55 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2021 - 2026

(Baohatinh.vn) - Tại hội nghị hiệp thương lần ba, 100% đại biểu tham dự đã biểu quyết nhất trí lập danh sách 55 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

55 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2021 - 2026

Sáng 17/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thạch Hà tổ chức hội nghị Hiệp thương lần 3 để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại hội nghị, đại biểu được nghe Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hồ Văn Khánh thông qua Báo cáo tình hình, kết quả hiệp thương, tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

55 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2021 - 2026

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà - Hồ Văn Khánh thông qua báo cáo tình hình, kết quả hiệp thương, tổ chức lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi công tác, nơi cư trú giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất và lần thứ 2, Huyện uỷ, HĐND huyện Thạch Hà đã thực hiện thoả thuận thành phần, cơ cấu, số lượng đại biểu được bầu 34 đại biểu/tổng số 64 người được giới thiệu ứng cử.

Có 57/57 thôn, tổ dân phố tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú cho 64 người ứng cử, đảm bảo đúng quy trình, quy định.

Đến ngày 16/4, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã nhận 9 đơn của 9 người ứng cử xin rút khỏi danh sách những người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

55 người ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà nhiệm kỳ 2021 - 2026

Các đại biểu tiến hành biểu quyết.

Tại hội nghị hiệp thương lần 3, sau khi thảo luận, 100% đại biểu dự hội nghị đã biểu quyết nhất trí lập danh sách 55 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu HĐND huyện Thạch Hà khóa XX, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Trong đó, số đại biểu nữ là 25 người, chiếm tỷ lệ 45%; đại biểu trẻ tuổi là 19 người, chiếm tỷ lệ 35%; số đại biểu ngoài Đảng là 5 người, chiếm tỉ lệ 9%; số đại biểu tái cử là 19 người, chiếm tỷ lệ 35 %; tôn giáo 3 người, chiếm tỷ lệ 5%.

Chủ đề BẦU CỬ ĐBQH VÀ HĐND CÁC CẤP

Đọc thêm

Phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện phong trào vì người nghèo tại Đức Thọ

Phát huy vai trò của MTTQ trong thực hiện phong trào vì người nghèo tại Đức Thọ

Xác định việc chăm lo, hỗ trợ cho người nghèo là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua MTTQ các cấp huyện Đức Thọ đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, huy động nhiều nguồn lực để hỗ trợ người nghèo, góp phần nâng cao chất lượng công tác an sinh xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Vì sao phải sửa đổi điều 9, Hiến pháp 2013?

Vì sao phải sửa đổi điều 9, Hiến pháp 2013?

Một trong những điểm đáng chú ý của Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 là sửa đổi Điều 9. Việc sửa đổi điều này được kỳ vọng sẽ góp phần khẳng định vai trò của mặt trận các cấp trong tập hợp và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. 
“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

“Nôi” đào tạo lực lượng bảo vệ vùng biên

Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động (D19) thuộc BĐBP Hà Tĩnh là đơn vị huấn luyện uy tín, “nôi” đào tạo, bồi dưỡng lính quân hàm xanh để phục vụ sự nghiệp quản lý, bảo vệ biên giới.
Cán bộ không chuyên trách cấp xã ở Hà Tĩnh: kỳ vọng chính sách hỗ trợ khi nghỉ việc

Cán bộ không chuyên trách cấp xã ở Hà Tĩnh: kỳ vọng chính sách hỗ trợ khi nghỉ việc

Trước thông tin về việc Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định quy định về tinh giản biên chế, trong đó đề xuất chính sách hỗ trợ cán bộ không chuyên trách cấp xã nghỉ việc do sắp xếp cấp xã, các cán bộ không chuyên trách cấp xã ở Hà Tĩnh bày tỏ vui mừng và gửi gắm nhiều kỳ vọng…
Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh chất lượng, sát thực tiễn

Xây dựng dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh chất lượng, sát thực tiễn

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Duy Lâm đề nghị, các nội dung dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XX trên lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại cần phải được xem xét, đánh giá và dự báo sát tình hình thực tiễn, thể hiện quyết tâm chính trị cao.