thức trở về phục vụ quê hương.
Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Một hành trình, nhiều hy vọng đoàn viên

Từng phần mộ được khai quật, mỗi mẫu sinh phẩm được thu nhận đều mang theo hy vọng mở ra cơ hội cho những người lính chưa biết tên được trở về với gia đình sau nhiều thập kỷ. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm (xã Tứ Mỹ), hành trình ấy đang được các thành viên Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Hà Tĩnh lặng lẽ nối dài qua từng ngày làm việc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!